13/05/2020 11:14 GMT+7

Tuyển Philippines muốn gặt hái nhiều thành công giống Việt Nam, Thái Lan

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sau khi hết cách ly từ dịch bệnh COVID-19, đội tuyển Philippines muốn chơi tốt hơn và gặt hái nhiều thành công giống như đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Tuyển Philippines muốn gặt hái nhiều thành công giống Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 1.

Thủ môn Etheridge muốn cùng đội tuyển Philippines gặt hái nhiều thành công giống Việt Nam, Thái Lan - Ảnh: ESPN

Mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với ESPN ngày 12-5, HLV Scott Cooper khẳng định lối chơi và phong cách của đội tuyển Philippines đã được định hình trong thời gian qua. Và họ sẵn sàng để chinh phục những mục tiêu lớn sau khi hết cách ly vì dịch bệnh COVID-19.

HLV Scott Cooper cho biết: "Chúng tôi muốn giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Chúng tôi sẽ thể hiện năng lực tốt nhất của mình. Đội bóng hiện tại đã được xây dựng, có phong cách thi đấu và chiến thuật mà tôi mong muốn".

Đội tuyển Philippines hiện đang xếp thứ 3 ở bảng A tại vòng loại World Cup 2022 với 7 điểm bằng với Trung Quốc nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại (0 so với +11). Ở 3 vòng đấu còn lại, Philippines sẽ có 2 trận đá trên sân nhà gặp Guam, Maldives và một trận đấu trên sân khách gặp đối thủ Trung Quốc.

HLV Scott Cooper nhận định trận đấu với Trung Quốc sẽ là chủ chốt quyết định tấm vé đi tiếp. Ông nói: "Chúng tôi có 3 trận đấu, trong đó Guam và Maldives đều là những đối thủ mà chúng tôi đã đánh bại ở lượt đi. Trận đấu với Trung Quốc sẽ đóng vai trò chủ chốt".

Trong những năm qua, sức mạnh của đội tuyển Philippines chủ yếu dựa trên dàn cầu thủ nhập tịch. HLV Cooper kêu gọi thắt chặt lại việc nhập tịch này khi nói: "Có hơn một trăm cầu thủ chơi ở nước ngoài có nguồn gốc từ Philippines và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng chúng tôi cần thắt chặt lại mọi việc, chỉ gọi những cầu thủ thật sự khát khao và mong muốn cháy bỏng được khoác áo đội tuyển Philippines".

Trong khi đó nhiều cầu thủ Philippines cũng đặt mục tiêu sẽ đưa bóng đá nước này lên một tầm cao mới. 

Hậu vệ tuyển Philippines Daisuke Sato đã đặt mục tiêu tìm kiếm vài chức vô địch quốc tế để kích thích bóng đá nước nhà. Daisuke Sato tuyên bố: "Chúng tôi cần giành chiến thắng vài giải đấu. Tôi muốn đoạt được vài chức vô địch giống như AFF Suzuki Cup. Điều đó sẽ giúp thay đổi mọi thứ ở đất nước Philippines, giúp mọi người quan tâm hơn đến đội tuyển".

Thủ môn Etheridge đang khoác áo Cardiff City ở Giải hạng nhất Anh cũng đặt mục tiêu vô địch AFF Suzuki Cup khi nói: "Bước tiếp theo là tìm vào chung kết, rồi giành chức vô địch để tạo ra một bước tiến thật sự của chúng tôi ở Đông Nam Á. Sau đó hi vọng góp mặt ở Asian Cup một lần nữa, lần này chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng".

Thủ môn tuyển Philippines vượt qua David De Gea về số lần cứu thua ở Premier League Thủ môn tuyển Philippines vượt qua David De Gea về số lần cứu thua ở Premier League

TTO - Theo thống kê báo chí Anh (FA) vừa công bố, thủ môn tuyển Philippines Neil Etheridge của CLB Cardiff City xếp thứ 2 về số lần cứu thua ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League), nhiều hơn cả thủ môn David De Gea (Manchester United).

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên