12/03/2021 17:57 GMT+7

Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức có 1 chủ nhiệm và 4 phó chủ nhiệm

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 11 ủy viên, bằng với số lượng thành viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức có 1 chủ nhiệm và 4 phó chủ nhiệm - Ảnh 1.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức nhận quyết định chuẩn y vào chiều 12-3 - Ảnh: NGỌC HÀ

Chiều 12-3, Thành ủy TP Thủ Đức công bố quyết định chuẩn y Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm của Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y ông Bùi Văn Phúc - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức có 4 phó chủ nhiệm và 6 ủy viên (có 2 ủy viên kiêm chức).

Như vậy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức có 11 ủy viên, bằng số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, ít hơn số lượng ủy viên của Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Phước Hưng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP Thủ Đức, chúc mừng và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đối với tập thể Ủy ban kiểm tra.

Ông Hưng chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cần lưu ý việc kiểm kê và rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn: "Sau khi sáp nhập ba quận, các trụ sở nhà, đất công của TP Thủ Đức dôi dư rất nhiều. TP Thủ Đức có trách nhiệm tham mưu cho UBND TP.HCM xử lý, sử dụng có hiệu quả khối lượng tài sản công này".

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Bùi Văn Phúc, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức, hứa sẽ cùng các ủy viên khác trong Ủy ban kiểm tra thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Thành ủy, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ TP Thủ Đức giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thành phố Thủ Đức sẽ là trung tâm y tế kỹ thuật cao Thành phố Thủ Đức sẽ là trung tâm y tế kỹ thuật cao

TTO - Tại hội nghị tổng kết hoạt động ngành y tế TP.HCM năm 2020 và triển khai hoạt động trọng tâm năm 2021, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - khẳng định TP Thủ Đức sẽ là trung tâm y tế kỹ thuật cao.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên