26/10/2022 14:58 GMT+7

Tuyển Bồ Đào Nha bất ổn trước thềm World Cup 2022

MINH ĐẶNG
MINH ĐẶNG

TTO - Hơn ba tuần nữa là World Cup 2022 khởi tranh, nhưng đoàn quân của HLV Fernando Santos đang phải đối mặt với sự rối ren về vấn đề nhân sự.


Tuyển Bồ Đào Nha bất ổn trước thềm World Cup 2022 - Ảnh 1.

HLV Fernando Santos đối mặt với nhiều khó khăn khi World Cup gần khởi tranh - Ảnh: GETTY

Trong khi Ronaldo bị đày ải ở CLB Manchester United, hàng loạt ngôi sao khác cũng liên tục dính chấn thương. Điều này khiến cho ước mơ tiến sâu của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 càng trở nên mong manh hơn.

Sự bất ổn

Ở tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo là tay săn bàn hàng đầu với số lượng bàn thắng quốc tế lên đến 117 bàn. Tuy nhiên, khi ở Man Utd, tình cảnh của siêu sao người Bồ Đào Nha lại hoàn toàn thay đổi. Ronaldo phải liên tục làm quen với băng ghế dự bị ở sân Old Trafford dưới thời HLV Erik ten Hag.

Sự vắng mặt ở giai đoạn tiền mùa giải 2022-2023 khiến cho đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đánh mất phong độ và suy giảm thể lực nghiêm trọng. Bằng chứng rõ nhất là việc cầu thủ sinh năm 1985 chỉ mới được ra sân hai lần tại đấu trường Ngoại hạng Anh mùa này.

Ở trận đối đầu giữa M.U và Tottenham, Ronaldo chỉ biết bất lực ngồi trên băng ghế dự bị nhìn đồng đội thi đấu rồi tức giận bỏ về khi tiếng còi mãn cuộc còn chưa vang lên. Hành động đó dẫn đến việc anh phải chịu sự “trừng phạt” của chiến lược gia người Hà Lan khi không được xuất hiện ở đội một cũng như tiếp tục vắng mặt trong cuộc đối đầu với Chelsea hôm 22-10.

Không chỉ Ronaldo, Joao Felix cũng là một dấu hiệu báo động thể hiện sự bất ổn trên hàng công tuyển Bồ Đào Nha. Tiền đạo của Atletico Madrid dường như không được trọng dụng dưới thời HLV Diego Simeone.

Ở bảy trận La Liga gần nhất, cầu thủ 23 tuổi chỉ mới đá chính một trận. Thậm chí, trong 14 lần ra sân cho CLB và đội bóng huyện Viseu, Felix chỉ kiến tạo được một lần vào giữa tháng 8.

Ngoài ra, bộ ba tiền vệ của “Selecao châu Âu” là Matheus Nunes, Ruben Neves và Pedro Neto cũng đang thể hiện phong độ tệ hại trong màu áo của Wolves.

Nunes tỏ ra lép vế về khả năng tranh chấp và cản bóng trong những lần đối mặt với tiền đạo đối phương. Bên cạnh đó, dù đá chính 11 trận đấu ở Ngoại hạng Anh, tiền vệ sinh năm 1998 cũng chỉ có một lần kiến tạo.

Trong khi đó, Pedro Neto được xác nhận vắng mặt tại World Cup 2022 do chấn thương mắt cá chân vào hôm 7-10. Trước khi gặp sự cố, tiền vệ này cũng chưa ghi được một bàn nào cho CLB Wolves.

Đồng cảnh ngộ với Neto, Diogo Jota cũng gặp chấn thương bắp chân trong trận đối đầu giữa Liverpool và Manchester City vào tuần trước. Sự cố khiến cho Jota không thể góp mặt trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha và gây ra nhiều tiếc nuối cho giới mộ điệu.

HLV Jurgen Klopp (Liverpool) sau đó cũng lên tiếng xác nhận rằng Jota sẽ không thể tập trung cùng tuyển Bồ Đào Nha. Điều này là một sự tổn thất nặng nề cho tuyển Bồ Đào Nha vốn đã lao đao, nay lại càng lâm vào thế khó.

Niềm hy vọng

Dù bài toán hóc búa về sự bất ổn chưa được giải quyết, nhưng người hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha vẫn còn tia hy vọng với những cái tên nổi bật như Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Bernardo Silva và Ruben Dias.

Tiền vệ Bruno Fernandes đang dần lấy lại phong độ dưới sự dẫn dắt của HLV Ten Hag. Sự phối hợp ăn ý giữa anh và Fred tạo nên nhiều cơ hội ghi bàn cho đội bóng thành Manchester.

Gần đây nhất, trong trận đấu với Tottenham, cầu thủ sinh năm 1994 còn chơi thăng hoa và đóng góp một bàn thắng quan trọng giúp Man Utd ấn định tỉ số 2-0. Ngoài ra, anh cũng là người ghi hai bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha trước Bắc Macedonia ở trận chung kết play-off tranh vé World Cup 2022.

Về phần Diogo Dalot, hậu vệ cánh phải này đang sở hữu phong độ ổn định trong màu áo của Manchester United. Trong khi đó, Bernardo Silva và Ruben Dias cũng thể hiện dấu ấn đậm nét ở Manchester City, đó là những tín hiệu khả quan đảm bảo sự cân bằng cho đội hình tuyển Bồ Đào Nha.

Vô địch World Cup là giấc mơ mà HLV Fernando Santos từng chia sẻ. Tuy nhiên, để đạt được tham vọng này, chiến lược gia 68 tuổi cần phải có những tính toán phù hợp nhằm vực dậy phong độ cho các cầu thủ đang sa sút. Có như vậy, tình thế hiện tại của đội hình Bồ Đào Nha mới được khởi sắc và quay lại quỹ đạo ổn định.

Ronaldo nối dài kỷ lục ghi bàn cho Bồ Đào Nha Ronaldo nối dài kỷ lục ghi bàn cho Bồ Đào Nha

TTO - Rạng sáng 6-6 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo đã ghi hai bàn, giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Thụy Sĩ ở bảng 2 League A của UEFA Nations League 2022-2023.

MINH ĐẶNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên