31/05/2013 07:52 GMT+7

Tượng Phật nhập niết bàn trên núi dài nhất châu Á

ANH TUẤN
ANH TUẤN

TTO - Ngày 30-5, tại chùa Linh Sơn Trường Thọ trên núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra lễ công bố và xác lập kỷ lục châu Á cho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn.

Đây là tượng Phật nhập niết bàn trên núi dài nhất châu Á. Đại diện của Tổ chức Kỷ lục châu Á đã trao giấy chứng nhận cho chùa Linh Sơn Trường Thọ.

JTwVwLa9.jpgPhóng to
Tượng Phật có chiều dài 49m
StFLbkUF.jpgPhóng to
Tổ chức Kỷ lục châu Á trao chứng nhận cho chùa Linh Sơn Trường Thọ - Ảnh: NGUYÊN VŨ

Pho tượng được làm hoàn toàn bằng sức lao động của con người, không dùng máy móc và cần trục trong quá trình tạo tác. Tượng được tạo ở thế nằm nghiêng tựa lưng vào vách núi. Công trình trên có chu vi 832m, chiều dài 49m làm từ bêtông cốt thép phủ vôi trắng.

ANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên