
Bao bì thuốc giảm đau, hạ sốt Tylenol - Ảnh: AMAZON
Trong một cuộc họp báo vào tháng 9-2025, ông Trump cho rằng việc sử dụng Tylenol, một loại thuốc acetaminophen phổ biến tại Mỹ, trong thai kỳ có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ em.
Ông Trump kêu gọi các thai phụ tránh dùng loại thuốc này dù chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Tylenol, hay acetaminophen nói chung, gây bệnh tự kỷ ở trẻ em, theo trang Snopes ngày 27-9.
Tylenol và acetaminophen
Những ngày sau cuộc họp báo, người dùng mạng xã hội bắt đầu phản bác lại ý kiến cho rằng dùng Tylenol có thể gây ra chứng tự kỷ bằng cách khẳng định bệnh này xuất hiện trước cả khi Tylenol ra đời.
Thông tin lan truyền này xuất hiện trong các bài đăng trên Facebook, X và Reddit.
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes khẳng định thông tin đang lan truyền cho rằng bệnh tự kỷ có từ trước khi Tylenol ra đời là thông tin đúng sự thật.
Mặc dù acetaminophen có trước Tylenol, song có những bằng chứng cho thấy bệnh tự kỷ thậm chí được nhắc đến từ lâu hơn nhiều, thậm chí trước khi bệnh này được chẩn đoán chính thức vào thế kỷ 20.
Theo Snopes, Tylenol ra đời vào năm 1955. Năm 1959, hãng dược Johnson & Johnson đã mua lại Tylenol từ Công ty McNeil và biến nó trở thành một loại thuốc không kê đơn.
Trong khi đó, nhìn chung, lịch sử của acetaminophen bắt đầu vào năm 1878. Theo Hiệp hội Hóa học Mỹ, nhà hóa học H.N. Morse là người đầu tiên điều chế ra acetaminophen và việc dùng acetaminophen để giảm đau, hạ sốt được ghi nhận lần đầu vào năm 1893.
Tuy nhiên, ngày tháng về nguồn gốc và công dụng của acetaminophen không rõ ràng như Tylenol, vì thuốc được tạo ra vào thế kỷ 19 và không được sử dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ.
Một bài báo của Đại học Tufts (Mỹ) cho biết acetaminophen không phổ biến rộng rãi cho đến khi Tylenol ra đời. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) lần đầu phê duyệt acetaminophen là vào năm 1951.

Một bài đăng trên X khẳng định bệnh tự kỷ có trước Tylenol - Ảnh: X
Bệnh tự kỷ
Trong khi đó, tự kỷ, hay rối loạn phổ tự kỷ (ASD), là một dạng rối loạn thần kinh não bộ khiến người bệnh gặp vấn đề trong giao tiếp và tương tác xã hội.
Một số tình trạng của bệnh được mô tả trong các thế kỷ trước phù hợp với những gì chúng ta biết ngày nay về bệnh tự kỷ.
Chẳng hạn, vào năm 1801, bác sĩ người Pháp Jean Etienne Dominique Esquirol đã mô tả một trình trạng bao gồm các triệu chứng như thiếu khả năng giao tiếp, thu mình, không có khả năng tập trung, nghe nhưng không hiểu, nhìn nhưng không quan tâm...
Hay năm 1911, bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ Eugen Bleuler đã giới thiệu từ "tự kỷ" để mô tả một nhóm bệnh nhân mắc các triệu chứng mà khi đó coi là tâm thần phân liệt. Theo ông Bleuler, tự kỷ là "sự thu mình vào thế giới riêng và từ chối giao tiếp".
Tóm lại, không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy việc sử dụng Tylenol trong thai kỳ gây ra bệnh tự kỷ ở trẻ em. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy việc không điều trị đau, sốt trong thai kỳ có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho cả thai phụ và thai nhi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận