
Ngoại trưởng Úc Penny Wong - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-11, Úc đã liệt lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách “nhà tài trợ khủng bố cấp nhà nước”, sau khi cơ quan tình báo kết luận lực lượng này đã đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái tại Úc.
Động thái chưa từng có này nhằm đáp trả hai vụ tấn công phóng hỏa mang động cơ bài Do Thái tại Sydney và Melbourne hồi tháng 8 mà cơ quan tình báo xác định do Iran chỉ đạo, theo Ngoại trưởng Úc Penny Wong.
Đồng thời ngày 25-11, Úc cũng yêu cầu đại sứ Iran rời khỏi nước này trong vòng bảy ngày - lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.
“Những vụ tấn công hèn hạ trên lãnh thổ Úc này nhằm gây chia rẽ và phá hoại xã hội đa văn hóa của chúng ta, bằng cách nhắm vào người Do Thái để gây tổn hại và gieo rắc nỗi sợ hãi”, trang web Bộ Ngoại giao nêu rõ.
Do đó Chính phủ Úc đã nhanh chóng thông qua luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2025, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc xử lý các hành vi khủng bố do nhà nước hậu thuẫn, trong đó IRGC là thực thể đầu tiên bị liệt theo cơ chế mới. Quyết định này dựa trên tư vấn của các cơ quan tình báo, an ninh và hoạch định chính sách của Chính phủ Úc.
Điều này đồng nghĩa từ nay bất kỳ hành vi liên quan đến IRGC - từ hỗ trợ, liên lạc, huấn luyện, tài trợ đến gia nhập - đều có thể bị truy tố với mức án tối đa 25 năm tù.
Giới chức Úc nhấn mạnh động thái này nhằm răn đe, phá vỡ mạng lưới khủng bố và cảnh báo công chúng về rủi ro an ninh từ các thực thể nước ngoài.
Chính phủ cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.
Phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định: “Các cuộc tấn công của Iran là hành động gây hấn chưa từng có và nguy hiểm do một quốc gia nước ngoài dàn dựng trên lãnh thổ Úc. Đó là lý do chúng tôi liệt IRGC vào danh sách nhà tài trợ khủng bố. Họ không có chỗ ở Úc”.
“Chính phủ Albanese đã hành động mạnh mẽ với Iran hơn bất kỳ Chính phủ Úc nào trước đây và sẽ tiếp tục làm mọi cách để bảo vệ người dân Úc”, bà nhấn mạnh.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke gọi hành động của Iran là “đê hèn”, đồng thời khẳng định việc liệt IRGC sẽ giúp lực lượng an ninh mạnh tay hơn với các nhóm cực đoan, đảm bảo đời sống của cư dân Úc.
Tổng chưởng lý Michelle Rowland cũng cho biết luật mới này sẽ khiến các tác nhân nước ngoài “khó khăn, rủi ro và tốn kém hơn” nếu tìm cách gây hại cho Úc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận