30/03/2022 10:32 GMT+7

U23 Việt Nam được 'chăm sóc' đặc biệt tại SEA Games 31

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Dự kiến ngày 6-4, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được diễn ra.

U23 Việt Nam được chăm sóc đặc biệt  tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL kiểm tra thị sát SVĐ Việt Trì chiều 29-3 - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Tham dự đại hội có 10 đội tuyển và chia làm 2 bảng đấu. Bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 6-5 đến 22-5 trên 3 sân: Việt Trì (Phú Thọ), Thiên Trường (Nam Định), Mỹ Đình (Hà Nội). Trong đó, sân Việt Trì và Thiên Trường sẽ diễn ra các trận đấu vòng bảng, sân Mỹ Đình diễn ra các trận bán kết và chung kết.

Ở khách sạn 5 sao, tập ở sân riêng

Ngày 29-3, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã đi kiểm tra, thị sát SVĐ Việt Trì để chuẩn bị cho SEA Games 31. Sau khi thị sát, làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ VH-TT&DL cho biết sẽ làm việc với LĐBĐ Việt Nam (VFF) thống nhất đề xuất chọn sân Việt Trì là sân nhà của đội tuyển U23 Việt Nam tại đại hội.

SVĐ Việt Trì với sức chứa 20.000 chỗ ngồi đã được sửa sang rất đẹp để chuẩn bị cho SEA Games 31. Hiện mặt cỏ sân đẹp, các phòng chức năng như thay đồ, họp báo, VIP, trọng tài... đã được hoàn thiện.

UBND tỉnh Phú Thọ đã chi khoảng 40 tỉ đồng cho công tác chuẩn bị này. Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ cũng đã chuẩn bị thêm 4-5 sân tập để đáp ứng nhu cầu tập luyện của các đội tuyển tham dự SEA Games 31. Tất cả các sân tập đều có đèn chiếu sáng, phòng thay đồ và chất lượng mặt cỏ tốt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đắc Thủy - giám đốc Sở VH-TT&DL Phú Thọ - cho biết đã bố trí riêng một khách sạn 5 sao, một sân tập riêng cho đội tuyển U23 Việt Nam trong quá trình tham dự SEA Games 31 tại Phú Thọ.

Tỉnh Phú Thọ nỗ lực để chuẩn bị những gì tốt nhất phục vụ đội tuyển U23 Việt Nam cùng các đội tuyển đến Phú Thọ tranh tài. Tại thành phố Việt Trì cũng có 4-5 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao để đáp ứng nhu cầu lưu trú của các đội bóng.

Sân Việt Trì có thể đón hơn 20.000 khán giả

Ngày 29-3, theo thông tin của Tuổi Trẻ, ngay sau khi trở về từ Dubai Cup 2022, HLV Park Hang Seo sẽ đưa đội tuyển U23 Việt Nam lên Phú Thọ tập huấn. Trong thời gian này, tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự một trận giao hữu quốc tế trên SVĐ Việt Trì để kiểm tra lực lượng, vận hành thử hệ thống tổ chức cho SEA Games 31.

Theo thông báo của Bộ Y tế, khán giả đến sân sẽ không phải xét nghiệm COVID-19. Vì vậy, mong muốn của UBND tỉnh Phú Thọ là sẽ được đón khán giả vào kín sân Việt Trì để cổ vũ tuyển U23 Việt Nam.

Sau khi tu sửa, sân Việt Trì đã được lắp ghế ngồi trên toàn bộ khán đài và có thể đón tối đa 22.000 khán giả. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là sự tiếp sức rất lớn đối với tuyển U23 Việt Nam trong hành trình bảo vệ HCV SEA Games 31.

Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Phú Thọ cam kết chuẩn bị tốt nhất cho thầy trò HLV Park Hang Seo để thực hiện mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games.

Ngọn đuốc từ đền Hùng thắp sáng SEA Games 31

Dự kiến ngày 11-4, ban tổ chức SEA Games 31 sẽ tiến hành lễ rước đuốc SEA Games 31. Lửa sẽ được lấy từ đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, sau đó ngọn đuốc sẽ được đi qua 11 địa phương tổ chức SEA Games 31. Điểm cuối mà ngọn đuốc đến là đài lửa trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) - nơi diễn ra khai mạc SEA Games.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23-5 tại Hà Nội và 11 địa phương lân cận với sự tham dự của 10.000 VĐV thuộc 11 đoàn thể thao ở Đông Nam Á.

U23 Việt Nam rời Dubai Cup 2022 mà không có bàn thắng

Ngày 29-3, U23 Việt Nam đã thua 0-1 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ 3 của giải giao hữu Dubai Cup 2022. Như vậy, đoàn quân của HLV Lee Young Jin đã chia tay giải với 2 trận thua và 1 trận hòa, không ghi được bàn thắng nào. (T.P.)

Giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022: Chưa yên tâm với U23 Việt Nam Giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022: Chưa yên tâm với U23 Việt Nam

TTO - Thua sát nút U23 Croatia và hòa U23 Iraq tại Giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022 là kết quả không quá tệ với U23 Việt Nam.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên