20/10/2022 09:00 GMT+7

Bão chấn thương đe dọa World Cup

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tròn một tháng nữa World Cup 2022 sẽ khai mạc, nhưng danh sách các ngôi sao nhiều khả năng nói lời chia tay với ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vì chấn thương đã dài dằng dặc.

Bão chấn thương đe dọa World Cup - Ảnh 1.

Van Dijk (trái) đối mặt nỗi lo mất World Cup suốt thời gian qua - Ảnh: REUTERS

Kante vắng, Jota vắng, Richarlison vắng, Reece James vắng… Và danh sách đó có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa khi trước mắt các cầu thủ giờ đây là một lịch thi đấu dày đặc chưa từng có.

Kỳ World Cup khắc nghiệt

Ngay từ khi FIFA xác định World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông, giới chuyên môn đã cảnh báo đây sẽ là kỳ World Cup khắc nghiệt nhất trong lịch sử.

Các ngôi sao, đặc biệt là những ngôi sao chơi bóng ở châu Âu, sẽ phải trải nghiệm việc thi đấu trong một môi trường bóng đá, khí hậu và khoảng thời gian mà họ chưa từng biết đến. Nhưng nổi cộm vẫn là vấn đề lịch thi đấu.

World Cup mùa đông khác mùa hè như thế nào? Trong kỳ World Cup mùa hè, các cầu thủ có quãng thời gian khoảng một tuần giữa trận đấu cuối cùng trong mùa giải và đợt lên tuyển quốc gia. Quãng thời gian này mất đi với World Cup 2022.

Thêm vào đó, không phải CLB nào cũng quyết tâm chơi bóng đến những phút cuối cùng của mùa giải CLB - giai đoạn tháng 5. Nhưng trong giai đoạn giữa mùa giải thì khác, đó là thời điểm cạnh tranh khắc nghiệt với tất cả đội bóng, từ những đội đua vô địch cho đến những đội đặt mục tiêu trụ hạng.

Lo giữ chân

Trong quãng thời gian sa sút của Liverpool trong 2 tháng qua, giới chuyên môn đã đánh giá một phần nguyên do nằm ở việc Van Dijk "giữ chân".

Trung vệ người Hà Lan từng dính chấn thương dây chằng chéo (ACL) và cho đến nay vẫn chưa tận hưởng kỳ World Cup nào trong sự nghiệp. Van Dijk có lý do để lo lắng cho thể trạng của mình, đặc biệt là khi nhìn vào lịch thi đấu của Liverpool thời gian tới.

Ngay sau trận đại chiến với Man City cuối tuần rồi, Liverpool có tổng cộng tám trận đấu ở Premier League và Champions League trong chưa đầy 4 tuần lễ.

Trừ trận ở Cúp liên đoàn, toàn bộ đều là những cuộc đấu quan trọng mà các trụ cột Liverpool không thể không ra sân. Các đội bóng lớn đều có lịch thi đấu tương tự Liverpool. Những dấu hiệu bất ổn đã bắt đầu xuất hiện từ thời điểm này.

Chấn thương ngày càng tăng

Theo thống kê của Transfermarkt, sau vòng đấu cuối tuần rồi, Premier League (Anh) có đến 52 cầu thủ đang bị chấn thương, La Liga (Tây Ban Nha) có 33 ngườị, Serie A (Ý) có 64, Ligue 1 (Pháp) có 23, và con số này với Bundesliga (Đức, giải đấu chỉ có 18 đội) lên đến 83.

Thống kê này chỉ dựa trên những cầu thủ dính chấn thương khá nặng phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tuần. Toàn bộ họ đều đối mặt nguy cơ vắng mặt tại World Cup.

Những số liệu kể trên có thể còn gia tăng trong vòng 1 tháng tới. Khi có một cầu thủ chấn thương, đồng đội cũng họ phải cày ải nhiều hơn nữa và rủi ro lại càng tăng cao.

Trước mắt, đã có không ít ngôi sao gần như nói lời chia tay sớm với World Cup như Kante, Pogba, Araujo, Dybala, Di Maria, Jota, Richarlison, Reece James…

Một kỳ World Cup mà FIFA bất chấp mọi ý kiến phản đối để tổ chức theo cách thức đi ngược lại truyền thống giờ đây đối mặt nỗi lo rằng nhiều ngôi sao sẽ phải bỏ lỡ vì lịch thi đấu vượt quá sức chịu đựng của họ.

Barca nỗ lực gượng dậy

2h ngày 21-10 (giờ VN), Barca sẽ tiếp Villarreal trên sân nhà ở vòng 10 La Liga. Barca đang rất khát khao chiến thắng để vượt qua cú sốc tinh thần sau những kết quả bất lợi trước Inter và Real Madrid một tuần qua.

Barca chơi không quá tệ trong hai trận đấu đó, nhưng giờ đây họ đối mặt nguy cơ bị loại ở Champions League và tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch La Liga.

Bão chấn thương tiếp tục làm khó HLV Xavi ở trận này với Depay, Araujo và Christensen vẫn chưa bình phục. Tuy nhiên, tin vui cho HLV Xavi là Kessie và Kounde đã hoàn toàn bình phục.

Gần 2,9 triệu vé World Cup 2022 đã được bán Gần 2,9 triệu vé World Cup 2022 đã được bán

TTO - FIFA và các nhà tổ chức cho biết gần 2,9 triệu vé xem World Cup 2022 đã được bán ra thị trường, điều này khiến số chỗ ngồi trống chỉ còn 7%.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: World Cup chấn thương