09/12/2021 19:43 GMT+7

HLV Malaysia: 'Việt Nam là đội mạnh nhất giải, chúng tôi sẽ tập trung hết sức để đối đầu họ'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trong buổi họp báo sau trận thắng 4-0 trước tuyển Lào ở AFF Cup 2020 chiều 9-12, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đã đưa ra nhận xét về tuyển Việt Nam.

HLV Malaysia: Việt Nam là đội mạnh nhất giải, chúng tôi sẽ tập trung hết sức để đối đầu họ - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe - Ảnh: AFF

Sau 2 trận ra quân, Malaysia đã toàn thắng lần lượt trước Campuchia và Lào. Do đó, họ đang có được vị trí nhất bảng B với 6 điểm.

Nhận xét về trận đấu với tuyển Lào, ông Tan Cheng Hoe phát biểu: "Hôm nay các cầu thủ đã có màn trình diễn tốt. Tôi tin 3 điểm trận này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cải thiện một vài điểm để có thể chơi tốt hơn nữa".

Ở trận này, ông Tan Cheng Hoe có sự thay đổi đáng kể trên hàng công khi không sử dụng tiền đạo nhập tịch Guilherme De Paula. Thay vào đó, 3 người xuất phát chính đều là những cầu thủ Malaysia chính gốc là Luqman Hakim, Safawi Rasid và Arif Aiman.

Nói về sự lựa chọn của mình, ông Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Chúng tôi cũng muốn tập trung vào các cầu thủ địa phương và tập trung vào tinh thần thi đấu của toàn đội. Là HLV, tôi tin bất kỳ cầu thủ nào cũng nên được trao cơ hội và bản thân họ luôn khát khao thể hiện những gì tốt nhất".

Sau trận đấu này, vào ngày 12-12, Malaysia sẽ chạm trán với đối thủ nặng ký là tuyển Việt Nam. Kết quả trận đấu này sẽ mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp vào bán kết của bảng B.

Nói về đối thủ tiếp theo, HLV của Malaysia chia sẻ: "Giờ đây chúng tôi sẽ tập trung vào trận gặp Việt Nam. Ai cũng biết Việt Nam là đội mạnh nhất của giải, là ứng cử viên vô địch. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung hết sức để đối đầu với họ".

Safawi Rasid: 'Tôi chưa bao giờ nhận mình là siêu sao'

malaysiacelebs

Safawi Rasid (trái) tỏa sáng trước Lào - Ảnh: AFF

Trong chiến thắng 4-0 trước Lào, Safawi Rasid góp dấu ấn đậm nét với một cú hat-trick và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Anh cũng tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của AFF Cup 2020 với tổng cộng 4 bàn. Phong độ ấn tượng này trái ngược với chính anh trước thềm giải đấu khi khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim.

Phát biểu sau trận, Safawi đã nói: "Tôi muốn cảm ơn HLV và các đồng đội vì màn trình diễn tốt hôm nay của toàn đội. Chúng tôi từng nói sẽ tính toán từng trận một. Đã không có một trận đấu dễ nhưng chúng tôi đã có được chiến thắng".

Trước khi AFF Cup khởi tranh, Safawi nhận phải nhiều chỉ trích từ truyền thông về phong độ cũng như thái độ. Đáp lại những điều này, cầu thủ sinh năm 1997 chia sẻ: "Trong các buổi phỏng vấn trước đây, tôi chưa bao giờ nhận mình là siêu sao. Mọi người cứ xem lại thì sẽ rõ. Tôi muốn nói lời cảm ơn HLV và các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi sẽ tập trung và làm hết sức cho trận đấu kế tiếp".

Safawi lập hat-trick đầu tiên của AFF Cup, Malaysia thắng đậm Lào 4-0 Safawi lập hat-trick đầu tiên của AFF Cup, Malaysia thắng đậm Lào 4-0

TTO - Chiều 9-12 tại bảng B AFF Cup 2020, tiền vệ Safawi Rasid đã góp công lớn với cú hat-trick giúp Malaysia dễ dàng thắng tuyển Lào 4-0.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên