02/11/2021 19:50 GMT+7

Tuyển U23 Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng U23 Myanmar

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tối 2-11, VFF cho biết thưởng nóng cho đội tuyển U23 Việt Nam 500 triệu đồng sau chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar để đoạt vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Tuyển U23 Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng U23 Myanmar - Ảnh 1.

Đội tuyển U23 Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng sau khi đánh bại U23 Myanmar để giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 - Ảnh: VFF

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển U23 Myanmar trong trận đấu cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra chiều 2-11 tại Kyrgyzstan.

Với hai trận thắng và giành được 6 điểm, đội tuyển U23 Việt Nam đứng đầu bảng I và giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 6-2022 tại Uzbekistan.

Ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực VFF, cho biết VFF thưởng 500 triệu đồng cho thành tích giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á.

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã được VFF thưởng nóng 300 triệu đồng sau chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Loan.

Tuyển U23 Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng U23 Myanmar - Ảnh 2.

Với màn thể hiện tại vòng loại U23 châu Á, người hâm mộ rất lo lắng cho nhiệm vụ sắp tới của các cầu thủ U23 Việt Nam vào năm 2022 - Ảnh: VFF

Lo lắng trước nhiệm vụ nặng nề của U23 Việt Nam vào năm 2022

Mặc dù giành chiến thắng cả hai trận và không để thủng lưới bàn nào nhưng lối chơi của U23 Việt Nam khiến người hâm mộ không thể hài lòng.

Đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay thiếu vắng những cầu thủ "ngôi sao" như thế hệ đàn anh: Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường… trước đó đã thể hiện được tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Lối chơi của U23 Việt Nam cũng thiếu đường nét.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến U23 Việt Nam chơi mờ nhạt tại vòng loại U23 châu Á được cho là suốt 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 các cầu thủ không được thi đấu quốc tế.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, 3 tháng tập luyện nhưng U23 Việt Nam cũng chỉ có 2 trận giao hữu quốc tế. Lý do bởi dịch COVID-19 khiến cho việc di chuyển đi nước ngoài tập huấn hay mời các đội bóng quốc tế đến Việt Nam thi đấu là không thể.

Năm 2022, các cầu thủ này cũng là lực lượng chủ lực của bóng đá Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Ngoài ra các cầu thủ sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á, Asiad 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

HLV Park Hang Seo và VFF chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm với lứa U23 Việt Nam ngay sau vòng loại U23 châu Á này.


Đánh bại Myanmar, Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 Đánh bại Myanmar, Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022

TTO - Chiều 2-11, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Myanmar 1-0 ở trận đấu cuối cùng bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2022. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 với ngôi nhất bảng.



KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên