09/12/2021 06:22 GMT+7

Trước trận 'chung kết' với Malaysia ở AFF Cup 2020: Ông Park chuẩn bị gì?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù giành chiến thắng cả hai lượt trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển VN hứa hẹn sẽ không dễ đánh bại Malaysia trong trận đấu được xem là 'chung kết sớm' ở bảng B vào ngày 12-12 tới.

Trước trận chung kết với Malaysia ở AFF Cup 2020: Ông Park chuẩn bị gì? - Ảnh 1.

Các tuyển thủ VN tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Malaysia - Ảnh: VFF

Phát biểu sau trận thắng Lào, HLV Park Hang Seo cho rằng trận gặp Malaysia không khác gì trận "chung kết" và đội tuyển VN sẽ phải nỗ lực hết sức mình.

Nâng chất khâu dứt điểm

Dù chưa hề bung sức trong trận thắng Lào 2-0 nhưng những con số thống kê của trận đấu cho thấy khâu dứt điểm của tuyển VN chưa đạt yêu cầu. Suốt trận đấu, các chân sút VN tung12 cú sút nhưng chỉ có 5 trúng đích. Trong khi đó, Lào có 3 cú sút nhưng có đến 2 trúng mục tiêu.

Vì vậy trong những ngày qua, ông Park và ban huấn luyện đã xem lại băng hình trận đấu với Lào để rút kinh nghiệm cho các học trò nhằm chuẩn bị tốt hơn cho trận gặp Malaysia. Đây là điều dễ hiểu, bởi trước đối thủ khó chơi Malaysia, nếu không cải thiện khả năng phối hợp và dứt điểm thì tuyển VN sẽ không dễ có được chiến thắng.

Trên thực tế, ông Park đã chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ngay từ trận ra quân gặp Lào với nhiều phương án tấn công khác nhau. Cụ thể ở hiệp 1 là lối chơi xoay quanh tiền đạo đá cao nhất trên hàng công là Tiến Linh. Còn hiệp 2 là lối chơi phối hợp với cặp tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn. 

Dù vậy, tính hiệu quả trong dứt điểm cả hai phương án này vẫn chưa đạt yêu cầu. Điều này phần nào cũng đến từ sự thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối cùng. Đó là lý do khiến ông Park cho các cầu thủ đá dự bị hoặc chưa ra sân ở trận Lào tập thêm vào buổi sáng trước khi tập luyện cùng đội hình đá chính vào chiều cùng ngày.

Không được phép mất tập trung

Trước tuyển Lào khá yếu, phòng ngự VN đã có vài tình huống mất tập trung khá nguy hiểm. Rõ nhất là tình huống trung vệ Bùi Tiến Dũng bị một cầu thủ Lào vượt qua rồi chọc khe cho Billy Ketkeophomphone băng xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh ở phút 72. Điều này không được phép lặp lại trước các chân sút Malaysia.

So với vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội hình Malaysia tuy không còn những cầu thủ nhập tịch nhưng khả năng tấn công biên của họ vẫn nguy hiểm với bộ đôi tiền vệ cánh giàu tốc độ Safawi Rasid (phải) - Akhyar Rashid (trái). 

Hai trong số ba bàn thắng của Malaysia vào lưới Campuchia vừa qua đều có dấu ấn của Akhyar Rashid, khi anh đem về quả 11m và ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Vì thế, chọn hai hậu vệ cánh nào để đối đầu với bộ đôi này là điều ông Park cân nhắc khá nhiều.

Hậu vệ phải Hồ Tấn Tài đã chơi rất tốt mỗi khi được ông Park trao cơ hội. Mới nhất, anh đã có đường chuyền cho Phan Văn Đức ghi bàn trong trận thắng Lào. Nhưng phòng ngự lại không phải là điểm mạnh của Tấn Tài. Tương tự là Hồng Duy ở cánh trái. 

Vì vậy, từ đây đến khi trận đấu diễn ra, ông Park sẽ còn tổ chức một trận đá đối kháng để tìm đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, về mặt chiến thuật, ông Park cho biết sẽ không có gì thay đổi so với trận gặp Lào.

Về phía đối thủ, lối chơi của Malaysia tại AFF Cup 2020 khá tương đồng cùng tuyển VN. HLV Tan Cheng Hoe bố trí đội hình 5-4-1 khi phòng ngự, có thể chuyển sang 3-4-3 khi tấn công. Đó cũng là bài toán mà ông Park sẽ nghiên cứu để có thể tiếp tục đánh bại Malaysia một lần nữa.

Xếp hạng bảng A AFF Cup 2020: Singapore độc chiếm ngôi đầu Xếp hạng bảng A AFF Cup 2020: Singapore độc chiếm ngôi đầu

TTO - Ngày 8-12, loạt trận thứ 2 bảng A AFF Cup 2020 kết thúc với các kết quả: Myanmar thắng Timor-Leste 2-0, Singapore hạ Philippines 2-1.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên