15/06/2022 06:49 GMT+7

Tuyển Anh và Ý thảm bại khó tin ở Nations League

H.D
H.D

TTO - Rạng sáng 15-6, bất ngờ đã xảy ra ở lượt trận thứ tư bảng 3 nhóm A Nations League 2022-2023 khi tuyển Anh và Ý thảm bại trước Hungary và Đức.

Tuyển Anh và Ý thảm bại khó tin ở Nations League - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Hungary sau chiến thắng sốc trước Anh - Ảnh: REUTERS

Trên sân nhà, đội đương kim á quân Euro bất ngờ để thua Hungary 0-4. Những người hâm mộ "tam sư" không khỏi bị sốc khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ đội nhà. Kết thúc 45 phút đầu tiên, tuyển Anh bị Hungary dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Roland Sallai (phút 16).

Sang hiệp 2, Roland Sallai (phút 70) và Zsolt Nagy (phút 80) ghi thêm hai bàn nữa giúp Hungary vượt lên dẫn 3-0. Đến phút 82, tuyển Anh nhận thêm cú sốc khi trung vệ John Stone nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha va chạm không rõ ràng với cầu thủ bên phía Hungary.

Tuyển Anh và Ý thảm bại khó tin ở Nations League - Ảnh 2.

Nỗi buồn của các cầu thủ Anh sau khi để thua Hungary tại Nations League - Ảnh: REUTERS

Chơi thiếu người, tuyển Anh bị thua thêm bàn thứ 4 ở phút 89. Daniel Gazdag là người ghi bàn cho Hungary sau cú dứt điểm tinh tế trong pha đối mặt với thủ môn Aaron Ramsdale.

Ở trận đấu đáng chú ý khác của bảng 3, một kết quả bất ngờ cũng xảy ra khi Đức vùi dập tuyển Ý đến 5-2.

Trận này, tuyển Đức chỉ cần 70 phút để chọc thủng lưới Ý 5 lần nhờ công của Joshua Kimmich (phút 10), IIkay Gundogan (phút 45+4 phạt đền), Thomas Muller (phút 51), và Timo Werner (phút 68, 69).

Tuyển Anh và Ý thảm bại khó tin ở Nations League - Ảnh 3.

Timo Werner (trái) và các đồng đội vùi dập tuyển Ý 5-2 - Ảnh: REUTERS

Những phút cuối trận, thời điểm tuyển Đức bắt đầu chủ quan, Ý mới có thể ghi liên tiếp 2 bàn thắng để rút ngắn tỉ số xuống 2-5. Degnand Wilfried Gnonto (phút 78) và Alessandro Bastoni (phút 90+4) là những người đã lập công cho tuyển Ý.

Với những kết quả này, kết thúc lượt trận thứ 4, tuyển Hungary tiếp tục dẫn đầu bảng 3 nhóm A với 7 điểm. Có trong tay 6 điểm, Đức tạm xếp thứ 2. Đứng thứ 3 là Ý với 5 điểm, còn Anh mới có 2 điểm tạm đứng cuối bảng.

Tuyển Anh và Ý thảm bại khó tin ở Nations League - Ảnh 4.

Tuyển Ý tiếp tục gây thất vọng - Ảnh: REUTERS

UEFA Nations League: UEFA Nations League: 'Bỏ thì thương, vương thì tội'

TTO - Pháp, Anh, Đức, Bỉ và Croatia - hàng loạt các đại gia châu Âu đang gây thất vọng ở UEFA Nations League 2022 - 2023. Một kết quả dễ hiểu khi nhiều ngôi sao bày tỏ sự mệt mỏi với giải đấu "vô thưởng, vô phạt" này.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên