27/12/2022 16:08 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỷ luật Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, phó chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỷ luật Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phùng Hoan - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật khiển trách Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc kỷ luật do trong thời gian giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Hoan đã có những vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, đê điều và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Nam Định, các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Phùng Hoan có trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Trước đó, kỳ thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định và quyết định kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Phùng Hoan, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, cùng hàng loạt lãnh đạo khác của tỉnh này.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Cạnh đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định còn để UBND tỉnh và một số sở, ngành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư công; trong quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án.

Ngoài ông Nguyễn Phùng Hoan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021- 2026 và nhiều cán bộ khác.

Trong đó có ông Phạm Đình Nghị, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Ngô Gia Tự, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, phó chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Hưng, giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Thành Trung, giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

Năm 2022, Hà Nội kỷ luật 1.142 đảng viên, trong đó khai trừ đảng 131 người Năm 2022, Hà Nội kỷ luật 1.142 đảng viên, trong đó khai trừ đảng 131 người

Năm 2022, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật 22 tổ chức Đảng (trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 3); thi hành kỷ luật 1.142 đảng viên (khiển trách 853, cảnh cáo 144, cách chức 14, khai trừ 131 trường hợp).

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên