28/11/2012 18:02 GMT+7

Úc: du khách sốc vì nước biển bỗng đỏ như máu

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Du khách đến bãi biển nổi tiếng thế giới Bondi của Úc đã một phen hú vía khi nước biển tại đây bỗng chuyển sang màu đỏ như máu.

U2gEuJAA.jpgPhóng to
Nước biển ở bãi biển Bondi đổi màu do tảo - Ảnh: Newspix

Ngày 27-11, bãi biển này bị đóng cửa, khiến hàng ngàn du khách kéo tới đây phải thất vọng ra về, trong đó có nhiều du khách châu Âu. “Tôi cứ tưởng mình đi nhầm nơi… Tôi nghĩ chẳng lẽ ở châu Á cũng có biển Đỏ?” - Ken Roberts, 23 tuổi, đến từ Anh, nói.

Theo lý giải của nhà chức trách, một đợt bùng phát tảo biển đã dẫn đến hiện tượng này. Họ cũng cảnh báo mọi người không nên bơi trong vùng nước có tảo vì có thể bị kích ứng da và các vấn đề sức khỏe khác.

Theo Daily Mail, một lượng lớn cá đã chết và được cho do ảnh hưởng của tảo.

Trang tin Ten News Sydney cho biết trừ một số người phớt lờ cảnh báo và bơi qua vùng nước biển màu đỏ, hầu hết du khách tỏ ra thận trọng trước hiện tượng này.

Văn phòng nước New South Wales đang tiến hành một loạt kiểm tra để làm rõ nguyên nhân khiến tảo bùng phát. Đã có một giả thuyết được đưa ra là nước biển quá giàu dinh dưỡng vào mùa lạnh.

Ngoài bãi biển Bondi, bãi biển Clovelly ở Sydney cũng bị ảnh hưởng của tảo.

Du khách và người dân địa phương hi vọng tảo sẽ tan dần vào cuối tuần này, khi nhiệt độ được dự báo lên 40 độ C.

roqcfR6w.jpgPhóng to SRRMRRf9.jpg

HZEy1YUk.jpg

Các du khách chỉ bơi trong hồ để đảm bảo an toàn - Ảnh: Newspix, AFP, Getty
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên