24/08/2023 12:01 GMT+7

U23 Malaysia hiện nay khác gì so với thời dự SEA Games 32?

So với thời điểm dự SEA Games 32, U23 Malaysia có nhiều cầu thủ mới, lối chơi của họ cũng tiến bộ hơn nhiều.

Fergus Tierney (bìa phải) là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất bên phía U23 Malaysia - Ảnh: BOLA

Fergus Tierney (bìa phải) là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất bên phía U23 Malaysia - Ảnh: BOLA

16h chiều nay 24-8, trận bán kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á giữa đội tuyển U23 Malaysia - U23 Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Rayong Province, Rayong, Thái Lan.

Tại SEA Games 32 vào tháng 5 vừa qua, U23 Malaysia ở bảng B cùng U23 Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Lào. Đoàn quân của ông E. Elavarasan khi đó đã bị loại từ vòng bảng, và phải sớm nói lời chia tay dù tham vọng đoạt huy chương vàng. Cụ thể, Malaysia thắng Singapore và Lào nhưng lại để thua trước Thái Lan (0-2) và Việt Nam (1-2).

Ở trận thua Việt Nam, Văn Tùng lập cú đúp ở phút thứ 6 và 33, giúp U23 Việt Nam dẫn trước 2-0. Đến phút 43, Afif ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U23 Malaysia. Sang hiệp 2, U23 Malaysia bị đuổi 2 người khiến họ rơi vào thế bất lợi và không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Trong danh sách 23 cầu thủ dự Giải U23 Đông Nam Á 2023, tuyển U23 Malaysia chỉ có 10 cầu thủ từng góp mặt ở SEA Games 32, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Rahadiazli Rahalim, Syahir Bashah hay Fergus Tierney...

U23 Malaysia là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam - Ảnh: AFF

U23 Malaysia là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam - Ảnh: AFF

Có đến 13 nhân tố mới nên lối chơi của U23 Malaysia hiện nay khác biệt so với thời điểm họ tham dự SEA Games 32. Theo HLV E. Elavarasan, U23 Malaysia không có những cầu thủ tốt nhất dự Giải U23 Đông Nam Á 2023. Nhưng với các cầu thủ "không phải tốt nhất này", U23 Malaysia đã chơi tốt hơn khá nhiều so với hồi SEA Games 32. 

Sự gắn kết, nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp là điều các cầu thủ U23 Malaysia đã thể hiện ở vòng bảng. Các cầu thủ U23 Malaysia đều rất nhanh, khỏe. Lối chơi của họ vì vậy cũng tốc độ, đặc biệt là ở hai biên. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất có lẽ là tinh thần thi đấu, các cầu thủ trẻ U23 Malaysia ra sân với tinh thần rực lửa và tràn đầy quyết tâm.

Ở trận thắng Indonesia, dù đã bị đối thủ dẫn trước 1-0 từ khá sớm (phút 29). Tuy nhiên, U23 Malaysia đã chơi rất kiên cường và lội ngược dòng thắng 2-1. Trong đó, 2 bàn thắng của Malaysia được ghi vỏn vẹn trong 8 phút của hiệp 2.

Chân sút đáng chú ý nhất của U23 Malaysia có lẽ là cầu thủ nhập tịch người Scotland Fergus Tierney. Anh hiện đang có 2 bàn thắng và tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn. Fergus Tierney cao 1,85m, là trung phong nổi bật với khả năng tì đè, càn lướt và dứt điểm. Không chỉ có sự vượt trội về thể chất, Fergus Tierney cũng sở hữu kỹ thuật cá nhân khá tốt.

So với SEA Games 32, kỹ năng chơi bóng của Fergus Tierney đã được hoàn thiện hơn rất nhiều. Chắc chắn anh sẽ là mối đe dọa lớn với hàng thủ của U23 Việt Nam trong trận đấu chiều nay.

Lịch trực tiếp bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2023: U23 Việt Nam đấu MalaysiaLịch trực tiếp bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2023: U23 Việt Nam đấu Malaysia

Lúc 16h hôm nay 24-8, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia ở bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên