17/06/2018 19:59 GMT+7

Tuyển Đức than phiền vì khách sạn ở World Cup y như trường nội trú

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tưởng rằng sẽ được ở một khách sạn tiện nghi như năm ngoái, ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển Đức hiện phát chán với nơi ở chẳng khác gì một trường nội trú.

Tuyển Đức than phiền vì khách sạn ở World Cup y như trường nội trú - Ảnh 1.

Khách sạn Vatutinki đã mất điểm nặng trong lòng các cầu thủ Đức - Ảnh: REUTERS

Tối nay 17-6 (theo giờ Việt Nam), Đức - đội tuyển đã đánh bại Brazil 7-1 trong trận bán kết mùa World Cup 2014 - sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch với Mexico ở lượt trận thứ nhất tại bảng F.

Đó sẽ là một cú sốc kinh hoàng nếu các cầu thủ được đánh giá cao của huấn luyện viên trưởng Joachim Loew có một khởi đầu không tốt đẹp trên sân vận động Luzhniki. 

Tuy nhiên, theo tờ The Sun (Anh) ngày 16-6, dường như có điều gì đó không được suôn sẻ đang diễn ra trong đội tuyển Đức.

Các cầu thủ Đức đang tỏ ra không hài lòng với nơi ở và tập luyện mà nước chủ nhà Nga sắp xếp cho họ trong thời gian tham dự World Cup 2018. 

Đó là khách sạn Vatutinki, nằm cách trung tâm thủ đô Mátxcơva khoảng 40km về phía tây nam.

Tuyển Đức than phiền vì khách sạn ở World Cup y như trường nội trú - Ảnh 2.

Ông Loew và các học trò tập luyện trước khi vào trận mở màn - Ảnh: AP

Các cầu thủ Đức miêu tả nơi đây chẳng khác gì "một trường nội trú" với môi trường ngột ngạt. Thay vì được ở trong một khách sạn tiện nghi như tại Sochi trong mùa Cúp Liên đoàn các châu lục 2017, các cầu thủ Đức hiện ở tại một thị trấn trước đây được dùng làm nơi đồn trú của Hồng quân Liên Xô.

Các cầu thủ Đức đang than vãn về những tấm thảm cũ rích và nội thất theo phong cách thời Liên Xô của khách sạn Vatutinki. Không phải tất cả phòng họ ở đều có nước sinh hoạt. Chỗ ngủ cũng không mấy thoải mái mặc dù mọi phòng đều được nâng cấp bằng các giường ngủ có nệm hộp lò xo mới.

Huấn luyện viên trưởng Joachim Loew cũng đã có một cuộc cãi vã với bếp trưởng của khách sạn. Ông Low đã giận đỏ mặt, chỉ trích bếp trưởng vì không đáp ứng đủ món như hứa hẹn trong thực đơn.

Tuyển Đức than phiền vì khách sạn ở World Cup y như trường nội trú - Ảnh 3.

Không những cơ sở vật chất mà việc phục vụ thức ăn cũng bị tuyển Đức phàn nàn - Ảnh: GETTY

Ông Loew cũng không hài lòng với cơ sở vật chất của Trung tâm huấn luyện thể thao CSKA. Mới đây, phụ trách Liên đoàn Bóng đá Đức, ông Rainer Ernst còn yêu cầu cắt thêm 3 mm cỏ trên mặt sân tập để đội tuyển có các buổi tập hiệu quả nhất.

Tiền vệ Toni Kroos tỏ vẻ lạc quan: "Chỉ vô ích khi phàn nàn về khách sạn. Chúng tôi không thể dùng điều kiện nơi ở như một cái cớ. Trong bất kỳ trường hợp nào, có nước tắm trong vòi hoa sen đã là hạnh phúc".

"Chúng tôi mong đợi sẽ đi nghỉ nhiều hơn sau World Cup. Tôi không chắc chúng tôi sẽ chọn ở đây một lần nữa", ngôi sao của Real Madrid chia sẻ.

Tuyển Đức than phiền vì khách sạn ở World Cup y như trường nội trú - Ảnh 4.

Ban phụ trách tuyển Đức đã yêu cầu cắt thêm 3mm cỏ trên sân tập - Ảnh: AFP

Dù gì đi nữa, một khởi đầu thất bại sẽ khiến Đức thất vọng hơn bao giờ hết vì đội tuyển nước này chưa từng thua một trận mở màn nào tại Vòng chung kết World Cup kể từ thất bại gây sốc 1-2 trước Algeria vào năm 1982.

Huấn luyện viên Loew cho biết chặng đường sẽ đầy chông gai tại giải vô địch bóng đá thế giới năm nay, đặc biệt khi Brazil mạnh hơn nhiều so với năm 2014. Tuy nhiên, ông hy vọng Đức sẽ trở thành nhà vô địch liên tiếp tại World Cup sau thắng lợi ở Rio de Janeiro hồi năm 2014.

Maradona phì phèo xì gà, ‘phân biệt chủng tộc’ tại World Cup Maradona phì phèo xì gà, ‘phân biệt chủng tộc’ tại World Cup

TTO - Huyền thoại Maradona của đội tuyển Argentina đã bị bắt gặp phì phèo xì gà và có cử chỉ phân biệt chủng tộc trong sân vận động World Cup, khiến nhiều người hâm mộ có cái nhìn khác về ông.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên