28/10/2021 09:53 GMT+7

U23 VN - U23 Đài Loan (Trung Quốc) 1-0: Khởi đầu chưa thật 'đã'

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ngược với dự đoán của giới chuyên môn, phải hết sức chật vật, U23 VN mới khuất phục U23 Đài Loan (Trung Quốc) với tỉ số sát nút 1-0 trong trận mở màn bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2022 vào tối 27-10.

U23 VN - U23 Đài Loan (Trung Quốc) 1-0: Khởi đầu chưa thật đã - Ảnh 1.

Văn Xuân (15) - người ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển U23 VN - Ảnh: VFF

Lý giải về điều đó sau trận đấu, cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong cho rằng: "Ở mọi giải đấu, trận mở màn bao giờ cũng khó khăn và kết quả luôn nằm ngoài dự đoán. Do cầu thủ đang trong tâm trạng háo hức, thể lực dồi dào nên dù là đội bóng được xếp ở thế kèo dưới cũng đủ sức tạo nên vô số khó khăn cho đối thủ nhỉnh hơn mình về mọi mặt".

Bất ngờ từ đội bóng nghiệp dư

Nhận định này đúng với nỗi vất vả mà U23 VN phải hứng chịu trước U23 Đài Loan, đội bóng với thành phần cầu thủ được quy tụ từ các trường cấp 3 và đại học. Trẻ, khỏe cùng với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Đài Loan đã đánh chặn thành công những pha hãm thành của U23 VN.

Điều này đáng được biểu dương bởi dù là chơi bóng đá nghiệp dư, nhưng các cầu thủ U23 Đài Loan luôn tuân thủ ý thức kỷ luật chiến thuật một cách nghiêm túc. Nhờ vậy, các cầu thủ U23 Đài Loan rất tỉnh táo, không bị sập bẫy khi U23 VN cố tình đá chậm, trả ngược bóng về sân nhà để kéo họ dâng lên tấn công.

Dù bóng lăn phần lớn trên phần sân U23 Đài Loan, nhưng xét về toàn cục, U23 VN không tạo ra được nhiều tình huống làm bàn cụ thể. Nói chính xác hơn là chỉ có hai pha bóng nguy hiểm thật sự, đó là cú đánh đầu bật xà ngang của Văn Đạt (phút 9) và pha mở tỉ số 1-0 của Văn Xuân sau đường chuyền dọn cỗ của Hai Long.

"Trên mặt sân quá xấu vì mấp mô, lối chơi sở trường thiên về kỹ thuật, kiểm soát bóng, phối hợp nhóm bằng bóng sệt của U23 VN gần như phá sản do cầu thủ không thể điều khiển trái bóng theo đúng ý của mình. Tâm lý nóng vội trong việc xử lý tình huống để sớm có bàn thắng cũng là rào cản với nhiều cầu thủ". Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhận định như vậy khi giải thích lý do vì sao U23 VN có quá ít đường chuyền chính xác.

Nho vẫn còn xanh

Cuối cùng thì U23 VN cũng có được chiến thắng. Đó là chiến thắng đầu tay của một thế hệ cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng dù trong thành phần gần như không có ngôi sao nổi trội thật sự. Có thể, họ chưa in dấu trong lòng người hâm mộ với lứa U19 của năm 2014 với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, hay lứa U19 năm 2017 với Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Hoàng Đức… U23 VN hiện tại là một tập thể không ngôi sao, nhưng biết cách kết dính cùng nhau để khuất phục đối thủ.

Những trắc trở khi V-League tạm hoãn vì dịch bệnh khiến dàn cầu thủ trẻ này mất rất nhiều cơ hội trui rèn, cọ xát ở V-League lẫn các chuyến đi tập huấn nước ngoài trong 2 năm qua. Điều này dẫn đến sự non kém về kinh nghiệm xử lý tình huống. Nói chung nhiều tuyển thủ U23 VN đêm qua giống như những quả nho còn xanh.

Dù khởi đầu chưa thật "đã" như các đàn anh nhưng đêm qua vẫn có những cái tên lấp lánh ở tương lai như Hai Long, Văn Xuân, Văn Đạt, Thanh Bình...

Ông Park hơi thất vọng

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nói: "Đối với bóng đá, đây là cuộc chơi mà chúng ta không thể nào dự đoán được trước. Thực ra, tôi thấy cũng không quá quan trọng. Hôm nay, chúng tôi cũng giành được 3 điểm. Và đối với tôi, đó cũng là điều quan trọng. Về chuyện mặt sân xấu, không chỉ chúng tôi mà đội U23 Đài Loan cũng gặp khó khăn như thế thôi. Nhưng dưới góc độ trận đấu và với tư cách là HLV trưởng, tôi cảm thấy hơi thất vọng với trận đấu ngày hôm nay".

Sau trận đấu này, U23 VN sẽ được nghỉ 6 ngày, trong khi U23 Myanmar sẽ đá với U23 Đài Loan vào ngày 30-10 và sau đó sẽ gặp U23 VN vào ngày 2-11. Về việc này, ông Park nói: "Theo tôi, việc đó có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Việc nghỉ lâu đôi khi cũng khiến cầu thủ bị mất cảm giác bóng. Nhưng việc chúng tôi có thể quan sát U23 Myanmar thi đấu với U23 Đài Loan vào ngày 30-10 là một lợi thế. Tôi nghĩ rằng lợi thế ngày nghỉ không quyết định việc thắng thua".

N.K.

U23 VN: Thất bại đáng tiếc nhưng hợp lý U23 VN: Thất bại đáng tiếc nhưng hợp lý

TTO - Bình luận sau trận U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên 1-2 ở lượt cuối bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam cho rằng thất bại của thầy trò HLV Park Hang Seo là điều đáng tiếc nhưng hợp lý.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên