10/12/2021 06:46 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã đủ hoàn hảo chưa?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau trận thắng Lào 2-0 ở trận ra quân, nhiều nhà chuyên môn dù hài lòng nhưng vẫn chỉ ra những điều đội tuyển Việt Nam cần khắc phục cho các trận đấu sắp tới.

Tuyển Việt Nam đã đủ hoàn hảo chưa? - Ảnh 1.

Cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường (6) - Hoàng Đức (14) đã ghi điểm trong trận thắng Lào 2-0

Và đây là những ý kiến của giới chuyên môn với Tuổi Trẻ:

* HLV Trần Bình Sự (cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam):

Nhiều thông số kém vui

Tuyển Lào cho thấy sự tiến bộ rõ nét, nhất là việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật trong khâu phòng ngự. Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thuật hiệu quả để phá vỡ khối bêtông ấy bằng những quả chuyền dài lợi hại. Đó chính là tác nhân mang lại 2 bàn thắng.

Dù vậy, đá với 3 tiền đạo nhưng Công Phượng - Tiến Linh và Phan Văn Đức lại có quá ít những pha phối hợp. Điều này khiến sức công phá của tuyển Việt Nam chưa đủ tạo sức ép để đối phương sai lầm.

Một điểm cần nhắc tới là dù kiểm soát bóng với thời lượng gấp ba đối thủ (78%) nhưng Việt Nam phạm tới 9 lỗi 12 so với 3 của Lào, thông số kém thuyết phục. Trong đó có quá nhiều lỗi thô thiển với các động tác thừa, những quả ập vào tranh bóng từ sau tới với lực mạnh quá mức cần thiết. Đáng nói nhất là hành vi phản ứng trọng tài thái quá, như việc ném bóng xuống đất sau khi bị phạt của trung vệ Thành Chung vào cuối hiệp 2.

Không cải thiện những lỗi này, hàng thủ Việt Nam sẽ trả giá đắt do mất người vì thẻ phạt trong chặng đường còn lại.

* Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn:

Cần tích cực di chuyển không bóng

Thay đổi bất ngờ mang lại sự khởi sắc của tuyển Việt Nam đến từ những quả chuyền dài vượt tuyến chính xác của hai tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Hoàng Đức. Ngoài ra, bộ đôi này cũng giữ nhịp, điều tiết nhịp độ trận đấu khá tốt. Dù vậy, tôi vẫn đặt ra câu hỏi: Chúng ta kiểm soát thế trận hoàn toàn, nhưng vì sao lại không tạo ra được nhiều cơ hội làm bàn thật sự trước tuyển Lào?

Theo tôi, đây là do những cầu thủ ở tuyến tiền vệ và tiền đạo chưa thật tích cực di chuyển chiến thuật không bóng để tạo ra những lỗ hổng trong hàng phòng ngự đối phương. Trong trận, thi thoảng vẫn có những pha di chuyển chiến thuật nhưng do không linh hoạt, thiếu hiệu quả nên tiền vệ trung tâm không thể tỉa bóng, chuyền bóng trong bối cảnh đồng đội đang bị vây chặt.

Đây là điều mà tuyển Việt Nam cần khắc phục trong những trận đấu sắp tới. Mặt khác, sau khi vận hành trơn tru lối đá phòng ngự phản công quen thuộc, HLV Park Hang Seo đang rèn giũa thêm cho đội tuyển những bài tấn công để tránh bị bắt bài.

* Nhà vô địch AFF Cup 2008 - cựu tuyển thủ Lê Phước Tứ:

Hàng thủ cần sự tập trung

Trong một trận đấu với đối thủ yếu hơn mình như Lào, áp lực phòng thủ không bị đè nặng, việc hậu vệ thi đấu mất tập trung thường hay xuất hiện. Đó là do lỗi trong phán đoán hoặc đứng sai vị trí. Điển hình là tình huống suýt bị thủng lưới ở phút 76.

Đây là điều các cầu thủ ở hàng phòng ngự Việt Nam không được lặp lại khi đối đầu với Malaysia - đội bóng có "truyền thống" gây nhiều khó khăn với chúng ta từ SEA Games cho tới AFF Cup. Trước các tuyển thủ Malaysia có lợi thế to cao về thể hình và không kém phần nhanh nhẹn, chỉ có thi đấu thật tập trung thì tuyển Việt Nam mới có thể đánh bại họ để tạo lợi thế trong việc lấy vé vào bán kết.

HLV Malaysia: HLV Malaysia: 'Việt Nam là đội mạnh nhất giải, chúng tôi sẽ tập trung hết sức để đối đầu họ'

TTO - Trong buổi họp báo sau trận thắng 4-0 trước tuyển Lào ở AFF Cup 2020 chiều 9-12, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đã đưa ra nhận xét về tuyển Việt Nam.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên