02/01/2019 18:11 GMT+7

Tường thành 12m 'lơ lửng' trên đầu nhà dân đang rạn nứt

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Trong khi chủ đầu tư dự án Đồi Xanh chưa trình được phương án phá dỡ bức tường 12 m xây trái phép trên đầu 18 hộ dân, nhiều ngày qua, mưa liên tục khiến bức tường này rạn nứt, bê tông rơi xuống từng mảng lớn.

Tường thành 12m lơ lửng trên đầu nhà dân đang rạn nứt - Ảnh 1.

Bức tường dự án Đồi Xanh rạn nứt nghiêm trọng -Ảnh: THÁI THỊNH

Chiều 2-1, tại khu vực bức tường chắn xây dựng trái phép thuộc dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (Marina Hill) tại Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), PV ghi nhận nhiều chỗ tường đã phình to, rạn nứt từng mảng lớn, một số miếng bị rơi ra.

Anh Võ Minh Mỹ (người dân tại thôn Hòn Nghê) cho biết suốt 5 ngày qua, khu vực xã Vĩnh Ngọc có mưa liên tục không ngớt. Nước mưa ngấm vào lòng đất trên khu vực dự án Đồi Xanh xuất hiện hiện tượng nước chảy từng dòng ở dưới chân tường khu vực dự án, đẩy vào khu dân cư.

"Điều đáng sợ là bức tường ngay sát cơ sở kinh doanh của gia đình tôi bắt đầu nứt từng mảng lớn, đất đá rơi xuống dưới chân tường nhiều. So với cách đây năm ngày, bức tường ngày càng phình to ra có cảm giác có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào" - anh Mỹ lo lắng.

Cũng theo anh Mỹ, các hộ dân sống gần bức tường dự án do quá sợ nên đêm không dám ngủ, phải thuê phòng ở ngoài để ngủ, ban ngày mới trở về.

Tường thành 12m lơ lửng trên đầu nhà dân đang rạn nứt - Ảnh 2.

Từng mảng lớn tại bức tường dự án Đồi Xanh bong tróc -Ảnh: THÁI THỊNH

Tuổi Trẻ Online đã liên lạc với ông Trần Văn Thọ, phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cung cấp hình ảnh về hiện trạng nguy hiểm tại bức tường dự án Đồi Xanh và hỏi về phương án xử lý.

Ông Thọ cho biết sẽ lập tức triển khai lực lượng liên ngành xuống kiểm tra, nắn dòng nước chảy để không chảy vào khu vực dân cư.

"Những ngày qua mưa liên tục nên nếu tháo dỡ vào thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Phương án tối ưu lúc này đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ tiền để tiếp tục di tản dân trong những ngày mưa bão này" - ông Thọ nói.

Cũng theo ông Thọ, đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã nhiều lần ra văn bản yêu cầu đốc thúc nhưng chủ đầu tư dự án Đồi Xãnh vẫn thực hiện một cách đối phó và chưa trình được phương án phá dỡ bức tường dự án.

"Chủ đầu tư hiện đã chấp thuận thêm một phương án khác đó là mua lại khu vực đất của 18 hộ dân đang ở để có thời gian lên phương án tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án chỉ đồng ý mua lại với giá 15 triệu đồng/m2 trong khi người dân yêu cầu 25 triệu/m2 nên hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung" - ông Thọ thông tin.

Tường thành 12m lơ lửng trên đầu nhà dân đang rạn nứt - Ảnh 3.

Chủ đầu tư dự án dùng bạt xanh để che bức tường - Ảnh: THÁI THỊNH

Tường thành 12m lơ lửng trên đầu nhà dân đang rạn nứt - Ảnh 4.

Bức tường rạn nứt từng mảng lớn - Ảnh: THÁI THỊNH

Tường thành 12m lơ lửng trên đầu nhà dân đang rạn nứt - Ảnh 5.

Từng mảng đá rơi xuống khu dân cư - Ảnh: THÁI THỊNH

Rút giấy phép dự án Đồi Xanh nếu chủ đầu tư không phá "tường thành" 12m Rút giấy phép dự án Đồi Xanh nếu chủ đầu tư không phá 'tường thành' 12m

TTO - Sở Xây dựng Khánh Hòa kiên quyết phá dỡ bức tường cao 12m bên trên khu dân cư tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh, trong khi chủ đầu tư nói không thể và gửi đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên