08/07/2025 14:08 GMT+7

Tương tác giữa các lãnh đạo cấp cao cho thấy chất lượng của quan hệ Việt - Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper chỉ ra các cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các bước đi chủ động khác đã dẫn tới kết quả hiện tại trong quan hệ Việt - Mỹ.

quan hệ Việt - Mỹ - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Knapper trả lời báo chí ngày 8-7 - Ảnh: NHẬT HỒNG

Ngày 8-7, trước thềm kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao (ngày 11-7-1995), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Knapper đã có cuộc gặp với một số báo đài Việt Nam tại Hà Nội.

Trong cuộc gặp, ông Knapper cho rằng có rất nhiều trụ cột đã được xây dựng trong quan hệ song phương sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, từ thương mại, đầu tư đến giáo dục và gần đây là quốc phòng - an ninh.

Khi được hỏi về cuộc điện đàm hôm 2-7 giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng những tác động tiềm năng với tình hình thuế quan giữa hai nước, Đại sứ Knapper từ chối đi sâu vào nội dung được thảo luận.

Ông nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ của Tổng thống Trump là đảm bảo có mối quan hệ thương mại cân bằng, lành mạnh và hiệu quả với các đối tác như Việt Nam.

Theo ông, một mối quan hệ thương mại như vậy cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, góp phần vào sự thịnh vượng của cả hai dân tộc.

"Tôi sẽ không suy đoán về cách mọi thứ thay đổi hoặc các quyết định mà các doanh nghiệp sẽ đưa ra, nhưng đủ để nói rằng Việt Nam xứng đáng được ghi nhận rất nhiều.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam xứng đáng được ghi nhận là một trong những người đi đầu khi Mỹ và Tổng thống Trump bắt đầu các cuộc thảo luận về thuế quan và các mối quan hệ thương mại", Đại sứ Knapper nói.

Thậm chí, theo ông Knapper, một số nỗ lực đã được thực hiện ngay trước khi ông Trump công bố mức thuế đối ứng với các nước vào đầu tháng 4, như chuyến đi Mỹ của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

"Tổng Bí thư Tô Lâm sau đó đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump. Tôi nghĩ ông ấy là một trong và thậm chí là người đầu tiên có một cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ sau khi mức thuế đối ứng được công bố", ông Knapper khẳng định. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sau đó dẫn đầu một phái đoàn đến Washington D.C để gặp gỡ các đối tác.

"Việt Nam đã có các động thái nhanh chóng, rất chủ động và thực sự là một đối tác tuyệt vời khi hai bên cùng nhau thảo luận về những vấn đề này để đạt được mục tiêu như hiện tại", đại sứ Mỹ nói tiếp và nhắc lại cuộc điện đàm gần đây nhất giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thống Trump.

Theo ông Knapper, việc các nhà lãnh đạo hai nước tham gia rất sâu sắc và ở cấp độ cao như vậy "thực sự phản ánh chất lượng mối quan hệ giữa hai nước".

Điều đó còn phản ánh sự tôn trọng mà Mỹ dành cho Việt Nam và mong muốn mạnh mẽ của Washington là đảm bảo rằng mối quan hệ song phương tiếp tục phát triển theo cách có lợi cho cả hai dân tộc.

Trong bối cảnh Tổng thống Trump đã bắt đầu gửi "thư thuế quan" đến một số nước châu Á, thông báo mức thuế mà Mỹ sẽ áp dụng từ ngày 1-8 tới, Đại sứ Knapper nhận được câu hỏi liệu Việt Nam có tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp Mỹ.

Về vấn đề này, ông từ chối nêu quan điểm về mức thuế quan Mỹ sẽ áp với các nước khác. Thay vào đó, ông chỉ ra việc thời gian qua đã có nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ đến Việt Nam, xây dựng trung tâm R&D,...

Ông khẳng định: "Các nguyên tắc cơ bản vẫn rất mạnh mẽ để Việt Nam tiếp tục được xem như một điểm đến đầu tư, một đối tác cho sản xuất, thương mại, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ".

"Những điều này sẽ không thay đổi. Chúng tôi đã nói chuyện với các doanh nghiệp Mỹ và họ rất lạc quan về Việt Nam như một đối tác, như một thị trường, như một trung tâm sản xuất, công nghệ cao ngày càng quan trọng", Đại sứ Mỹ nói tiếp.

Ông khẳng định Mỹ mong muốn đồng hành trong hành trình Việt Nam trở thành một nền kinh tế dựa trên công nghệ cao, năng lượng sạch như lãnh đạo cấp cao đã đề ra.

Tương tác giữa các lãnh đạo cấp cao cho thấy chất lượng của quan hệ Việt - Mỹ - Ảnh 2.Đại sứ Mỹ Marc Knapper: Việt Nam phản ứng nhanh, tích cực và thấu hiểu về thuế đối ứng của Mỹ

Việt Nam đã đề nghị ông Trump lùi thời hạn áp thuế đối ứng 46% trong lúc hai bên đang đàm phán, đồng thời đề nghị Mỹ sắp xếp các cuộc gặp để sớm đạt thỏa thuận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên