Tuyển Trung Quốc trả giá vì giao băng đội trưởng cho 'chuyên gia đá xấu'

Sau trận thua Tajikistan 0-1 trong trận giao hữu hôm 6-10, tuyển Trung Quốc đã bị chỉ trích nặng nề vì chọn sai đội trưởng.

Tuyển Trung Quốc bị chỉ trích vì đội trưởng Wei Shihao và hành động đáng quên - Ảnh 1.

Wei Shihao nhận thẻ đỏ trong trận Trung Quốc thua Tajikistan - Ảnh: SINA

Trận đấu giữa Trung Quốc và Tajikistan đã diễn ra cách đây 3 ngày nhưng những tranh cãi xung quanh màn trình diễn yếu kém của tuyển Trung Quốc vẫn chưa lắng xuống. Trong đó, người bị chỉ trích dữ dội nhất chính là đội trưởng Wei Shihao (31 tuổi). 

Mọi chuyện bắt đầu ở phút 59, thời điểm Trung Quốc đang bị Tajikistan dẫn trước 1-0. Trong khi các đồng đội nỗ lực chiến đấu để tìm kiếm bàn gỡ hòa thì đội trưởng Wei Shihao lại đánh nguội đối thủ và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Chơi thiếu người, Trung Quốc đã không thể làm nên chuyện và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước Tajikistan. 

Trang Sina bức xúc viết: "Wei Shihao là đội trưởng. Vậy mà đúng vào thời điểm đội bóng cần mình nhất, anh lại chọn một cú thúc cùi chỏ để tự đẩy bản thân khỏi sân đấu, dập tắt cơ hội vùng dậy của toàn đội".

Sau tấm thẻ đỏ đáng hổ thẹn của Wei Shihao, truyền thông lật lại thống kê đáng chú ý. Trong 4 năm qua (từ năm 2023 đến nay), Wei Shihao đã bị cấm thi đấu tổng cộng 22 trận trên mọi đấu trường vì chơi xấu. 

Tính riêng tại Giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc, Wei Shihao đã bị đình chỉ thi đấu tới 19 trận, tương đương 15,8% trong tổng số 120 trận đấu trong 4 mùa gần nhất. 

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc HLV Shao Jiayi lựa chọn Wei Shihao làm đội trưởng là sai lầm vì cầu thủ này thiếu cái đầu lạnh và bản lĩnh thi đấu kém. Ông Shao Jiayi đã quá tin tưởng vào sự trưởng thành của Wei Shihao. Nhưng cầu thủ này vẫn chứng nào tật nấy. 

Nhà báo thể thao Li Xuan bình luận: "Wei Shihao thực sự là mẫu cầu thủ rất dễ mất bình tĩnh. Đây cũng chính là lý do khiến cổ động viên và cầu thủ đối phương luôn tìm cách khiêu khích, chọc tức anh ta trong các trận đấu".

Sau trận thua Tajikistan, phóng viên Shen Wei nhận xét: "Wei Shihao đúng là một quả bom nổ chậm. Những yêu cầu của HLV Shao Jiayi đối với trách nhiệm của anh ta trên sân đã hoàn toàn thất bại".

Trong khi đó, phóng viên Xu Guoxi đưa ra lời chỉ trích khiến CĐV phải suy ngẫm: "Là đội trưởng của cả đội, trong hoàn cảnh đội nhà đang bị dẫn trước mà lại có hành động như vậy, thật sự quá không nên".

Bình luận trên Sina, nhiều CĐV Trung Quốc kêu gọi tước băng đội trưởng của Wei Shihao và loại cầu thủ này khỏi đội tuyển quốc gia. 

Wei Shihao từng chơi xấu cầu thủ Việt Nam

Ở trận Wuhan Three Tows thua chủ nhà Hà Nội 1-2 ở AFC Champions League trên sân Mỹ Đình ngày 8-11-2023, Wei Shihao tranh chấp bóng và kéo ngã Xuân Mạnh một cách khá thô. Sau đó, Wei Shihao tiếp tục dùng đầu gối đá vào đầu Xuân Mạnh.

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Wei. Hình ảnh về pha bóng xấu xí của Wei Shihao khi đó tràn ngập trên mặt báo lẫn mạng xã hội của Trung Quốc, với những lời chỉ trích nặng nề.

Tuyển Trung Quốc bị chỉ trích vì đội trưởng Wei Shihao và hành động đáng quên - Ảnh 2.Báo Anh nói FIFA ASEAN Cup là giải đấu 'không cần thiết', đúng hay sai?

Tờ The Guardian (Anh) mới đây cho rằng, sự ra đời của FIFA ASEAN Cup là "không thực sự cần thiết" với bóng đá Đông Nam Á. Liệu nhận định đó có đúng?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất