28/03/2022 11:36 GMT+7

Giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022: Chưa yên tâm với U23 Việt Nam

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Thua sát nút U23 Croatia và hòa U23 Iraq tại Giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022 là kết quả không quá tệ với U23 Việt Nam.

Giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022: Chưa yên tâm với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (trái) chưa khiến các CĐV yên tâm sau 2 trận đầu tiên ở Dubai Cup 2022 - Ảnh: UAEFA

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa cảm thấy yên tâm nếu nhìn vào màn trình diễn của các học trò quyền HLV trưởng Lee Young Jin.

Bởi U23 Việt Nam vẫn còn phải cải thiện khả năng thoát pressing, việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, sự sắc sảo ở tình huống quyết định...

Nhiều điểm sáng

Trong hai trận đấu đã qua, có thể thấy rõ sự tự tin và tâm lý thi đấu rất tốt của các cầu thủ U23 Việt Nam. Họ mạnh dạn cầm bóng, ban bật và thoát pressing khá ấn tượng. 

Nhưng sai số trong những tình huống đó vẫn còn. Chẳng hạn như bàn thua duy nhất trong trận gặp U23 Croatia xuất phát từ pha mất bóng ở giữa sân. Tiền vệ trung tâm Huỳnh Công Đến sau khi chuyền hỏng dù cố gắng phạm lỗi với Fran Tomek nhưng cũng không ngăn các cầu thủ còn lại của U23 Croatia phối hợp và sút ghi bàn. 

Khả năng thoát pressing vẫn là thứ mà U23 Việt Nam cần cải thiện hơn nữa.

Điểm sáng khác của U23 Việt Nam trong hai trận vừa qua chính là hàng thủ. Quyền HLV trưởng Lee Young Jin đã lần lượt thử nghiệm bộ ba trung vệ Văn Tới - Quang Thịnh - Quang Vinh ở trận hòa U23 Iraq 0-0 rồi Duy Cương - Quang Thịnh - Mạnh Dũng ở trận thua U23 Croatia 0-1. 

Cả hai bộ ba trung vệ này khi đặt cạnh nhau đều chơi ổn, chững chạc và giúp khung thành của U23 Việt Nam không bị uy hiếp quá nhiều. Ở hai cánh, Phan Tuấn Tài (trái) và Lê Văn Đô (hoặc Nguyễn Văn Minh ở cánh phải) đều chơi ổn định.

Cải thiện khả năng tấn công

Phòng ngự khá ổn nhưng khả năng phản công của U23 Việt Nam trong hai trận đã qua là dấu hỏi lớn. Việc hàng công U23 Việt Nam gặp khó trong khâu ghi bàn có thể là do U23 Iraq và U23 Croatia đều rất mạnh. 

Tuy nhiên, cũng có thể giải thích theo hướng HLV Lee Young Jin vẫn chưa tìm được bộ khung ưng ý ở hàng tiền vệ, dẫn đến không thể cung cấp bóng hiệu quả cho tuyến trên tiếp cận cầu môn và ghi bàn.

Trong hai trận đã đấu, ông Lee đã bố trí 4 cặp tiền vệ trung tâm khác nhau ở hai hiệp là Hai Long - Trọng Long, Trọng Long - Minh Khoa, Hữu Thắng - Công Đến và Công Đến - Minh Khoa. Và có vẻ như chưa có bộ đôi tiền vệ trung tâm nào tạo nên sự an tâm. 

Chính sự thiếu liên kết giữa các tiền vệ, giữa tiền vệ với tiền đạo là nguyên nhân khiến khả năng tấn công của U23 Việt Nam không tốt.

Thoạt nhìn, cách triển khai bóng của U23 Việt Nam khá đa dạng, bóng trải khắp mặt sân. Nhưng đội bóng của HLV Lee Young Jin vẫn thiếu miếng đánh chủ đạo. Ở các tình huống quyết định, U23 Việt Nam không đủ sắc sảo để tạo ra pha bóng có tính sát thương nhằm hạ gục đối thủ. 

Khả năng chuyển đổi trạng thái của U23 Việt Nam cũng gặp vấn đề khi thiếu một tiền vệ có nhãn quan chiến thuật tốt. Bên cạnh đó là khả năng chạy chỗ của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng không thanh thoát khi đội nhà có bóng. Điều đó khiến các đợt phản công nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Dù sao đây chỉ mới là giải đấu giao hữu và các CĐV Việt Nam nên cảm thấy vui vì các điểm yếu của U23 Việt Nam được phơi bày. U23 Việt Nam vẫn còn thời gian cải thiện để hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 vào tháng 6. Còn tại SEA Games 31 vào tháng 5 tới, các đội U23 tham dự sẽ được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Và đó có thể là chìa khóa tạm giải quyết các vấn đề cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam gặp Uzbekistan ở vòng 3 Dubai Cup 2022

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng 2, ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu các cặp đấu của vòng 3 để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo đó, đối thủ của U23 Việt Nam vào ngày 29-3 tới sẽ là U23 Uzbekistan. Các cặp đấu còn lại ở vòng 3 là Saudi Arabia - Nhật Bản, UAE - Trung Quốc, Qatar - Croatia và Iraq - Thái Lan.

Dubai Cup 2022: U23 Việt Nam khởi đầu khá ổn Dubai Cup 2022: U23 Việt Nam khởi đầu khá ổn

TTO - Tối 23-3, đội tuyển U23 Việt Nam đã hòa U23 Iraq 0-0 trong trận ra quân Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE. Ở trận này, quyền HLV trưởng Lee Young Jin đã có những thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên