12/05/2022 09:15 GMT+7

Tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM: Tỉ lệ 'chọi' trường tốp đầu giảm

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Ngày 11-5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố số liệu ban đầu về số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022 - 2023.

Tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM: Tỉ lệ chọi trường tốp đầu giảm - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng (quận 10, TP.HCM) trong giờ học - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay toàn thành phố có 92.461 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, cao hơn năm trước gần 10.000 thí sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2022 - 2023 của các trường THPT trên địa bàn thành phố chỉ tăng gần 5.000 học sinh so với năm học trước.

Số liệu thí sinh đăng ký ban đầu này chỉ để tham khảo, chứ phụ huynh và học sinh không nên xem đó là căn cứ mang tính quyết định. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là lực học của học sinh.

Ông Lê Hoài Nam (phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM)

Nhiều biến động

Điều đáng chú ý nhất trong mùa tuyển sinh 10 năm nay chính là đặc điểm giảm tỉ lệ "chọi" ở một số trường top đầu và tăng tỉ lệ "chọi" ở trường top khá và top giữa (chỉ tính số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1).

Nếu như năm 2021, Trường trung học thực hành (ĐH Sư phạm) năm trước 1 "chọi" 2,74 năm nay còn 1,6. Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3 năm trước 1 "chọi" 2,31 năm nay còn 2,1. Trường THPT Trần Phú, quận Tân Phú năm trước 1 "chọi" 2,47 năm nay chỉ còn 1,85…

Song song đó, nhiều trường tốp khá và tốp giữa có tỉ lệ "chọi" khá cao như: Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp) 1 "chọi" 1,75. Tỉ lệ tương tự ở Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5) là 1,8; Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh) là 1,6; Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) 1,6; Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1) là 1,7; Trường THPT Trưng Vương (quận 1) là 2,01; Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) là 1,4...

Ngay trong chiều 11-5, khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, nhiều học sinh lớp 9 ở khu vực vùng ven và ngoại thành đã tính tỉ lệ "chọi" và phát hiện ra nhiều trường THPT có số thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh. 

Chẳng hạn như Trường THPT Bình Chánh (huyện Bình Chánh) tuyển 900 học sinh, nhưng chỉ có 792 thí sinh đăng ký dự thi. Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh) tuyển 765, nhưng chỉ có 718 thí sinh. Con số này ở Trường THPT Lương Văn Can (quận 8) là 675 - 415; Trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) là 765 - 132; Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4) là 585 - 417; Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3) là 675 - 398...

Về việc này, một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM giải thích: "Sở chỉ công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10, trong khi học sinh lớp 9 được đăng ký tới 3 nguyện vọng. Do đó, đối với những trường THPT có số thí sinh đăng ký nguyện 1 thấp hơn chỉ tiêu chưa hẳn là dễ đậu. Vì trên thực tế, rất có thể số thí sinh đăng ký nguyện vọng 2, 3 vào các trường này rất cao".

Cân nhắc kỹ khi thay đổi nguyện vọng

Nhìn vào bảng số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, Hoàng Minh - học sinh lớp 9 ở quận Gò Vấp - cho biết: "Em sẽ thay đổi nguyện vọng 1 từ Trường THPT Trần Hưng Đạo sang Trường THPT Nguyễn Công Trứ. 

Trước đây, khi đăng ký, ba mẹ em định hướng Trường THPT Nguyễn Công Trứ nổi tiếng ở quận Gò Vấp nên rất khó thi đậu. Ba mẹ khuyên em nên dự thi vào Trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ dễ đậu hơn. Nhưng khi xem số liệu và tính toán thì em phát hiện Trường Trần Hưng Đạo có tỉ lệ "chọi" cao hơn Trường Nguyễn Công Trứ".

Tương tự, nhiều học sinh ở quận 3 cũng cho biết sẽ chuyển nguyện vọng từ Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1) sang Trường THPT Marie Curie (quận 3) với lý do Trường THPT Marie Curie có tỉ lệ "chọi" thấp hơn.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, cô N.T.M., giáo viên ở quận 1, chia sẻ: "Nếu học sinh đã liệu cơm gắp mắm, đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 theo đúng năng lực học tập của bản thân thì không cần đổi nguyện vọng. Bởi đây chỉ là số liệu ban đầu. 

Có nhiều thí sinh khi thấy trường A, trường B có tỉ lệ "chọi" thấp bèn xin đổi nguyện vọng. Không ngờ, nhiều thí sinh khác cũng xin đổi như mình. Và cuối cùng thì trường A, trường B đó lại có điểm chuẩn vào lớp 10 tăng đột biến khiến nhiều học sinh ngậm ngùi do rớt nguyện vọng 1".

Ngưng tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp tại 4 trường THPT

Chiều 11-5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản thông báo ngưng tuyển sinh lớp 10 tích hợp tại bốn trường THPT do số thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh nên không đủ điều kiện để mở lớp.

Cụ thể: Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) tuyển sinh 35 học sinh nhưng chỉ có 19 học sinh đăng ký; Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp) chỉ tiêu 70 học sinh nhưng chỉ có 3 học sinh đăng ký; Trường THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức) chỉ có 8 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 35; Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) tuyển 35 học sinh nhưng chỉ có 8 thí sinh đăng ký dự thi.

Điều chỉnh nguyện vọng đến ngày 16-5

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, tham khảo từ số liệu trên, phụ huynh và học sinh lớp 9 có thể điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 (nếu muốn). Thời gian điều chỉnh từ ngày 11 đến 16-5. Đây là lần điều chỉnh cuối cùng trước khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức diễn ra vào ngày 11, 12-6. Sau lần điều chỉnh này, Sở GD-ĐT sẽ không công bố số liệu thí sinh đăng ký vào từng trường THPT nữa.

TP.HCM ngưng tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp tại 4 trường THPT TP.HCM ngưng tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp tại 4 trường THPT

TTO - Chiều 11-5, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM có văn bản thông báo ngưng tuyển sinh lớp 10 tích hợp tại 4 trường THPT do số thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh, không đủ điều kiện để mở lớp.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên