15/10/2019 08:22 GMT+7

Tuyển Indonesia đang 'lão hóa' dưới tay HLV Simon McMenemy

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Với 4 cầu thủ ngoài 30 tuổi, cùng độ tuổi trung bình toàn đội là 26,8, Indonesia là một trong những đội bóng "già" nhất của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong đợt hội quân này.

Tuyển Indonesia đang lão hóa dưới tay HLV Simon McMenemy - Ảnh 1.

Beto Goncalves (phải) là cầu thủ già nhất, cũng là niềm hi vọng lớn nhất của Indonesia lúc này - Ảnh: Bola - Tư liệu: QUỐC THẮNG

Cụ thể, Indonesia chính là đội bóng "già" nhất bảng G, khi tuổi trung bình của UAE là 26, Thái Lan là 25,9, Malaysia là 25,6, tuyển VN trẻ trung nhất: 24,8.

Dù có những ngôi sao trẻ đáng chú ý nhưng việc HLV Simon McMenemy gọi quá nhiều lão tướng đã khiến tuyển Indonesia bị "lão hóa" trầm trọng. Beto Goncalves - chân sút chủ lực của Indonesia - cũng là cầu thủ già nhất đội với 38 tuổi, kế đến là thủ thành dự bị Wawan Hendrawan (36 tuổi), trung vệ Otavio Dutra (35 tuổi) và tiền đạo Irfan Bachdim (31 tuổi). Ngoài ra còn có một số cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 như Dendi Santoso, Stefano Lilipaly, Arthur Bonai…

Đáng nói, không phải lão tướng nào cũng là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Indonesia. Goncalves dù có phong độ rất cao thời gian qua nhưng cũng mới khoác áo tuyển Indonesia 11 lần. Dutra là một cầu thủ nhập tịch mới toanh từ Brazil, còn Santoso hay Arthur Bonai cũng mới có 1-2 lần khoác áo đội tuyển.

Điều gì khiến HLV McMenemy ưa thích sử dụng những lão tướng đến vậy?

Theo cựu HLV người Anh từng có nhiều năm làm việc ở Đông Nam Á, ông Steve Darby: "Khi một HLV sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, ông ấy thường được ca ngợi. Điều đó đúng với tâm lý khán giả, thích chờ đợi những gì mới mẻ, táo bạo, tôi cũng vậy. Nhưng đó là khi chúng ta xem bóng đá ở tư thế khán giả, còn HLV có tính toán của riêng họ. Chuyện gì cũng có hai mặt, sử dụng những cầu thủ trẻ sẽ gây nhiều bất ngờ hơn, táo bạo hơn nhưng cũng là sự mạo hiểm. HLV như chúng tôi không thể lường trước được, liệu những cầu thủ trẻ có thi đấu đúng ý mình hay không. Đôi lúc họ phá nát chiến thuật của đội nhà vì sự hăng hái quá mức của mình. Ngược lại, sự hiểu biết chiến thuật là điểm mạnh của các lão tướng. Dùng họ sẽ an toàn hơn".

Trong khi đó, nhà báo Wirawit Jareoncher của kênh truyền hình Thairath nhận định: "Những nền bóng đá đang phát triển ở Đông Nam Á luôn được khuyến khích sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Tuy một đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ mang đến nhiều hi vọng cho tương lai nhưng đội bóng cũng cần có sự cân bằng. Tôi nghĩ thêm một vài cầu thủ lớn tuổi sẽ mang lại kinh nghiệm cho đội bóng. Để một số lão tướng ra sân từ đầu, sau đó thay thế họ bằng những cầu thủ trẻ trong hiệp hai sẽ mang đến nhiều sự nguy hiểm cho tuyển Indonesia hơn".

Trong số những lão tướng được HLV McMenemy trọng dụng, cầu thủ gốc Hà Lan Irfan Bachdim là trường hợp khó hiểu nhất. Tiền đạo 31 tuổi này có phong độ rất kém khi không ghi nổi bàn nào cho tuyển quốc gia trong 2 năm qua.

Kêu gọi HLV McMenemy sử dụng các cầu thủ trẻ

Cựu đội trưởng tuyển Indonesia Agung Setyabudi (46 tuổi) lên tiếng kêu gọi HLV McMenemy nên tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong trận đấu với VN.

Ông Agung Setyabudi nói với tờ Indo Sports: "Tuyển Indonesia cần sự thay đổi lớn, HLV McMenemy nên để các cầu thủ trẻ ra sân. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ Indonesia có chất lượng và có tâm lý khá vững vàng. Họ sẽ chơi tốt để có thể đánh bại đội tuyển VN ở Bali".

Q.T.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong trận gặp tuyển Indonesia ngày 15-10, tuyển Việt Nam sẽ:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

"Tuyệt vọng" với đội nhà, CĐV Indonesia chúc..."Việt Nam hãy thắng đậm nhé" 'Tuyệt vọng' với đội nhà, CĐV Indonesia chúc...'Việt Nam hãy thắng đậm nhé'

TTO - Trước trận đấu giữa Indonesia với Việt Nam trên sân Kapten I Wayan Dipta ngày 15-10, các CĐV Indonesia tỏ ra tuyệt vọng với đội nhà và đồng loạt lên tiếng chúc: "Việt Nam hãy thắng đậm nhé".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên