
Ngoài ngoại binh cũ Alan (trái) chơi ấn tượng, CLB Công An Hà Nội còn có tân binh Brayan Perea cũng chơi tốt không kém - Ảnh: VPF
V-League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 4-9, mở màn cho mùa giải hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn của bóng đá Việt Nam.
Điểm thay đổi đáng chú ý nhất của V-League năm nay là quy định về ngoại binh. Mỗi CLB được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và có thể sử dụng đồng thời cả bốn trên sân, nhiều hơn một suất so với mùa trước.
Đại diện Việt Nam tham dự các giải Đông Nam Á và châu Á, 3 CLB Công An Hà Nội, Công An TP.HCM và Thể Công - Viettel được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhằm đáp ứng yêu cầu thi đấu trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, cả 3 đội cũng chỉ được sử dụng 4 ngoại binh cùng lúc ở V-League.
Tràn ngập ngoại binh mới lần đầu đến Việt Nam
Do giai đoạn đăng ký đầu mùa kéo dài đến hết ngày 30-9-2026 (trước vòng 3), nên nhiều đội bóng vẫn chưa vội vàng chốt sổ đủ suất ngoại binh nhằm có thêm thời gian kiểm tra năng lực thực tế qua 2 trận đầu tiên.
Dù vậy, có thể thấy có đến 12/14 đội đăng ký ngoại binh mới lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Trong đó có đến 4 CLB thay mới hoàn toàn ngoại binh là Hà Nội, Công An TP.HCM, Hoàng Anh Gia Lai và tân binh Trường Tươi Đồng Nai.
Hai CLB Ninh Bình và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù có đem về ngoại binh mới nhưng số này đều đã từng thi đấu tại Việt Nam.
Sau khi vô địch giải hạng nhất và giành quyền thăng hạng, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã chia tay Alex Sandro - tiền đạo đã ghi 10 bàn mùa trước - để chọn luôn 4 ngoại binh mới. Đáng nói, HLV Nguyễn Việt Thắng còn chuyển hướng sang dùng các cầu thủ châu Âu thay vì Brazil quen thuộc.
Chia tay hết 4 ngoại binh mùa trước, CLB Công An TP.HCM hiện đã đem về 6 ngoại binh để thi đấu ở sân chơi trong nước lẫn Giải vô địch các CLB Đông Nam Á.
Có đội hình vốn đã rất mạnh cả về nội binh lẫn ngoại binh, CLB Công An Hà Nội vẫn đem thêm về 3 ngoại binh mới để tận dụng tối đa 7 suất ngoại binh theo quy định nhằm bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League, đồng thời thi đấu tốt ở sân chơi danh giá AFC Champions League Elite 2026-2027.
Đội á quân mùa trước Thể Công - Viettel thậm chí còn ký hợp đồng đến 9 ngoại binh, trong đó có 4 cầu thủ mới. Tất cả cũng nhằm đua vô địch V-League và thi đấu tốt ở AFC Champions League Two 2026-2027.
Vất vả đua trụ hạng mùa trước nên cả CLB Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng đều mạnh dạn thay mới ngoại binh. CLB Hoàng Anh Gia Lai chọn cả 4 cầu thủ mới người Brazil, trong khi CLB SHB Đà Nẵng cũng thay mới 3/4 ngoại binh.

Tiền vệ Aldair Ferreira (10) - 1 trong 6 tân binh của CLB Công An TP.HCM - Ảnh: VPF
Bốn cầu thủ từng dự World Cup
Theo thống kê, V-League 2026-2027 có khoảng 70% ngoại binh mới lần đầu thi đấu tại Việt Nam. Trong số này có 4 cầu thủ từng dự World Cup.
Nổi bật trong số này là tiền đạo Jason Cummings - được chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt định giá 650.000 euro (khoảng 19,6 tỉ đồng). Khoác áo đội tuyển Úc dự World Cup 2022, Jason Cummings là một trong những cái tên đáng xem ở mùa giải năm nay.
Bên cạnh đó, tân binh khác của CLB Công An TP.HCM, tiền vệ Daniel Arzani cũng rất đáng chú ý. Anh từng là cầu thủ trẻ nhất của Úc ra sân ở World Cup 2018 trong trận gặp Pháp ở vòng bảng.
Nhưng Jason Cummings hay Daniel Arzani không phải là cầu thủ duy nhất từng thi đấu ở World Cup đến với V-League 2026-2027.
Một trong 4 tân binh của CLB Hà Nội, tiền đạo Adam Taggart cũng từng khoác áo đội tuyển Úc thi đấu tại World Cup 2014. Tân binh của CLB Công An Hà Nội - tiền vệ Frans Putros còn vừa khoác áo đội tuyển Iraq thi đấu ở World Cup 2026.
Frans Putros thậm chí còn có bàn thắng đầu tiên tại Việt Nam khi ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 của CLB Công An Hà Nội trước Công An TP.HCM ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2026 hôm 30-8.
"Đương nhiên, ghi bàn luôn mang lại cảm giác tuyệt vời. Nhưng đối với tôi, quan trọng nhất là toàn đội đã giành chiến thắng và có danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Đây là khởi đầu rất đáng nhớ với một cầu thủ mới như tôi, đồng thời cũng tạo động lực lớn cho cả đội trước khi bước vào V-League và những đấu trường sắp tới", Putros chia sẻ.

Tân binh Andrei Ivan (áo vàng) của CLB Trường Tươi Đồng Nai được định giá đến 800.000 euro - Ảnh: TTĐN FC
Hứa hẹn hấp dẫn
Việc tăng lên 4 suất ngoại binh thi đấu cùng lúc hứa hẹn giúp chất lượng đội hình của các đội bóng tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, chất lượng chuyên môn, tính cạnh tranh của các trận đấu cũng sẽ trở nên hấp dẫn hơn.
Với đương kim vô địch Công An Hà Nội, 2/3 ngoại binh mới đến đều đang thi đấu tốt. Tiền đạo Brayan Perea (Colombia) không chỉ ghi bàn trong trận thắng chủ nhà Adelaide United (Úc) 2-0 ở play-off AFC Champions League Elite 2026-2027 mà còn "nổ súng" ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2026. Tương tự là Frans Putros.
Tân binh còn lại, tiền vệ Damia Sabater (Tây Ban Nha) dù chưa ra mắt nhưng cũng rất đáng xem khi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Mallorca - nơi từng sản sinh ra nhiều tài năng lớn của bóng đá Tây Ban Nha.
Dù thua ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2026 nhưng CLB Công An TP.HCM cũng cho thấy sẽ là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch V-League 2026-2027.
Bởi khi đó, HLV Diles Arthur chỉ mới có thể sử dụng 3 ngoại binh mới do chưa có đủ giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) cho 3 ngoại binh còn lại. Trong đó có tiền vệ Juanjo Narvaez từng thi đấu ở đội dự bị CLB Real Madrid.
CLB Nam Định cũng có 2 tân binh mới lần đầu thi đấu ở V-League, trong đó trung vệ Felix Eboa Eboa (Cameroon/Pháp) được chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt định giá đến 750.000 euro.
Nhưng mức giá đó vẫn không bằng tân binh Andrei Ivan của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Romania này được định giá đến 800.000 euro.
Dù được định giá cao chưa chắc đã chơi tốt ở V-League vốn nổi tiếng khắc nghiệt với các ngoại binh "chân ướt chân ráo" đến Việt Nam, tuy nhiên làn gió mới từ đông đảo ngoại binh mới đổ bộ đến Việt Nam là rất đáng chờ đợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận