28/10/2025 17:02 GMT+7

Tuyên án 18 người vụ cấp khống 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề

Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (phường Long An, Tây Ninh) và 3 nhân viên bị tuyên án về tội giả mạo trong công tác. Ngoài ra còn có 14 bị cáo liên quan bị tuyên án về tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hàng Giang - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 28-10, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (phường Long An, Tây Ninh), với 18 bị cáo về các tội giả mạo trong công tác và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, Đào Đức Hạnh (54 tuổi, ngụ TP.HCM) là Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cấp chứng chỉ thông qua đào tạo với giá từ 1,5 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng một chứng chỉ.

Hạnh nhận tiền từ những người trung gian bên ngoài hoặc giao cho nhân viên trung tâm nhận tiền và hồ sơ.

Sau đó Hạnh chỉ đạo cho nhân viên trong trung tâm lập khống hồ sơ học, hồ sơ kiểm tra để cấp chứng chỉ sơ cấp nghề không đúng quy định, hợp thức hồ sơ xét cấp các chứng chỉ chuyên môn không đúng quy định.

Để hợp thức việc chiêu sinh, mở các lớp sơ cấp nghề, Hạnh sử dụng thông tin cá nhân, bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ sư phạm của người thân và bạn bè để ký khống các hợp đồng thỉnh giảng, đưa tên những người này làm giáo viên tại trung tâm, lập khống hồ sơ giảng dạy.

Hạnh phân công Phạm Xuân Hải (41 tuổi) làm tổ trưởng Tổ điều khiển phương tiện thủy nội địa, Hoàng Tiến Vũ (47 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) làm trưởng Phòng đào tạo, Mai Hoài Tiên (36 tuổi, ngụ xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) làm phó Phòng đào tạo.

Hải tiếp nhận thông tin từ các đầu mối gồm ảnh chân dung, bản sao giấy tờ tùy thân rồi cùng với Hạnh, Vũ, Tiên lập khống các hồ sơ học, giảng dạy, kiểm tra, hồ sơ cấp khống chứng chỉ sơ cấp nghề, đứng tên làm giáo viên giảng dạy, ký tên vào sổ lên lớp, giáo án để hợp thức hóa hồ sơ cho việc cấp chứng chỉ không đúng quy định.

Mỗi tháng, Hạnh trả cho Hải từ 7 triệu đến 12 triệu đồng và Hạnh đã nhận 81 triệu đồng. Vũ được trả từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi tháng và đã nhận 214 triệu đồng. Tiên chỉ làm việc hai tháng và đã nhận 22 triệu đồng.

Tổng cộng đã có 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng, máy trưởng đã được trung tâm này cấp. Trong đó có 2.776 chứng chỉ được sử dụng làm hồ sơ thi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho nhiều người trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó có 5 bị cáo đã tiếp tay nhận tiền của những người có nhu cầu về chứng chỉ sơ cấp nghề, để được hợp thức hóa hồ sơ thi chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trường, máy trưởng. Mỗi người thu lợi bất chính từ 57 triệu đồng đến 250 triệu đồng.

Những bị cáo còn lại sử dụng chứng chỉ giả và đặt làm giấy khám sức khỏe giả để hợp thức hồ sơ cho người thi từ 2 giấy giả trở lên, mỗi người thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

Trước đó vụ án này được khởi tố điều tra về tội đưa, nhận hối lộ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can, chuyển tội danh sang giả mạo trong công tác và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hạnh 6 năm 6 tháng tù, phạt Hải, Vũ và Tiên mỗi người 6 năm tù về tội giả mạo trong công tác. Riêng Hải còn bị phạt thêm 1 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

14 bị cáo còn lại cùng chịu tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong đó 10 người chịu mức án từ 6 tháng đến 2 năm tù, 2 người chịu mức án 2 năm tù cho hưởng án treo và 2 người được trả tự do tại tòa vì đã chấp hành xong án phạt tù.

Tuyên án 18 người vụ trung tâm Hàng Giang ở Long An cấp khống 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề- Ảnh 3.Bắt giám đốc trung tâm dạy nghề nghi nhận hối lộ

Giám đốc trung tâm dạy nghề bị cáo buộc nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ, đề xuất Sở Giao thông vận tải tổ chức thi cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3 mà không qua đào tạo.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất