23/03/2023 18:33 GMT+7

Tuyên án hàng chục cán bộ mua và xài bằng giả

Từ năm 2016 - 2020, ông Ngô Hồng Nam đã mua hộ 61 chứng chỉ, bằng giả cho 48 người, giá mỗi chứng chỉ giả từ 900.000 - 2,5 triệu đồng tùy thời điểm. Ông Nam bị kết án 5 năm 3 tháng tù.

Ngày 23-3, bị cáo Ngô Hồng Nam - 40 tuổi, trưởng Trạm y tế phường 8, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre - bị Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên mức án 5 năm 3 tháng tù về hai tội “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Cùng tội danh, 13 người khác bị phạt mức án thấp nhất từ 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm 6 tháng tù.

10 người khác bị phạt từ 9 tháng đến 2 năm tù cho hưởng án treo về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. 25 người còn lại có hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức nhận mức án từ 9 tháng đến 2 năm cải tạo không giam giữ.

Hầu hết các bị cáo mua và xài bằng giả nói trên đều đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trong lĩnh vực y tế, giáo dục ở tỉnh Bến Tre.

Cuối năm 2021, Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố 49 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức (bằng giả). Tất cả 49 người đều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú và công tác bình thường tại cơ quan.

Trong vụ án này, bị cáo Ngô Hồng Nam có vai trò chính, nhiều lần móc nối giữa các bị cáo và nhóm làm chứng chỉ, bằng giả. Đại diện viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Nam 3 - 4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, phạt bổ sung bị cáo 5 - 10 triệu đồng.

Đối với 48 bị cáo còn lại, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù, thấp nhất phạt hành chính từ 30 - 60 triệu đồng.

Tòa hủy án vụ làm bằng đại học, cao đẳng giả, yêu cầu điều tra người nhận tiềnTòa hủy án vụ làm bằng đại học, cao đẳng giả, yêu cầu điều tra người nhận tiền

Sáng 21-12, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên chấp nhận kháng nghị của viện trưởng VKSND TP.HCM, hủy bản án sơ thẩm của TAND quận 4 để điều tra, xét xử lại vụ án làm giả bằng đại học, cao đẳng... do bị cáo Võ Lê Giàu thực hiện.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên