07/01/2019 10:44 GMT+7

Tuyển Việt Nam giải mã Iraq

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sáng 6-1, thầy trò HLV Park Hang Seo đã cùng nhau xem băng hình thi đấu của tuyển Iraq để chuẩn bị cho trận mở màn VCK Asian Cup 2019 vào ngày 8-1 tới tại UAE.

Tuyển Việt Nam giải mã Iraq - Ảnh 1.

Đội tuyển VN tập luyện chiều 6-1 để chuẩn bị cho trận gặp Iraq - Ảnh: N.K.

Chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, Iraq đã có hai trận giao hữu thắng Trung Quốc 2-1 và Palestine 1-0. 

Đội tuyển VN đã xem băng hình trận Iraq với Trung Quốc để có cái nhìn rõ hơn về lối chơi của đối thủ trước khi lên chiến thuật cụ thể trong cuộc họp trước trận vào sáng 7-1.

Ông Park không tập trung đánh giá vào một cá nhân nào của Iraq mà chỉ nói về thế mạnh của đội tuyển nước này. "Iraq là đội bóng mạnh. 

Họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như: Ý, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Tunisia... 

Các cầu thủ Iraq có thể hình cao to, tranh chấp bóng bổng tốt nhưng cũng không kém phần kỹ thuật" - ông nói với các tuyển thủ VN.

Tuy đánh giá cao tuyển Iraq nhưng ông Park cùng các học trò tỏ ra rất tự tin và bày tỏ quyết tâm thi đấu tốt để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân. 

Sự tự tin của thầy trò ông Park xuất phát từ việc lực lượng của tuyển Iraq cũng có khá nhiều cầu thủ trẻ. 

Đặc biệt là hàng tấn công của họ với 4 chân sút đều dưới 23 tuổi là Mohanad Ali (18 tuổi, ghi bàn trong trận thắng Trung Quốc), Mohammed Dawood (18 tuổi), Alaa Abbas (21 tuổi) và Ayman Hussein (22 tuổi).

Trong khi đó, đội tuyển VN đã có sự chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu với Iraq cũng như cho VCK Asian Cup 2019. 

Đặc biệt là khi hệ thống phòng ngự không có trung vệ Đình Trọng đã được ông Park giải quyết ổn thỏa. 

Vấn đề còn lại chỉ là hoàn thiện khả năng phòng ngự hơn nữa mà thôi. 

Trong buổi tập chiều 5 và 6-1, ông Park dặn dò rất kỹ các hậu vệ lẫn các tiền vệ phòng ngự phương án đối phó với các cầu thủ Iraq. Đặc biệt là với Ahmed Yasin, cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của Iraq.

Đội tuyển VN chỉ hòa Iraq 1 lần và thua 2 trong 3 lần gặp nhau trước đó. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Iraq không hề quá lấn lướt trước VN. 

Cụ thể, ở trận lượt đi vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2018 hồi tháng 10-2015, đội tuyển VN chỉ để Iraq gỡ hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình ở phút 90+5 trên chấm 11m sau khi dẫn trước 1-0 ngay trong hiệp một.

Còn ở VCK U-23 châu Á 2018, VN cũng từng thắng Iraq ở loạt sút 11m sau khi hòa 3-3 trong 120 phút. Và đó cũng là lý do mà ông Park yêu cầu các học trò cần tiếp tục giữ vững sự tự tin để có điểm trước Iraq.

Iran và Yemen "lộ diện"

bd1

Iran sẽ chiến thắng trước Yemen? - Ảnh: AFC

23h hôm nay, hai đối thủ của tuyển VN tại Asian Cup 2019 là Iran và Yemen (VTV6 và VTV5 THTT) sẽ lộ diện khi họ đối đầu nhau ở lượt trận đầu tiên bảng D.

Được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup 2019 nên các CĐV Iran đều rất muốn xem đội nhà sẽ chơi như thế nào trước Yemen.

Đặc biệt là khi đội bóng số 1 châu Á có quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019 đầy trắc trở khi HLV trưởng Carlos Queiroz xung đột với truyền thông, mâu thuẫn nội bộ, chấn thương và thành tích giao hữu không tốt...

Trong khi đó, Yemen cũng nhận được quan tâm vì họ là "ẩn số" của giải đấu.

Trước Asian Cup 2019, các đối thủ gần như mù tịt thông tin về Yemen.

Do đó, trận đấu này sẽ giúp tuyển VN có cái nhìn toàn diện về hai đối thủ này để đưa ra đối sách ở các trận đấu tiếp theo.

Về lý thuyết, tuyển Iran ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Yemen.

Bất chấp việc không thể nghiên cứu Yemen một cách đầy đủ nhất nhưng giới chuyên môn nhận định tuyển Iran sẽ không khó để giành 3 điểm, thậm chí là một chiến thắng hoành tráng ở trận ra quân.

H.D.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên