16/06/2018 16:52 GMT+7

Cổ động viên Nigeria bị cấm mang gà vào sân vận động World Cup 2018

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Khi giờ G sắp đến với cuộc tranh tài giữa tuyển Nigeria và Croatia, các cổ động viên Nigeria lại nhận được tin 'sốc' là không được phép mang gà sống vào sân vận động World Cup.

Cổ động viên Nigeria bị cấm mang gà vào sân vận động World Cup 2018 - Ảnh 1.

Ảnh chụp vào ngày 10-2-2013 cho thấy một con gà "tô điểm" xanh trắng được người hâm mộ Nigeria giơ cao để cổ vũ tại sân vận động ở Johannesburg, Nam Phi - Ảnh: AP

"Gà trên đĩa thì được, nhưng gà trên sân vận động thì không!" – đó là cách nói hài hước nhưng rất đúng của hãng tin AP về lệnh cấm mới đây tại World Cup 2018.

Ban tổ chức tại thành phố Kaliningrad, một trong 11 thành phố chủ nhà của World Cup 2018, đã đưa ra quyết định cấm các cổ động viên của đội tuyển Nigeria mang những con gà vào sân vận động để cổ vũ trong trận đấu với Croatia.

"Trung tâm thông tin MCH-2018 của chúng tôi đã nhận nhiều câu hỏi. Người hâm mộ từ Nigeria đã hỏi liệu họ có thể mang gà vào sân vận động hay không, vì đó là biểu tượng của họ và họ thường cổ vũ đội bóng bằng gà tại mọi trận đấu. Nhưng chúng tôi đã nói với họ là sẽ không có chuyện mang gà sống vào sân vận động" ông Andrei Ermak, trưởng Ban văn hóa và du lịch thành phố Kaliningrad, cho biết.

Cổ động viên Nigeria bị cấm mang gà vào sân vận động World Cup 2018 - Ảnh 2.

Trắng và xanh lá cây là hai màu chủ đạo (màu của quốc kỳ Nigeria) được người Nigeria mang đến các sân vận động để cổ vũ đội bóng nước họ - Ảnh: TWITTER

Theo hãng tin Reuters, như vậy, một trong những món đồ nghề của các cổ động viên Nigeria sẽ không xuất hiện tại giải vô địch bóng đá thế giới năm nay.

Gà trống đôi khi được nhìn thấy tại các trận đấu ở Nigeria, nơi các cổ động viên sơn màu xanh và trắng như màu quốc kỳ Nigeria cho những con gà. Họ thường giữ những con gà đầy màu sắc thế này trên cao và hô to cùng đám đông để khích lệ tinh thần các cầu thủ.

Sân vận động ở thành phố Kaliningrad sẽ là nơi diễn ra cuộc so tài giữa tuyển Nigeria và tuyển Croatia vào rạng sáng mai 17-6 (theo giờ Việt Nam).

Hai đội tuyển nằm ở bảng D. Một điều thú vị là đội tuyển Nigeria có biệt danh Super Eagles (Siêu đại bàng), trong khi đội tuyển Croatia có biệt danh Vatreni (Những chàng trai rực lửa).

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc gà sẽ bị cấm trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Nigeria. Ông Yermak nói rằng nếu người hâm mộ Nigeria muốn ủng hộ đội tuyển nước họ ở các địa điểm khác, một đường dây nóng tư vấn của chính phủ có thể "chỉ dẫn họ nơi để mua một con gà. Và chúng tôi sẵn sàng làm hài lòng những yêu cầu thậm chí quái gỡ nhất".

Cổ động viên Nigeria bị cấm mang gà vào sân vận động World Cup 2018 - Ảnh 3.

Người Nigeria cho rằng gà sẽ mang lại may mắn cho các đội bóng nước họ - Ảnh: AOL

Giải đáp thắc mắc của hãng tin Reuters ngày 15-6 về lý do đưa ra lệnh cấm trên, ông Yermak cho biết: "Chúng tôi đã giải thích với người hâm mộ rằng theo các quy định về an toàn, không được phép mang vào sân vận động những động vật sống".

Các cổ động viên Nigeria cũng từng bị cấm mang gà vào sân vận động của thành phố Johannesburg ở Nam Phi trong mùa World Cup 2010.

Với việc tuyển Nigeria thua Argentina 1-0, rất nhiều cổ động viên Nigeria cho rằng đội tuyển nước họ thất bại là do thiếu những con gà may mắn. Một người hâm mộ John Okoro thời điểm đó gọi lệnh cấm là "buồn cười".

Suýt nữa siêu sao Ronaldo không thể ra đời bởi mẹ anh muốn phá thai Suýt nữa siêu sao Ronaldo không thể ra đời bởi mẹ anh muốn phá thai

TTO - Ít ai biết được đằng sau những bàn thắng đẹp, danh vọng và tiền bạc của Ronaldo là những câu chuyện lấy đi nước mắt của nhiều người: Gia cảnh khó khăn, trả tiền cho anh đi cai nghiện khi mới 16 tuổi… Vậy bạn biết gì về danh thủ này?

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên