![]() |
Bị cáo Vũ Thị Kim Anh bị tuyên phạt 14 năm tù |
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường 69,5 triệu đồng tiền tang lễ, thu nhập của người bị hại; đồng thời phải trợ cấp 200.000 đồng/tháng chi phí phụng dưỡng bà Đinh Thị Tẹo, mẹ đẻ nạn nhân Nguyễn Tiến Chính, kể từ khi nạn nhân bị sát hại đến lúc bà Tẹo qua đời.
Theo đánh giá của Hội đồng xét xử, lời khai của bị cáo trước tòa phù hợp với hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội giết người, có tính chất đôn đồ. Hội đồng xét xử cũng nhận định bị cáo không phải người chủ động rủ nạn nhân Nguyễn Tiến Chính đi chơi tối 13-2-2009, không có động cơ mục đích khi dùng dao cứa cổ anh Chính, việc giết người là tức thời và không có đồng phạm.
Hội đồng xét xử cũng kết luận việc anh Chính có hành vi sàm sỡ đối với bị cáo là có cơ sở nhưng không xác định được đã đến mức vi phạm pháp luật hay chưa. Tuy nhiên, điều này có thể khẳng định anh Chính có một phần lỗi trong vụ án.
Hội đồng xét xử lên án mối quan hệ bất chính của bị cáo và bị hại trong vụ án, lên án lối sống suy đồi về mặt đạo đức của một bộ phận thanh niên trong xã hội mà điển hình là bị cáo Kim Anh và hi vọng đây là một bài học cảnh tỉnh đối với những người đang có những lối sống vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục.
Trước những luận cứ trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Thị Kim Anh 14 năm tù giam tính từ ngày bị bắt.
Ngay sau khi tòa tuyên án đối với bị cáo, hội trường xử án trở nên hỗn loạn, người nhà bị hại hò hét phản đối bản án do Hội đồng xét xử tuyên, sử dụng nhiều lời lẽ nặng nề thóa mạ Hội đồng xét xử.
Một số thân nhân bị hại vượt qua hàng rào cảnh sát bảo vệ, lao lên khu vực vành móng ngựa định hành hung bị cáo buộc lực lượng cảnh sát phải sử dụng những biện pháp cứng rắn. Ngay sau khi đưa bị cáo ra xe dẫn giải an toàn, lực lượng công an tiếp tục phải hộ tống mẹ đẻ và thân nhân của bị cáo ra khỏi trụ sở tòa án.
Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Y.L, vợ của nạn nhân Nguyễn Tiến Chính, khẳng định gia đình sẽ tiếp tục kháng án lên TAND tối cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận