07/02/2022 09:56 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam - Đài Loan 2-1: Giấc mơ World Cup đã thành sự thật

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều nắng 6-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành giấc mơ World Cup của mình khi hạ Đài Loan 2-1 ở trận play-off tại Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2022.

Tuyển nữ Việt Nam - Đài Loan 2-1: Giấc mơ World Cup đã thành sự thật - Ảnh 1.

Nỗi phấn khích của các cô gái Việt Nam sau khi giành vé dự World Cup 2023 - Ảnh: AFC

Đây là một kết quả có hậu cho các cô gái Việt Nam sau khi tưởng chừng như không có đủ đội hình để đá trận mở màn Asian Cup nữ 2022 với Hàn Quốc vì mắc COVID-19.

Chiến thắng đáng nhớ

Tuy đã thắng Đài Loan nhiều lần nhưng chiến thắng tại Ấn Độ lần này đem lại niềm hạnh phúc lớn lao cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Và nó giúp bóng đá nữ Việt Nam đoạt vé dự World Cup mà toàn đội cũng như người hâm mộ Việt Nam đã phải chờ đợi quá lâu, nhất là sau lần lỡ hẹn trên sân Thống Nhất vào năm 2014 khi thua Thái Lan trong trận play-off.

Chơi trận quyết định, tuyển nữ Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Đài Loan trong hiệp 1 với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 72%. Không chỉ vậy, các cô gái Việt Nam còn tung ra 273 đường chuyền (tỉ lệ chuyền chính xác 78%), hơn gấp đôi đối thủ (111 đường chuyền). Bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 7 cũng đến từ pha phối hợp chính xác, khi Tuyết Dung treo bóng như đặt cho trung vệ Chương Thị Kiều đánh đầu ghi bàn.

Nhưng 5 phút khi hiệp hai bắt đầu, Đài Loan đã ghi bàn gỡ 1-1. Thậm chí ở phút 53, khung thành tuyển Việt Nam cũng suýt chao đảo nếu như Chương Thị Kiều không phá bóng ngay trong chân Su Yu Hsuan trong tình huống Đài Loan phản công nhanh rất nguy hiểm. Nhưng các cô gái Việt Nam đã lập tức đáp trả với bàn thắng đẹp mắt ở phút 56 do công của Bích Thùy.

Bản lĩnh đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam đứng vững trong những phút còn lại. Và chỉ chờ trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ào ra sân để ôm nhau ăn mừng. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt. Nhìn Chương

Thị Kiều mồ hôi nhễ nhại khi trả lời sau trận mà không khỏi rưng rưng.

"Cảm giác của chúng tôi thật hạnh phúc khi giành vé dự World Cup 2023. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình để đem đến niềm vui cho người hâm mộ. Cá nhân tôi đến giờ cảm giác vẫn còn lâng lâng. Lát nữa về lại với đội, chắc chúng tôi sẽ ôm nhau... khóc vì hạnh phúc", Kiều chia sẻ.

Hy vọng bóng đá nữ sẽ được đầu tư hơn nữa

Vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, chuyên môn tốt lẫn nỗ lực vượt khó đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung hòa Myanmar 2-2, thắng Thái Lan 2-0 và Đài Loan 2-1 để làm nên chiến tích lịch sử.

"Bóng đá nữ Việt Nam đã có một hành trình tuyệt vời để lần đầu tiên dự World Cup. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và xứng đáng nhận được thành quả đáng nhớ. Thành tích này có công không nhỏ của HLV Mai Đức Chung, người mà toàn đội luôn dành sự kính trọng và xem ông còn hơn cả một người mẹ khi quan tâm và chăm lo mọi thứ", cựu tuyển thủ Ngọc Châm bình luận trên truyền hình.

Tương tự, cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh cũng không giấu được niềm tự hào. Cô chia sẻ: "Thời chúng tôi không thể giành vé dự World Cup nên chiến tích mà các em đã làm được thật đáng để tự hào. Nó sẽ là động lực để các cầu thủ trẻ nhìn vào đó và nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Tuy các cầu thủ nữ đã được quan tâm hơn trước nhưng tôi hy vọng họ sẽ càng được quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa sau khi giành vé dự World Cup 2023 để có thể duy trì thành công trong tương lai".

Họ đã vượt qua chông gai như thế nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Đài Loan 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé đến World Cup 2023. Ngay cả người lạc quan nhất cũng không thể tin đội tuyển nữ Việt Nam có thể làm nên lịch sử khi biết hành trình chông gai mà họ đã trải qua.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022 tại Ấn Độ, sáng 27-12-2021 đội tuyển nữ Việt Nam sang Tây Ban Nha tập huấn trước khi di chuyển đến Ấn Độ. HLV Mai Đức Chung mang theo 23 cầu thủ trong hành trình chinh phục chiếc vé đến World Cup 2023.

Khổ vì COVID-19

Ở trận giao hữu thứ 3 với CLB Cordoba, 22/23 cầu thủ Việt Nam được tung ra sân. Trận đấu diễn ra ngày 4 thì đến ngày 9-1, đội bạn thông báo về việc các cầu thủ của mình nhiễm COVID-19. Trong 5 ngày đó, do không biết tin, đội nữ Việt Nam sinh hoạt bình thường khiến COVID-19 lây lan nhanh trong đội. Ban đầu chỉ có 3 cầu thủ dương tính với COVID-19, sau đó số lượng tăng chóng mặt. Có ngày đội nữ nhận thông báo có thêm 13 cầu thủ dương tính.

Theo kế hoạch, ngày 16-1-2022, tuyển nữ Việt Nam phải có mặt tại Ấn Độ để tham dự vòng chung kết Asian Cup. Nhưng do hầu hết cầu thủ nhiễm COVID-19 khiến kế hoạch bị đảo lộn. Ông Trương Hải Tùng - trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam - nhiều lần rơi nước mắt với lời cầu nguyện "tôi mong mình bị COVID-19 để các cháu khỏe mạnh". Ông Tùng cũng nhất quyết không rời Tây Ban Nha vì muốn ở lại chăm sóc cho các cầu thủ và thành viên của đội tuyển dương tính với COVID-19.

Niem vui cua tuyen nu Viet Nam

Niềm vui của các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sau khi đoạt vé đến World Cup 2023 - Ảnh: Getty Images

Điều kỳ diệu đã đến

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF - đã yêu cầu ông Trương Hải Tùng phải dẫn theo các cầu thủ khỏe mạnh nhất đến Ấn Độ tham dự giải. Trong chuyến đi của đội nữ Việt Nam từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ chỉ có 10 thành viên, trong đó có 6 cầu thủ. Dù đến Ấn Độ nhưng đội vẫn bỏ ngỏ khả năng dự giải bởi không đủ quân số...

Bị nhiễm bệnh khi ở nước ngoài, việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ cũng gặp muôn vàn khó khăn. Hầu hết các cầu thủ chỉ uống vitamin C, ăn đồ ăn giàu dinh dưỡng để tăng cường thể lực chứ không dùng thuốc trị COVID-19. Khó khăn chồng chất, nhiều ý kiến đã tham mưu với VFF nên chăng bỏ giải đấu để giữ sức khỏe cho các cầu thủ, tạm gác lại giấc mơ World Cup. Nhưng điều kỳ diệu đã đến khi trước trận ra quân với Hàn Quốc hôm 21-1-2022, nhóm 14 cầu thủ nữ Việt Nam đã có kết quả âm tính với COVID-19 và đến được Ấn Độ.

Nỗ lực tuyệt vời

Đủ quân số, HLV Mai Đức Chung quyết tâm dự giải. Trên sóng truyền hình, người hâm mộ rớt nước mắt khi nghe trợ lý Kim Chi nói với vào trong sân: "Cố lên, sắp hết giờ rồi!". Dù để thua Hàn Quốc 0-3 nhưng tinh thần thi đấu của các tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn được ngợi ca.

Khi các thành viên đội nữ lần lượt khỏi bệnh và di chuyển toàn bộ từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ, lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai đã giúp đội nữ Việt Nam đi mua cá hồi, thịt bò về khách sạn để tẩm bổ cho các cô gái. Khi các đầu bếp khách sạn ở Mumbai không chịu nấu thịt bò, thịt heo (người Ấn Độ không ăn) cho đội nữ Việt Nam, HLV thể lực Cedric đã vào bếp để tự nấu cho các tuyển thủ.

Hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành tấm vé lịch sử đến World Cup 2023, những giọt nước mắt đã rơi trên má các cô gái và người hâm mộ Việt Nam. Các nữ tuyển thủ đã vượt qua chính bản thân mình, thể hiện ý chí và nghị lực phi thường của người phụ nữ Việt Nam.

KHƯƠNG XUÂN

Chủ tịch nước, Thủ tướng chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam

Ngay sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Đài Loan để giành tấm vé đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, ngợi ca các cô gái Việt Nam.

Chủ tịch nước chúc các cầu thủ, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để vươn tới những thành công lớn hơn nữa trong chặng đường đầy thử thách và vinh quang sắp tới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cùng các cơ quan liên quan xem xét để có hình thức khen thưởng xứng đáng đội tuyển nữ Việt Nam vì đã đạt được thành tích đặc biệt này. Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan hữu quan quan tâm hơn nữa, có các chính sách kịp thời tiếp tục phát triển bóng đá nữ ở Việt Nam.

Bich Thuy

Niềm vui của Bích Thùy sau khi ghi bàn thắng quyết định đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào vòng chung kết World Cup 2023 - Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các doanh nghiệp yêu bóng đá đã quyết định thưởng nóng cho đội tuyển nữ 4 tỉ đồng sau khi tạo lập kỳ tích. Ngay sau khi đội tuyển nữ về đến Việt Nam, Thủ tướng sẽ đích thân gặp gỡ để chúc mừng các cô gái.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF - nói: "Từ năm 2018, khi FIFA quyết định nâng số đội tham dự World Cup, VFF đã thấy bóng đá Việt Nam cần ngay lập tức nắm bắt cơ hội để thực hiện giấc mơ lần đầu tiên có mặt tại World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam đã được trẻ hóa, đưa đi tập huấn nước ngoài liên tục để nâng cao trình độ. Trước vòng chung kết Asian Cup 2022 này, đội nữ Việt Nam đã có gần 3 tuần tập huấn tại Tây Ban Nha. Không may, gần hết đội tuyển bị nhiễm COVID-19 và những tưởng không đủ quân số để dự giải.

Thế nhưng vượt qua COVID-19, vượt qua mọi khó khăn thử thách các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu can trường để tạo lập kỳ tích cho bóng đá Việt Nam. Ý chí chiến đấu đến cùng, không bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh là điều mà người hâm mộ vô cùng tự hào về đội tuyển nữ Việt Nam".

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết chủ tịch các liên đoàn bóng đá trong khu vực, chủ tịch AFF, AFC... đã liên tục điện thoại chúc mừng bóng đá nữ Việt Nam. Tổng số tiền thưởng mà đội tuyển nữ nhận được sau chiến thắng lúc này đã lên tới 9,5 tỉ đồng.

KHƯƠNG XUÂN

Truyền thông châu Á:

Ca ngợi chiến tích của tuyển nữ Việt Nam

Đoạt vé đến World Cup nữ 2023, tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các cô gái Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông và người hâm mộ châu Á.

Trang Twitter của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) viết: "Động lực nhiệt tình của Việt Nam đã được thể hiện bằng chiến thắng của họ trong trận đấu trực tiếp tranh vé và họ đã giành quyền góp mặt ở World Cup nữ 2023". Trang ASEAN Football viết: "Tuyệt vời... Việt Nam đã giành vé dự World Cup 2023". Trang EverydayisSportsDay giật tít: "Việt Nam đã xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng chung kết World Cup bóng đá nữ".

Trên mạng xã hội Facebook và Twitter cũng tràn ngập những lời chúc mừng dành cho các cô gái Việt Nam. CĐV Kristian Mark Llanto viết chúc mừng: "Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành suất trực tiếp cuối cùng ở châu Á góp mặt ở World Cup nữ 2023".

CĐV Rodien Perillo Feranco: "Thật là một khoảnh khắc ngọt ngào cho bóng đá nữ Việt Nam. Xin chúc mừng và họ sẽ đến World Cup 2023 với Philippines, cả hai đều lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường cao nhất châu lục này. Xin gửi sự tôn trọng cho các bạn với tư cách là một CĐV Philippines. Hãy ăn mừng với tư cách là một cộng đồng ASEAN".

CĐV Saw Aung Chit Paing đến từ Myanmar viết: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn xứng đáng có mặt ở World Cup. Tôi hy vọng trong tương lai đội tuyển Myanmar của chúng tôi cũng có thể làm được những điều tuyệt vời như các bạn". Nhiều CĐV Việt Nam cũng chúc mừng và bày tỏ sự tự hào về những gì mà đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện.

QUỐC THẮNG

Báo Trung Quốc: Báo Trung Quốc: 'Tuyển nam Trung Quốc là đống đổ nát, thật xấu hổ khi so với tuyển nữ'

TTO - Sau khi đánh bại Hàn Quốc 3-2 ở chung kết để lần thứ 9 đăng quang chức vô địch châu Á, tuyển nữ Trung Quốc đã được ca ngợi là 'những bông hồng kiêu sa'. Còn đội tuyển nam Trung Quốc bị chỉ trích là 'đống đổ nát' và 'những kẻ đáng xấu hổ'.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên