03/09/2019 09:59 GMT+7

Tuyển Việt Nam đối mặt chủ nhà Thái Lan: Áp lực lớn ở trung tuyến

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Càng gần đến ngày vào trận, sức nóng trận Thái Lan - Việt Nam diễn ra ngày 5-9 trên sân Thammasat càng tăng cao. Trong đó, chủ đề người hâm mộ đang bàn tán nhiều nhất là cả hai đội sẽ chơi với chiến thuật nào...

Tuyển Việt Nam đối mặt chủ nhà Thái Lan: Áp lực lớn ở trung tuyến - Ảnh 1.

Nhiều khả năng Tuấn Anh và Hùng Dũng (16) sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của tuyển VN trong trận gặp Thái Lan - Ảnh: ANH TUẤN

Phát biểu với truyền thông sau ngày tập trung, tiền vệ Peeradon Chamratsamee nói: "HLV Akira Nishino chỉ đạo đá pressing trong trận gặp VN. Mất bóng, các tiền vệ lập tức phải bao vây, đánh chặn quyết liệt để sớm lấy lại bóng. Đồng thời, ông Nishino đòi hỏi toàn đội tập trung vào việc giữ và chuyền bóng chính xác hơn".

Tuyển Thái Lan sẽ trở lại lối chơi kỹ thuật

Thông tin này khá giống với phát biểu của HLV Park Hang Seo khi trả lời báo chí ngày 27-8: "HLV Akira Nishino rất chuộng chiến thuật 4-2-3-1. Đó là lối chơi dùng hàng tiền vệ gây sức ép với đối phương...".

Lối đá kỹ thuật, đan bóng kết hợp sút xa... của Thái Lan đã mất dạng sau khi HLV Kiatisak rời đội tuyển. Thay vào đó là lối chơi thiên về sức mạnh, tấn công biên và tạt bóng bổng từ hai biên. 

Báo chí Thái Lan thừa nhận các đội tuyển trẻ, nam và nữ nước này thụt lùi trong 3 năm trở lại có nguyên nhân lớn nhất từ việc bỏ lối chơi ban bật sở trường, vốn từng gieo rắc kinh hoàng cho các đối thủ khu vực Đông Nam Á.

Rất nhiều khả năng tuyển Thái Lan sẽ quay lại lối đá sở trường này dưới thời tân HLV Akira Nishino. 

Điều này thể hiện qua việc ông Nishino chỉ gọi tập trung một tiền đạo, trong khi hàng tiền vệ có tới cả chục người. 

Có kỹ thuật cá nhân khéo léo, sức bền thể lực rất tốt cùng tư duy chiến thuật sắc sảo, một khi trở lại với lối chơi này, sức ép từ hàng tiền vệ Thái Lan sẽ tạo áp lực lớn cho tuyển VN.

Tuyển Việt Nam đối mặt chủ nhà Thái Lan: Áp lực lớn ở trung tuyến - Ảnh 2.

Tiền vệ Hùng Dũng

Ẩn số của cặp tiền vệ trung tâm

Sau gần hai năm dẫn dắt bóng đá VN, ông Park đã định hình được cho các tuyển thủ VN lối chơi: phòng ngự chủ động, thăm dò sức mạnh - điểm yếu của đối thủ trước khi chuyển sang phản công, hoặc chủ động tấn công - tùy thời điểm với các chiến thuật đa dạng. 

Điều này đòi hỏi các tiền vệ tuyển VN phải rất nỗ lực trong việc làm chủ khu vực giữa sân để làm giảm được sức ép cho hàng phòng ngự, đồng thời mở ra các tình huống phản công.

Đây là đòi hỏi không đơn giản với cặp tiền vệ trung tâm, bởi các cầu thủ Thái Lan không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn rất chịu va chạm. Đối đầu với đối thủ như thế, đòi hỏi cặp tiền vệ trung tâm của tuyển VN phải hội đủ các yếu tố: nhanh, khỏe, có kỹ thuật và đọc trận đấu tốt. 

Trong bối cảnh Đức Huy lẫn Huy Hùng chưa thật lành lặn chấn thương, Xuân Trường không giỏi tranh chấp, bộ đôi tiền vệ nào sẽ đảm nhận vị trí xung yếu này?

Tuyển Việt Nam đối mặt chủ nhà Thái Lan: Áp lực lớn ở trung tuyến - Ảnh 3.

Tiền vệ Tuấn Anh

Hùng Dũng là cái tên được đề cử đầu tiên bởi hội đủ các yếu tố nói trên. Nhiều chuyên gia chọn Tuấn Anh sát cánh với Hùng Dũng. 

Dù khá thầm lặng ở V-League 2019, nhưng Tuấn Anh luôn chơi tròn vai bởi sự thông minh trong việc "đọc" tình huống để chủ động đánh chặn các đợt tấn công của đối phương. Chính điều này mà Tuấn Anh được các đồng đội ở HAGL gọi là "máy hút bụi" trong việc đánh chặn từ xa.

Không chỉ "dọn dẹp" giữa sân, bộ đôi này cũng "sáng nước" trong phát động tấn công. Bên cạnh đó, họ cũng có khả năng sút xa không kém các cầu thủ Thái Lan. Đó cũng là miếng chiến thuật mà ông Park sẽ sử dụng để đánh trả uy lực sút xa lợi hại của Thái Lan...

Hùng Dũng - Tuấn Anh là lựa chọn thích hợp

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Ông Park từng làm ngỡ ngàng mọi người khi xếp Đức Huy - Huy Hùng đá tiền vệ trung tâm trong trận gặp Malaysia ở AFF Cup 2018.

Và bộ đôi này đã gây bất ngờ cùng ghi bàn bằng những cú sút xa. Trước trận gặp Thái Lan, do chưa lành chấn thương nên việc Đức Huy và Huy Hùng sánh đôi cùng nhau vào tối 5-9, theo tôi, là rất thấp.

Hùng Dũng đang là sự lựa chọn số 1 ở vai trò này. Người còn lại ở vai trò tiền vệ phòng ngự nhiều khả năng là Tuấn Anh. Tại King’s Cup 2019 vào tháng 6, hai tiền vệ này từng sát cánh bên nhau trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 1-0.

Thăm dò ý kiến

Bạn dự đoán kết quả của đội tuyển Việt Nam với tuyển Thái Lan trong trận đấu ngày 5-9 là:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

CĐV Thái Lan tuyên bố chạy 12 vòng sân nếu đội nhà đánh bại Việt Nam CĐV Thái Lan tuyên bố chạy 12 vòng sân nếu đội nhà đánh bại Việt Nam

TTO - Anh Chairat Klummai - một CĐV cuồng nhiệt của đội tuyển Thái Lan - cho biết sẽ chạy 12 vòng quanh sân thi đấu chính Thammasat nếu như đội nhà đánh bại Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5-9.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên