
Hoàng Hên (phải) trong trận thắng Malaysia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Nhưng liệu tuyển Việt Nam có vượt qua được Indonesia ở giải đấu khu vực trước khi nghĩ đến những đối thủ mạnh ở vòng chung kết Asian Cup 2027?
Indonesia, với dàn sao nhập tịch chất lượng đang thi đấu ở châu Âu, vừa thua sít sao 0-1 trước Bulgaria (hạng 86 thế giới) trong trận chung kết FIFA Series 2026 tại Jakarta hôm 30-3.
Hoàng Hên - mảnh ghép hoàn hảo
Trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã tấn công phủ đầu đối thủ khi sở hữu bộ đôi cầu thủ Brazil nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên trong đội hình. Việc lập cú đúp vào lưới Malaysia giúp Xuân Son thêm tự tin cho những giải đấu sắp tới. Còn Hoàng Hên giúp các đường tấn công của tuyển Việt Nam trở nên mượt mà hơn hẳn. Anh chính là người chuyền bóng cho Xuân Son nâng tỉ số lên 2-0.
Với khả năng giữ bóng ấn tượng, Hoàng Hên khiến các cầu thủ Malaysia luôn gặp khó khăn khi truy cản. Cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia của CLB Barcelona này còn kết nối rất tốt với các vệ tinh tấn công xung quanh như Hoàng Đức, Quang Hải và Hai Long để tăng cường sức ép lên hàng thủ Malaysia.
"Ai cũng biết rằng Đỗ Hoàng Hên là một tiền vệ đẳng cấp, từ cách kiểm soát đến chuyền bóng. Tôi rất vui khi Hên lên đội tuyển Việt Nam. Đội đã mạnh lên khi có cậu ấy", Xuân Son hào hứng nói.
Thách thức ở phía trước
HLV Kim Sang Sik không giấu sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng trước Malaysia, đặc biệt là bộ đôi Hên - Son. Nhưng để đối đầu với những đối thủ mạnh khác, tuyển Việt Nam vẫn cần phải cải thiện thêm nữa. Trong đó, chiều sâu cho hàng công vẫn là điều mà HLV Kim Sang Sik phải tìm cách giải quyết nếu như Xuân Son hay Hoàng Hên không thể ra sân.
Thực tế hàng công tuyển Việt Nam chỉ nguy hiểm khi có một hoặc cả hai cầu thủ gốc Brazil này trên sân. Các chân sút nội vẫn không thể đáp ứng kỳ vọng. Tiến Linh sa sút và không được gọi ở lần tập trung này.
Phạm Tuấn Hải ghi bàn trận giao hữu với Bangladesh nhưng không được sử dụng ở trận Malaysia. Chân sút Việt Cường là sự thất vọng lớn khi bỏ lỡ hai cơ hội rõ nét trước khung thành Malaysia sau khi được tung vào sân thay Hai Long ở phút 72.
Chất lượng hàng thủ cũng là điều đáng nói khi bộc lộ sự thiếu ăn ý trong bọc lót trước các chân sút thường thường của Malaysia. Nếu Faisal Halim kết thúc chính xác hơn trong hai pha đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip ở phút thứ 10 và 80, tuyển Việt Nam đã gặp khó. Bàn thua từ chấm 11m do lỗi của trung vệ Đoàn Văn Hậu cũng cần được rút kinh nghiệm.
Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam đã bất bại trước các đối thủ mạnh cùng khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Philippines. Trong hành trình đăng quang ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam đã thắng Indonesia 1-0 và hòa Philippines 1-1 ở vòng bảng, thắng Thái Lan trong trận chung kết lượt về ngay tại Bangkok để lên ngôi.
Tuy nhiên, tuyển Indonesia đang là một thách thức lớn. Thất bại trước Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 do Indonesia không triệu tập được dàn sao nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu. Nhưng một khi Indonesia có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, tuyển Việt Nam sẽ không dễ đánh bại đối thủ tại FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu lần đầu tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 9 - 10 năm nay.
Nhìn Indonesia đá với Bulgaria ở chung kết FIFA Series 2026 mới đây sẽ thấy rõ năng lực của đội bóng này đã vượt tầm khu vực. Vượt qua Indonesia, đối thủ đáng gờm nhất khu vực, đã là một thách thức với tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Vì vậy, hoàn thiện đội hình và tăng cường thêm cầu thủ chất lượng là điều mà HLV Kim Sang Sik phải làm.trong thời gian tới.
Đối mặt khó khăn ở vòng chung kết Asian Cup 2027
Đội tuyển Việt Nam có thể nằm ở bảng đấu "tử thần" tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Do hiện đang ở nhóm hạt giống số 3, nên nếu không có gì thay đổi, tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" với đối thủ tuyển Triều Tiên cùng hai đại gia từ nhóm 1 và nhóm 2.
Nhóm 1 hiện có 6 đại diện là chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc và Uzbekistan. Nhóm 2 gồm Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận