07/08/2020 10:02 GMT+7

US Open 2020 đối mặt nhiều thử thách

H.D.
H.D.

TTO - Giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) 2020 dự kiến khai mạc ngày 31-8 tới đang đối diện nhiều thử thách vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

US Open 2020 đối mặt nhiều thử thách - Ảnh 1.

Nadal không bảo vệ ngôi vương ở US Open 2020 vì dịch bệnh - Ảnh: Sky Sports

Đầu tiên là lo ngại chất lượng chuyên môn giảm sút khi nhiều tay vợt hàng đầu không tham dự vì những lý do khác nhau. Trong đó, đương kim vô địch Rafael Nadal (Tây Ban Nha) vừa tuyên bố rút lui khỏi giải. 

Trên trang cá nhân, Nadal chia sẻ: "Các giải quần vợt đã bị hoãn 4 tháng và tôi cảm ơn những nỗ lực của mọi người khi đang cố gắng đưa các giải đấu trở lại. Tuy nhiên, vì dịch bệnh, lúc này an toàn vẫn phải đặt lên trên hết".

Trước Nadal, tay vợt nữ số 1 thế giới Ashleigh Barty cũng không tham dự giải vì lý do tương tự. Ngoài ra, Roger Federer, người từng năm lần vô địch giải, không thể góp mặt vì chấn thương. 

Không có Nadal lẫn Federer, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) tỏ ra vượt trội so với phần còn lại, và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đây là lần đầu tiên sau 16 năm, US Open chỉ có 1 tay vợt trong "big 3" (gồm Federer, Nadal và Djokovic) góp mặt. 

Với sự thiếu vắng nhiều tay vợt lớn, ban tổ chức bổ sung thêm 8 suất đặc cách ở cả nội dung nam và nữ.

US Open 2020 cũng đang đối mặt nguy cơ trở thành giải đấu "buồn chán" vì các tay vợt sẽ thi đấu trên sân không có khán giả. Theo truyền thông Mỹ, giá trị thương mại của giải được dự đoán sẽ sụt giảm đáng kể.

Cú đánh kiểu ‘luồn bóng qua chân’ của nhà vô địch US Open khiến khán giả trầm trồ Cú đánh kiểu ‘luồn bóng qua chân’ của nhà vô địch US Open khiến khán giả trầm trồ

TO – Trong trận ra quân ở WTA Finals diễn ra ở Thâm Quyến (Trung Quốc) tối 28-10, tay vợt Bianca Andreescu đã gây "sốt" với tuyệt chiêu trên sân đấu.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên