
Phụ huynh học sinh lớp 1, năm học 2026-2027 làm thủ tục nhập học tại một trường mô hình tiên tiến hội nhập ở TP.HCM - Ảnh: THẢO THƯƠNG
Một số phường tại TP.HCM đang đối mặt áp lực lớn trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, khi số hồ sơ đăng ký vượt khả năng tiếp nhận. Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các địa phương bảo đảm mọi học sinh có tên trên hệ thống tuyển sinh đều được bố trí chỗ học, không phân biệt đối tượng hay địa giới hành chính.
Đảm bảo tiếp nhận học sinh theo phân bổ
Ngày 8-7, trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Trị Đông (TP.HCM), cho biết địa bàn phường có 6 trường tiểu học và 3 trường THCS, nhưng đang rất áp lực tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt lớp 1.
Lý do là nhu cầu tiếp nhận của phường khoảng 1.900 em nhưng nguyện vọng đăng ký gần 2.100 trẻ. "Trong đó có hơn 1.800 em cư trú tại địa bàn, 130 em ngoài địa bàn và phải nhận thêm 40 em từ phường Tân Tạo. Bên cạnh đó có những phường lân cận chỉ có 1 trường THCS và không có trường tiểu học nên phường Bình Trị Đông phải chia sẻ áp lực", ông Hậu thông tin.
Nói về giải pháp, ông Hậu cho biết phường và hiệu trưởng các trường trên địa bàn đang lên kế hoạch cùng ngồi lại, tính toán cần bao nhiêu lớp để đảm bảo cho học sinh đầu cấp.
"Chắc chắn phải tính toán đề xuất mở thêm lớp, bổ sung nhân sự và trang thiết bị dạy học cần thiết để bảo đảm tiếp nhận học sinh theo phân bổ. Với 6 trường tiểu học và 3 trường THCS, đặc biệt mỗi trường tiểu học mở thêm mấy lớp, chúng tôi chưa có con số cụ thể. Nhưng tinh thần là hài hòa, đảm bảo chỗ học.
Chúng tôi cũng không để bất kỳ học sinh nào không có trường học vì lý do phân loại đối tượng hoặc địa giới hành chính", ông Hậu khẳng định.
Trong khi đó ông Hoàng Đình Kê, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng, cho biết tuyển sinh lớp 1, lớp 6 đại trà năm học 2026-2027, UBND phường đã hoàn thiện việc phân bổ học sinh vào các trường đại trà.
"Về tiểu học thì đủ chỗ học, nhưng lớp 6 lại dư. Phường Tam Thắng đã làm việc với phường Vũng Tàu, cụ thể là Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (đường Võ Thị Sáu) để giải quyết số dư này", ông Kê cho biết.
Không để học sinh nào thiếu chỗ học
Trong chỉ đạo về việc bố trí, phối hợp bố trí chỗ học cho học sinh trên địa bàn và địa bàn giáp ranh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin đã yêu cầu các phường, xã lưu ý nhiều nội dung.
Chẳng hạn phân bổ chỗ học đầy đủ cho tất cả học sinh trong độ tuổi tuyển sinh có tên trên hệ thống tuyển sinh; không phân biệt đối tượng 1, đối tượng 2 hoặc bất kỳ hình thức phân loại nào khác; không xem đối tượng 2 là nhóm được giải quyết sau...
"Việc bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, được thực hiện trước khi xem xét các mục tiêu, tiêu chí thi đua khác của nhà trường, địa phương. Đặc biệt các phường phối hợp điều tiết, bố trí chỗ học hợp lý; giải quyết linh hoạt các trường hợp đặc biệt.
Các phường, xã chủ động rà soát, tăng chỉ tiêu tuyển sinh, bố trí thêm lớp học, bổ sung nhân sự và trang thiết bị dạy học cần thiết để bảo đảm tiếp nhận học sinh theo phân bổ.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ địa phương hoặc học sinh không có trường theo đúng tinh thần tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng phụ huynh phản ánh về việc học sinh chưa được bố trí chỗ học", vị này nhấn mạnh.
Không tự công bố danh sách khi còn học sinh chưa được bố trí chỗ học
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trường hợp địa phương chưa cân đối đủ chỗ học, phải chủ động báo cáo ngay về sở và cơ quan có thẩm quyền trước thời điểm công bố kết quả để được hướng dẫn điều tiết, tuyệt đối không tự công bố danh sách khi còn học sinh chưa được bố trí chỗ học.
Sở sẽ theo dõi, hỗ trợ và phối hợp kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, nếu phát sinh vướng mắc hoặc nội dung chưa phù hợp, đề nghị các đơn vị phản ánh (qua Phòng Quản lý chất lượng) để được hướng dẫn, giải quyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận