16/12/2020 10:18 GMT+7

Tuyển Việt Nam gặp U22: như tổ chức trận đấu của SEA Games

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Dù còn nhiều khó khăn, Phú Thọ đang nỗ lực thể hiện mình xứng đáng là nơi diễn ra các trận đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam, trong đó có SEA Games 31 năm 2021.

Tuyển Việt Nam gặp U22: như tổ chức trận đấu của SEA Games - Ảnh 1.

Người hâm mộ Phú Thọ sẽ có dịp xem các ngôi sao của bóng đá Việt Nam thi đấu - Ảnh: HỮU TẤN

17h ngày 27-12, trận giao hữu thứ hai giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). 

Nhiều người khá ngạc nhiên khi VFF chọn SVĐ Việt Trì là nơi thứ hai (bên cạnh SVĐ Cẩm Phả - Quảng Ninh) diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam - U22 Việt Nam. Càng ngạc nhiên hơn khi Phú Thọ đã nỗ lực kết nối với Tổng cục Thể dục Thể thao vào phút cuối để đưa một bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 về sân Việt Trì, sau khi Hà Nội từ chối.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đắc Thủy - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ - cho biết nhân dân tỉnh vui mừng vì lần này được đón HLV Park Hang Seo và các ngôi sao của bóng đá Việt Nam về thi đấu. Tỉnh Phú Thọ sẽ chuẩn bị chu đáo cho trận giao hữu này. Đây cũng là buổi tập dượt quan trọng cho việc tổ chức SEA Games 31 tại Phú Thọ.

Ông Thủy nói: "SEA Games 22 năm 2003, Phú Thọ từng là nơi đăng cai môn bóng ném. Tôi lúc đó cũng tham gia trực tiếp công tác tổ chức, và thấy được không khí tuyệt vời của SEA Games tác động đến người dân Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Vì vậy, ở trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam - U22 tới, chúng tôi sẽ cho vận hành lại toàn bộ các khâu như khi tổ chức một trận đấu của SEA Games".

Ngay từ khâu bán vé trận giao hữu, ông Thủy cho biết ban tổ chức địa phương sẽ bố trí cả lực lượng an ninh, y tế, tình nguyện viên để duy trì trật tự và an toàn. Khán giả sẽ xếp hàng, được phát nước uống, có ô che nắng... để đảm bảo sức khỏe khi đi mua vé. 

Y tế cũng được tăng cường ngay từ lúc bán vé để chăm lo sức khỏe cho người dân đến xếp hàng chờ mua vé.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam - U22 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h ngày 23-12 trên SVĐ Cẩm Phả và 17h ngày 27-12 trên SVĐ Việt Trì. Vé vào cửa có 3 mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng, 150.000 đồng.

Vé xem trận giao hữu Đội tuyển quốc gia Việt Nam - U22 giá cao nhất 150.000 đồng Vé xem trận giao hữu Đội tuyển quốc gia Việt Nam - U22 giá cao nhất 150.000 đồng

TTO- Ngày 15-12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) họp báo công bố hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam - đội tuyển U22 Việt Nam. Vé vào sân theo dõi hai trận đấu có giá cao nhất là 150.000 đồng.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên