03/05/2018 20:09 GMT+7

Ùn tắc 3 ngày, BOT Ninh Lộc giảm mức phí của Tổng cục Đường bộ

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Chiều 3-5, Công ty CP BOT đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa chấp nhận phương án miễn giảm 100% các xe loại 1 thuộc 17 xã thuộc thị xã Ninh Hòa (thay vì 8 xã như Tổng cục Đường bộ áp giá) như trước do tài xế phản ứng.

Ùn tắc 3 ngày, BOT Ninh Lộc giảm mức phí của Tổng cục Đường bộ - Ảnh 1.

Công ty CP BOT đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa phải chấp nhận phương án quay trở lại miễn giảm 100% cho các phương tiện xe loại 1 thuộc 17 xã thuộc thị xã Ninh Hòa - Ảnh: THÁI THỊNH

Lãnh đạo Công ty CP BOT đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa, chủ đầu tư BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết do tài xế phản ứng gây cảnh hỗn loạn ba ngày qua, chiều cùng ngày công ty đã chấp nhận phương án giảm phí như buổi đối thoại với tài xế cuối năm 2017.

Theo đó, miễn giảm 100% các phương tiện xe loại 1 thuộc 17 xã thuộc thị xã Ninh Hòa thay vì 8 xã như Tổng cục Đường bộ áp giá.

Trong ngày 3-5, các tài xế tiếp tục phản ứng không chịu di chuyển khiến trạm BOT Ninh Lộc phải xả trạm liên tục (15-30 phút/lần).

"Tình hình căng thẳng kéo dài, chúng tôi buộc phải chấp nhận quay trở lại mức miễn giảm như buổi đối thoại cuối năm 2017. Mức miễn giảm này thực hiện trước khi Tổng cục Đường bộ đồng ý" - lãnh đạo công ty thông tin.

Cũng trong ngày 3-5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa liên quan đến việc kiểm soát, xử lý các vi phạm tại trạm BOT Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình hình mất trật tự an ninh tại trạm thu phí Ninh Lộc.

Công ty CP BOT đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa và các cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình hình mất trật tự tại trạm thu phí Ninh Lộc. Trích xuất các hình ảnh cố tình gây rối cản trở việc trạm thu phí cho các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, từ ngày 1-5, Tổng cục đường bộ áp giá thu phí mới đối với các xe qua BOT Ninh Lộc.

Việc áp giá này gây bức xúc cho tài xế khi ba tháng nay, xe loại 1 tại 16 xã, phường thuộc TX Ninh Hòa trong bán kính 5km (tính từ trạm) được miễn giảm 100%. Nhưng trong công văn mới, Tổng cục Đường bộ áp dụng thu lại 50% giá vé và chỉ áp dụng cho 8 xã, còn các xã lân cận khác đều thu 100%.

Việc này còn dẫn đến tình trạng các các tài xế không di chuyển được bức xúc đánh vệ sĩ trạm, đập cửa kính cabin quầy thu vé, cướp vé thu phí...

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên