30/03/2022 14:29 GMT+7

U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm

S.H
S.H

TTO - Đội tuyển U23 Việt Nam chia tay Dubai Cup 2022 với trận hòa 0-0 trước U23 Iraq và thua hai trận trước U23 Croatia và U23 Uzbekistan cùng tỉ số 0-1. Để bảo vệ HCV SEA Games sắp tới, thầy trò ông Park Hang Seo còn nhiều chuyện phải làm.

U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm - Ảnh 1.

U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm sau Dubai Cup 2022 - Ảnh: VFF

Từ góc nhìn của mình sau khi bình luận trực tiếp ba trận đấu của U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022, bình luận viên Quang Tùng đã đưa ra những nhận định:

Kém thể lực, thiếu thủ lĩnh

Sức bền thể lực kém là điểm yếu lớn nhất. Càng đá, các tuyển thủ trẻ Việt Nam càng bộc lộ sự xuống sức quá nhanh, kể cả các cầu thủ dự bị. Không đủ sức bền, họ không thể vận động với cường độ cao, đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của chiến thuật phòng ngự phản công nhanh.

Cả ba đối thủ vừa rồi của U23 Việt Nam đều là các đội tuyển trẻ có trình độ và chất lượng, giúp chúng ta có được kinh nghiệm bổ ích về chuyên môn. Và cũng từ đó, những khiếm khuyết dần lộ rõ. Chẳng hạn nhiều tuyển thủ Việt Nam lúng túng, bế tắc trong việc thoát khỏi sự đeo bám, đá áp sát của các cầu thủ U23 Croatia hay U23 Uzbekistan.

Không hội đủ thể lực, chúng ta buộc phải rượt đuổi khắp sân dẫn tới thể lực bị mài mòn khiến không thể kiểm soát bóng, tổ chức tấn công. Đặc biệt, hàng tiền vệ thiếu một nhà tổ chức, biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu hợp lý. Có thể ban huấn luyện đang tìm kiếm, nhưng rõ ràng U23 Việt Nam hiện tại chưa có được thủ lĩnh đích thực.

Hai Long, Công Đến, Minh Khoa, Hữu Thắng được sử dụng với thời lượng tương đối nhiều qua ba trận vừa rồi. Tuy nhiên, cả bốn cái tên đều chưa để lại dấu ấn nhất định.

Hàng tiền vệ yếu, không kiểm soát được bóng tất yếu sẽ kéo theo việc tiền đạo luôn lâm vào cảnh "đói bóng" là điều dễ hiểu. Việc tổ chức tấn công, phản công nhanh từ xa không như ý muốn vì sớm bị đối thủ bẻ gãy là lý do vì sao các chân sút U23 Việt Nam có quá ít cú sút quyết định qua ba trận đấu ở Dubai Cup 2022.

Ai sẽ được tăng cường cho U23 Việt Nam dự SEA Games 31?

Đá ba trận trước các đội bóng trên cơ, U23 Việt Nam bị thủng lưới 2 bàn. Ở khía cạnh nào đó thì đây là con số tạm chấp nhận được. Điều này cũng nói lên rằng hệ thống phòng ngự đã và đang được vận hành tạm ổn.

Các hậu vệ biết cách đeo bám để bắt người từ xa, chực chờ hỗ trợ cho nhau tốt. Thủ môn Văn Chuẩn mang lại sự an tâm với khả năng phán đoán, phản xạ tốt. Đó là chưa kể hai thủ môn dự bị Y Eli Nie, Văn Toản dạn dày trận mạc quốc tế.

U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm - Ảnh 2.

U23 Việt Nam rất cần một thủ lĩnh đích thực như tiền vệ Hùng Dũng (8) - Ảnh: AFC

Ở góc độ của mình, bình luận viên Quang Tùng cho rằng ba cầu thủ trên 23 tuổi bổ sung cho U23 Việt Nam đá SEA Games sắp tới sẽ chơi ở vị trí tiền vệ, hậu vệ biên và tiền đạo.

Trong bối cảnh Thanh Minh, Quốc Việt, Văn Tùng… chưa thể khẳng định được suất đá chính cho U23 Việt Nam thì tiền đạo Tiến Linh là sự bổ sung cần thiết.

Sự từng trải, kỹ thuật khéo, biết cách xuất hiện đúng điểm nóng để làm bàn bằng chân hay đánh đầu, Tiến Linh - vừa có 8 bàn thắng cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 - là ứng cử viên sáng giá nhất cho sự bổ sung.

Vào lúc này, Hùng Dũng là gương mặt sáng giá nhất ở vị trí tiền vệ trung tâm. Là một thủ lĩnh, Hùng Dũng biết cách điều phối nhịp độ trận đấu nhanh - chậm hợp lý với diễn biến thực tế trên sân. Vào lúc này, U23 Việt Nam rất cần thủ lĩnh như Hùng Dũng.

Nếu được quyền, tôi sẽ chọn hậu vệ kiêm tiền vệ biên Tấn Tài. Một tài năng đang lên, có kỹ năng lật bóng tương đối chuẩn xác để mở ra cơ hội làm bàn cho tiền đạo hay tiền vệ trung tâm. Chưa kể, Tấn Tài từng không ít lần ghi bàn từ tình huống cố định, và có những đường đột phá táo bạo.

Tấn công biên còn là chìa khóa chiến thuật hữu hiệu một khi các miếng đánh thẳng trung lộ không làm nên chuyện. Hai cánh của U23 Việt Nam còn khập khiễng, do vậy nếu Tấn Tài được chọn thì không quá bất ngờ.

U23 Việt Nam còn nhiều việc phải làm - Ảnh 3.

Tấn Tài (áo trắng) được tiến cử cho U23 Việt Nam - Ảnh: AFC

Hoàng Đức và Quang Hải là ẩn số

Bình luận viên Quang Tùng lý giải: "Hoàng Đức thì miễn bàn, bởi cậu ấy hội đủ mọi điều cần thiết. Nhưng U23 Việt Nam cần phải mạnh ở tấn công trung lộ lẫn đánh dọc biên, cho nên tôi không chọn Hoàng Đức.

Sau lúc SEA Games 31 kết thúc hai tuần, U23 Việt Nam sẽ dự vòng chung kết U23 châu Á (cùng bảng với Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc) buộc ông Park cần phải có sự ổn định về nhân sự. Quang Hải đang lấn cấn với chuyện ra nước ngoài thi đấu, do vậy tinh thần đang bị phân tâm, khó có thể toàn tâm toàn ý dự SEA Games 31.

Không loại trừ vào tháng 6, đúng vào mùa chuyển nhượng bóng đá châu Âu, Quang Hải sẽ đi thử việc hoặc ký hợp đồng. Cho nên cầu thủ này sẽ không dự vòng chung kết U23 châu Á. Lúc ấy, ông Park càng không thể bổ sung người khác vì thời gian hạn hẹp.

Từ những phân tích như trên, nếu Hoàng Đức và Quang Hải không được khoác áo U23 Việt Nam sẽ không là bất ngờ. Nhưng cũng không loại trừ hai cái tên này đang là sự cân nhắc của HLV Park Hang Seo…

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên