01/07/2022 04:51 GMT+7

U19 Việt Nam mài giũa hàng công

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội chủ nhà Indonesia vào ngày 2-7, đội tuyển U19 Việt Nam tập trung hoàn thiện lối chơi tấn công.

U19 Việt Nam mài giũa hàng công - Ảnh 1.

Tiền đạo chủ lực của U19 Việt Nam, Nguyễn Quốc Việt - Ảnh: VFF

Trong buổi tập thứ 2, các cầu thủ U19 Việt Nam được chú trọng các bài tập chiến thuật, tổ chức tấn công và cải thiện khả năng dứt điểm.

Xuyên suốt 90 phút tập luyện từ phạm vi trước vòng cấm, nửa sân cho đến toàn mặt sân, HLV Đinh Thế Nam liên tục chỉ bảo rất cặn kẽ và tỉ mỉ trong từng pha bóng, động tác của các học trò. Những mũi tấn công chủ lực như Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường,... đều thể hiện khá tốt.

Hiện tại, ngoài Văn Triệu chưa bình phục chấn thương lật cổ chân, tất cả 26 cầu thủ còn lại đều khỏe mạnh, đảm bảo tốt sức khỏe. Trưa ngày 1-7, ban tổ chức sẽ có buổi họp kỹ thuật để phổ biến các điểm quan trọng trong điều lệ giải cũng như đăng ký màu áo ở các trận của vòng bảng.

Chiều cùng ngày, HLV Đinh Thế Nam sẽ tham dự buổi họp báo vào lúc 14h30. Sau đó lúc 18h, U19 Việt Nam sẽ có buổi làm quen ánh đèn thi đấu trên sân phụ. Theo quy định chung, các đội đều không được phép tập làm quen sân thi đấu chính thức mà chỉ được đi bộ để tham quan.

Tại Giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Bảng B gồm Malaysia, Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam: gặp chủ nhà Indonesia lúc 20h30 ngày 2-7, Philippines (15h, 4-7), Brunei (17h, 6-7), Myanmar (15h, 8-7), Thái Lan (20h, 10-7).

Danh sách U19 Việt Nam dự Giải U19 Đông Nam Á 2022:

Thủ môn (3): Hồ Tùng Hân (2003 - Đà Nẵng), Lê Trung Tuấn (2003 - Thanh Hóa), Cao Văn Bình (2005 - SLNA).

Hậu vệ (8): Vũ Văn Sơn (2003 - Hà Nội), Nguyễn Văn Triệu (2003 - HAGL), Trịnh Hoàng Cảnh (2003 - SLNA), Hà Châu Phi (2003 - Thanh Hóa), Nguyễn Hồng Phúc (2003 - Viettel), Nguyễn Bảo Long (2005 - PVF), Nguyễn Nhật Minh (2003 - Nutifood JMG), Đặng Tuấn Phong (2003 - Viettel).

Tiền vệ (12): Đinh Thành Đạt (2003 - HAGL), Nguyễn Đức Việt (2004 - HAGL), Nguyễn Giản Tân (2003 - Hà Nội), Nguyễn Văn Trường (2003 - Hà Nội), Phan Lạc Dương (2003 - Hà Nội), Nguyễn Anh Tú (2003 - Hà Nội), Nguyễn Minh Trọng (2003 - Đà Nẵng), Nguyễn Đình Bắc (2004 - Quảng Nam), Lê Văn Quang Duyệt (2005 - Quảng Nam), Nguyễn Văn Tú (2003 - Viettel), Khuất Văn Khang (2003 - Viettel), Thái Văn Thảo (2003 - An Giang).

Tiền đạo (4): Tạ Việt Sơn (2003 - Viettel), Nguyễn Quốc Việt (2003 - Nutifood JMG), Trần Quốc Đạt (2003 - Thanh Hóa), Nguyễn Nhân Nghĩa (2003 - Đồng Nai).

HLV Đinh Thế Nam: HLV Đinh Thế Nam: 'Tôi thích tấn công vì bóng đá phải hay và đẹp'

TTO - Đây là chia sẻ của HLV trưởng Đinh Thế Nam cùng Tuổi Trẻ trước khi cùng đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2022 vào tối qua (28-6).

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên