15/03/2013 07:01 GMT+7

Tưởng niệm liệt sĩ hi sinh tại nhà tù Phú Quốc

KHOA NAM
KHOA NAM

TT - Ông Mai Văn Huỳnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết hôm nay (15-3) tại khu di tích lịch sử trại giam tù binh cộng sản VN/Phú Quốc (thường gọi là nhà tù Phú Quốc) diễn ra buổi họp mặt của hơn 1.200 cựu tù nhân kỷ niệm “40 năm chiến thắng trở về” và lễ giỗ tưởng niệm hơn 4.000 liệt sĩ đã hi sinh tại nhà tù Phú Quốc.

eb4hbWm2.jpgPhóng to
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương ở một nấm mồ liệt sĩ vô danh tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc - Ảnh K.Nam

Buổi họp mặt có tiết mục sân khấu hóa dài 20 phút tái hiện truyền thống 40 năm “chiến thắng trở về”, giao lưu gặp gỡ giữa những chứng nhân lịch sử. Phần lễ tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh tại Phú Quốc sẽ được tiến hành trang nghiêm với các nghi thức tế lễ truyền thống, dâng hương tưởng niệm, đọc văn tế các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh. Sau đó là lễ khánh thành giai đoạn 1 dự án xây dựng khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại trại giam tù binh cộng sản VN/Phú Quốc - khu trại biệt giam B2.

Trước đó chiều 14-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quốc và thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống trên hòn đảo này.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên