05/11/2021 09:09 GMT+7

Tuyển thủ người dân tộc Tà Ôi Hồ Thanh Minh được Ủy ban Dân tộc trao bằng khen

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã trao bằng khen và phần thưởng 20 triệu đồng cho tuyển thủ Hồ Thanh Minh (người dân tộc Tà Ôi) vì đã xuất sắc ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Tuyển thủ người dân tộc Tà Ôi  Hồ Thanh Minh được Ủy ban Dân tộc trao bằng khen - Ảnh 1.

Tuyển thủ Hồ Thanh Minh (16) đã thi đấu xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam - Ảnh: VFF

Đêm 4-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến Hà Nội sau hành trình tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan. Ngay sau khi về nước, tuyển thủ Hồ Thanh Minh đã được nhận tin vui vì thành tích của anh ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký quyết định số 740 trao tặng bằng khen và phần thưởng 20 triệu đồng cho Hồ Thanh Minh. Đây là sự động viên, khích lệ đối với Hồ Thanh Minh (người dân tộc Tà Ôi) và cũng là tuyển thủ người dân tộc duy nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Trước đó, ngày 2-11, trong trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022, Hồ Thanh Minh là người đã xuất sắc ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Qua đó góp phần vào chiến thắng 1-0 đưa đội tuyển U23 Việt Nam đứng đầu bảng I và giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Hồ Thanh Minh được ví như "bông hoa nở muộn" của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 này sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Dù từng đam mê bóng chuyền, đoạt huy chương điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng cơ duyên đã đưa Hồ Thanh Minh đến với bóng đá.

Hồ Thanh Minh được nhận vào đội U17 Thừa Thiên Huế năm 2017 và mới chỉ có 5 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. 

Với chiều cao 1,68m, Hồ Thanh Minh đã bộc lộ khả năng tuyệt vời với bóng đá và được HLV Park Hang Seo triệu tập vào tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.

Dù không có lợi thế thể hình, đến với bóng đá rất muộn nhưng chàng trai Tà Ôi Hồ Thanh Minh đã nỗ lực thể hiện bản thân và được đền đáp xứng đáng. 

Tuyển thủ người dân tộc Tà Ôi  Hồ Thanh Minh được Ủy ban Dân tộc trao bằng khen - Ảnh 2.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến Hà Nội đêm 4-11 - Ảnh: VFF

Đội tuyển U23 Việt Nam cách ly tại trụ sở VFF

Ngay sau khi về đến Hà Nội đêm 4-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã được đưa về cách ly tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (trụ sở VFF).

HLV Park Hang Seo, một số thành viên trong ban huấn luyện và 8 cầu thủ U23 Việt Nam được tăng cường cho đội tuyển Việt Nam đã gia nhập "bong bóng" ở đội tuyển.

Hôm nay 5-11, sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19, nếu âm tính, HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ sẽ có mặt để bắt tay vào công việc tại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản, Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trang chủ AFC đánh giá U23 Việt Nam Trang chủ AFC đánh giá U23 Việt Nam 'chưa hoàn hảo nhưng đã hoàn thành chỉ tiêu'

TTO - Trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định đội tuyển U23 Việt Nam "chưa hoàn hảo" dù đã thắng 2 trận liên tiếp với cùng tỉ số 1-0 trước U23 Đài Loan và U23 Myanmar để giành vé góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên