13/06/2013 04:48 GMT+7

Ướp lạnh xác chờ ngày tái sinh

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Independent)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Independent)

TT - Ba giáo sư khoa triết học thuộc Đại học Oxford (Anh) là Nick Bostrom, Anders Sandberg và Stuart Armstrong đã quyết định bỏ ra ít nhất 50.000 USD để ướp lạnh cơ thể mình sau khi chết với hi vọng trình độ khoa học của 100 năm sau có thể giúp họ tái sinh.

491DN3JJ.jpgPhóng to
Giáo sư Stuart Armstrong (bìa phải) đã thuyết phục được vợ và con trai giữ đông cơ thể sau khi chết - Ảnh: Dailymail

Thi thể của giáo sư Armstrong sẽ được đông lạnh toàn bộ tại Viện Cryonics ở bang Michigan (Mỹ). Đối với hai giáo sư còn lại, đầu của họ sẽ được bảo quản trong hỗn hợp chống đông và nitơ lỏng ở nhiệt độ -196OC tại Cơ quan kéo dài sự sống Alcor ở bang Arizona (Mỹ), còn cơ thể của họ sẽ được đông lạnh cho tới khi khoa học kỹ thuật đủ trình độ giúp họ tái sinh.

Công ty Alcor đã có 117 bệnh nhân cùng 33 thú cưng đăng ký đông lạnh xác sau khi chết. 77 trong tổng số những bệnh nhân này chỉ bảo quản phần đầu. Chi phí việc ướp lạnh toàn bộ cơ thể sau khi chết vào khoảng 130.000 USD.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên