15/05/2022 09:24 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam - Campuchia 7-0: Cần cải thiện để giữ ngôi hậu

H.DƯ - Đ.KHUÊ
H.DƯ - Đ.KHUÊ

TTO - Giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, đoạt ngôi đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện nếu muốn bảo vệ thành công HCV SEA Games.

Tuyển nữ Việt Nam - Campuchia 7-0: Cần cải thiện để giữ ngôi hậu - Ảnh 1.

Huỳnh Như (phải) trong trận thắng Campuchia - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nhận định về những thiếu sót của tuyển nữ Việt Nam sau vòng bảng, cựu tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm cho biết: "Sau 2 trận vòng bảng, đội tuyển nữ không ghi được nhiều bàn thắng trong hiệp 1 dù có không ít cơ hội. 

Ở hiệp 1 trận gặp Philippines, chúng ta bị thua sớm nhưng giành chiến thắng nhờ sự đoàn kết, tinh thần tốt. Đến trận gặp Campuchia, các cầu thủ trẻ chưa kết nối tốt với đàn chị. Chẳng hạn như Hoàng Quỳnh do một thời gian dài phải ngồi dự bị".

Theo cựu tiền đạo Ngọc Châm, tuyển nữ Việt Nam có nhiều pha xử lý hỏng, chuyền sai, chưa sút nhiều. Đó là điều cần thay đổi khi vào bán kết và cả chung kết. Các cầu thủ cần phải dứt điểm quyết đoán hơn nữa. Một sự lo lắng khác là vị trí của hai tiền vệ Dương Thị Vân và Thùy Trang. 

Cả hai tuy bền bỉ về mặt thể lực nhưng bất lợi về thể hình. Gặp đối thủ như Myanmar hay Thái Lan có kinh nghiệm và thể hình tốt, đó sẽ là vấn đề của HLV Mai Đức Chung.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Nguyên (báo Pháp Luật TP.HCM) cho rằng 90 phút vừa qua gặp Campuchia là cơ hội cho các cầu thủ trẻ và dự bị. Dù ghi được 7 bàn thắng nhưng có lẽ HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng. 

Nhà báo Nguyễn Nguyên giải thích: "Tôi cho rằng đây là cuộc thử nghiệm các cầu thủ dự bị chưa thành công dù có đến 7 bàn thắng. Đôi lúc cầu thủ ở hai biên giành chỗ với cả trung phong và giẫm chân nhau. 

Để thi đấu ở bán kết vào chung kết thì không thể tách rời đội hình chính được. Các cầu thủ trụ cột vẫn quan trọng để đạt mục tiêu. Điều tôi lo lắng là Huỳnh Như vì đến lúc này cô vẫn chưa có cảm giác tốt. Có vẻ như SEA Games 31 chưa rơi đúng phong độ của Huỳnh Như. Theo tôi, vị trí chủ lực chơi đúng phong độ thì tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội giành HCV".

Về phía cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh: "Tuyển nữ Việt Nam có nhiều tình huống dứt điểm khá vội vàng. 

Trận trước thì khâu dứt điểm chưa tốt và đó là điều cần cải thiện để tuyển Việt Nam có thể chơi tấn công sắc nét ở trận bán kết và chung kết. Tôi nói vậy bởi không thể chơi phòng thủ mà cần phải tấn công mới có thể ghi bàn được".

Tuyển nữ Việt Nam - Campuchia 7-0: Cần cải thiện để giữ ngôi hậu - Ảnh 2.
Thắng Campuchia 7-0, tuyển nữ Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng Thắng Campuchia 7-0, tuyển nữ Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng

TTO - Tối 14-5, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Campuchia 7-0 ở lượt trận cuối cùng bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31. Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng và sẽ chờ gặp Thái Lan hoặc Myanmar ở bán kết.

H.DƯ - Đ.KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên