
Hoàng Hên gây ấn tượng với HLV Kim khi đang "gánh" hàng công CLB Hà Nội vượt qua khủng hoảng - Ảnh: CLB HÀ NỘI
Với 3 kiến tạo, Hoàng Hên trở thành cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất (9 bàn) trong đội hình CLB Hà Nội dù chỉ mới đá 9 trận tại V-League.
Hoàng Hên rực sáng
Tính trung bình Hoàng Hên cứ đá 1 trận là ghi 1 bàn hoặc 1 kiến tạo. Trừ Alan Grafite của CLB Công An Hà Nội (với 13 bàn, 2 kiến tạo sau 11 trận), không cầu thủ tấn công nào khác ở V-League làm được điều này.
Nhìn phong độ hàng công tuyển Việt Nam hiện tại và so sánh với những gì Hoàng Hên thể hiện sẽ thấy sự chênh lệch. Xuân Son mới trở lại sau chấn thương, dù rất có duyên ghi bàn ở sân chơi khu vực (ghi tới 7 bàn sau 3 trận) cho Nam Định cũng chỉ có vỏn vẹn 1 bàn sau 5 trận ở V-League.
Trong khi đó Tiến Linh chỉ có 3 bàn sau 15 trận. Tuấn Hải khá hơn, ghi 3 bàn, lập 1 kiến tạo sau 13 trận. Còn cầu thủ tiềm năng Đình Bắc chưa có nổi pha lập công nào và chỉ có 1 kiến tạo sau 13 trận.
Khi Xuân Son và những gương mặt quen thuộc đang chật vật ở V-League, sự tỏa sáng đúng lúc của Hoàng Hên là tín hiệu rất đáng chờ đợi với hàng công tuyển Việt Nam.
Và chỉ hơn một tuần nữa HLV Kim sẽ triệu tập đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh, và sau đó là trận quyết định chiếc vé dự Asian Cup 2027 với Malaysia.
Sự có mặt của Hoàng Hên sẽ mang đến sức sống mới cho đội tuyển và là bất ngờ lớn với các đối thủ quốc tế.

Xuân Son đang thể hiện phong độ tốt trong màu áo CLB Nam Định - Ảnh: TTO
Song tấu Hoàng Hên - Xuân Son?
Hoàng Hên là cầu thủ đa năng trên hàng công. Khác với Xuân Son, Hoàng Hên ít khi đá cắm. Anh thường thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi hoặc tiền đạo cánh từ lúc đá ở Bình Định, Nam Định và giờ là CLB Hà Nội.
Nếu lên tuyển, Hoàng Hên có thể đáp ứng nhiều vị trí mà không phải suy nghĩ nhiều. Dù vậy, người đau đầu nhất là HLV Kim Sang Sik khi ông phải đối mặt việc có nhiều chân sút chất lượng trên hàng công. Sự thay đổi bố cục hàng công sẽ kéo theo thay đổi của cả hệ thống.
Trong 5 trận đã đấu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam có 4 trận liền ra sân với sơ đồ 3 trung vệ. Chỉ riêng trận gặp Lào hồi tháng 11 năm ngoái là ông Kim xếp sơ đồ 4-1-4-1. Đó dường như là sự chuẩn bị trước của HLV Kim Sang Sik trong việc làm mới đội hình và lối chơi của tuyển Việt Nam.
Lựa chọn Xuân Son đá cặp Hoàng Hên sẽ tái hiện cặp tiền đạo hùng mạnh bậc nhất V-League. Tuy nhiên, nó cũng sẽ lấy đi đất diễn của các tiền đạo nội. Nếu kéo Hoàng Hên ra cánh hoặc lùi xuống hộ công, điều tương tự sẽ xảy đến với Quang Hải, Hai Long hay Hoàng Đức.
Đó là cơn đau đầu "dễ chịu" với thầy Kim, và là cuộc cạnh tranh tất yếu của các tuyển thủ Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận