08/10/2021 12:08 GMT+7

Tuyển Đức tiếp đà hồi sinh

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nửa năm trước, tuyển Đức rơi xuống hố sâu khủng hoảng với trận thua Bắc Macedonia ở vòng loại World Cup. Nhưng giờ đây, họ bước vào lượt đấu thứ 7 với mục tiêu "xong sớm, nghỉ sớm".

Tuyển Đức tiếp đà hồi sinh - Ảnh 1.

Những gương mặt cũ ở tuyển Đức đang chơi thăng hoa dưới thời HLV Flick - Ảnh: Reuters

Sau phép mầu đã làm với Bayern Munich, HLV Hansi Flick lại tiếp tục gặt hái thành công với nhiệm vụ hồi sinh tuyển Đức. HLV Hansi Flick tiếp quản tuyển Đức sau VCK Euro 2020 với ngổn ngang những vấn đề. Không chỉ gây thất vọng ở Euro 2020, Đức còn đối mặt với nguy cơ mất vé dự World Cup 2022.

Ở thời điểm đó, Đức đã thua Bắc Macedonia ở lượt trận thứ 3. Và hàng phòng ngự tồi tệ trong giai đoạn cuối thời HLV Joachim Low tạo ra cảm giác tuyển Đức có thể bị đánh bại trước bất kỳ đối thủ nào. Hansi Flick hóa ra lại là lời giải đơn giản cho những vấn đề của tuyển Đức.

Thay đổi đầu tiên Flick mang đến tuyển Đức là sơ đồ chiến thuật. Ông loại bỏ sơ đồ 3-4-2-1 của Joachim Low và đưa Đức trở lại với 4-5-1 như CLB Bayern Munich. Trong trận thắng Ireland 4-0 một tháng trước, HLV Flick sử dụng bộ Goretzka - Kimmich ở trung tâm hàng tiền vệ cùng "đôi cánh" Gnabry - Sane.

Một điểm nhấn đáng kể khác là Timo Werner - người được Flick đặt trọn niềm tin ở vị trí trung phong cắm. Bất chấp phong độ bất ổn cùng những pha bỏ lỡ khó tin ở Chelsea, Werner chơi cực hay khi ghi bàn liên tiếp trong 3 trận thắng Liechtenstein, Armenia và Ireland.

Làn gió từ những cầu thủ trẻ cũng là một tín hiệu đáng mừng khác. HLV Flick đã trao cơ hội cho Adeyemi (19 tuổi), Florian Wirtz (18 tuổi), Musiala (18 tuổi) thời gian qua, và tiếp tục triệu tập thêm những tân binh trẻ khác như Schlotterbeck (21 tuổi) ở lần hội quân này.

Ở lượt trận thứ 7, Đức sẽ tiếp Romania trên sân nhà. Sau đó đến làm khách ở Bắc Macedonia với nhiệm vụ phục thù cho trận thua hồi lượt đi. Nếu toàn thắng, gần như họ sẽ sớm giành vé dự World Cup trước 2 vòng đấu. Một sự mở màn trong mơ cho cuộc cách mạng cùng Hansi Flick.

Các trận đáng chú ý ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu:

1h45 ngày 9-10 (giờ VN): Czech - Wales, Đức - Romania, Latvia - Hà Lan.

23h ngày 9-10 (giờ VN): Phần Lan - Ukraine.

Tây Ban Nha phục thù thành công

Ba tháng sau thất bại ở bán kết Euro 2020, Tây Ban Nha đã trả được món nợ khi đánh bại tuyển Ý 2-1 ở bán kết UEFA Nations League mùa giải 2020 - 2021.

Vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, HLV Luis Enrique tung ra sân một đội hình lạ lẫm với bộ ba Oyarzabal - Sarabia - Ferran Torres trên hàng công cùng tiền vệ 17 tuổi Gavi ở tuyến giữa. Họ sớm có bàn mở tỉ số ở phút 17 do công Torres, và đến phút 42 lại có thêm lợi thế khi Bonucci lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Chơi hơn người, Torres tiếp tục gia tăng cách biệt cho Tây Ban Nha vào cuối hiệp 1. Những nỗ lực của tuyển Ý trong hiệp 2 cũng chỉ giúp họ có được bàn danh dự.

Bồ Đào Nha không còn ngán Đức Bồ Đào Nha không còn ngán Đức

TTO - Trong quá khứ, tuyển Đức thường áp đảo Bồ Đào Nha mỗi khi hai đội chạm trán. Nhưng cuộc tái ngộ ở lượt trận thứ 2 bảng F VCK Euro (VTV6 THTT lúc 23h ngày 19-6) có thể sẽ khác.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên