26/07/2022 15:23 GMT+7

Tuyển U16 Việt Nam chốt danh sách dự Giải U16 Đông Nam Á 2022

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Chiều 26-7, HLV trưởng đội tuyển U16 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn chốt danh sách 28 cầu thủ tham dự Giải U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 31-7 đến 13-8 tại Indonesia.

Tuyển U16 Việt Nam chốt danh sách dự Giải U16 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (áo xanh đậm) đặt mục tiêu cho U16 Việt Nam ít nhất vào tới bán kết Giải U16 Đông Nam Á 2022 - Ảnh: VFF

Trong quá trình chuẩn bị cho giải từ đầu tháng 7 đến nay tại Trung tâm Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), tuyển U16 Việt Nam trải qua 3 trận đấu thử nghiệm lần lượt với U19 Hà Nội (thua 1-3), U19 Công An Nhân Dân (thắng 6-4) và U16 Viettel (hòa 2-2).

Đánh giá về lực lượng của đội, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Lứa cầu thủ U16 này chủ yếu rơi vào 2 lứa 2006 và 2007. Bên cạnh đó, ban huấn luyện chọn ra 3 em lứa tuổi 2005 từng cùng đội U17 Việt Nam tập huấn ở Đức. Hy vọng các em sẽ thể hiện tốt khả năng của mình trong đội hình U16 Việt Nam thi đấu tại giải Đông Nam Á".

Về mục tiêu tại giải, vị cựu HLV CLB Hoàng Anh Gia Lai mong muốn các học trò giành suất vào bán kết, rồi tiếp tục nỗ lực để có thể chơi trận đấu cuối cùng.

Vào chiều 27-7, toàn đội sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để hoàn tất thủ tục cho chuyến bay sang Indonesia. Trước đó, tất cả các thành viên đều đã được tiêm vắc xin mũi 3 để đáp ứng yêu cầu nhập cảnh từ nước bạn.

Giải U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31-7 đến 13-8, tại 2 sân Maguwoharjo (Sleman) và Sultan Agung (Bantul), Yogyakarta, Indonesia.

Tuyển U16 Việt Nam nằm tại bảng A cùng chủ nhà chủ nhà Indonesia, Singapore và Philippines. Bảng B gồm Thái Lan, Timor Leste, Lào và Brunei. Ở bảng C, đương kim vô địch Malaysia sẽ chạm trán Úc, Myanmar và Campuchia.

Lịch thi đấu của U16 Việt Nam lần lượt sẽ gặp Singapore (15h, 31-7), Philippines (15h, 3-8) và Indonesia (20h, 6-8).

Danh sách U16 Việt Nam tham dự Giải U16 Đông Nam Á 2022:

Thủ môn (4): Phạm Đình Hải (Hà Nội), Tôn Thất Gia Đạt (Huế), Dương Phúc Hưng (Bình Dương), Đỗ Quyền Anh (SLNA).

Hậu vệ (10): Khúc Trung Hiếu, Lê Nguyễn Quốc Kiên, Lê Thắng Long (PVF), Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Trung Nguyên (Đà Nẵng), Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vi Đình Thượng (Huế), Đỗ Minh Quân (Hà Nội), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Hữu Trọng (TP.HCM).

Tiền vệ (10): Nguyễn Khánh Hoàng (PVF), Nguyễn Trọng Tuấn (SLNA), Huỳnh Văn Danh (Đà Nẵng), Trần Quang Huy (Huế), Nguyễn Xuân Toàn (Hà Nội), Bùi Quốc Duy (Đồng Tháp), Lê Đức Phát, Lê Văn Thuận (Thanh Hóa), Nguyễn Công Phương, Hoàng Công Hậu (Viettel).

Tiền đạo (4): Bùi Hoàng Sơn (PVF), Lê Đình Long Vũ (SLNA), Phan Thanh Đức Thiện (Đà Nẵng), Võ Tuấn Phong (TP.HCM).

Thiếu tiền, Indonesia thuê sân rẻ tổ chức Giải U16 Đông Nam Á Thiếu tiền, Indonesia thuê sân rẻ tổ chức Giải U16 Đông Nam Á

TTO - Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã thông báo sẽ chuyển Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 đến hai sân vận động giá thuê rẻ hơn tại Yogyakarta do nguyên nhân chính là thiếu tiền.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên