23/05/2018 15:32 GMT+7

Tướng Iran mắng Mỹ 'xảo quyệt', thách thức 'sẵn sàng chiến tranh'

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Một chỉ huy quân đội cao cấp của Iran đã lên tiếng mắng các nhà lãnh đạo Mỹ là "độc ác và xảo quyệt", thề rằng Tehran sẽ không cúi đầu trước áp lực của Washington trong hoạt động quân sự.

Tướng Iran mắng Mỹ xảo quyệt, thách thức sẵn sàng chiến tranh - Ảnh 1.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran - Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố cứng rắn từ Tehran xuất hiện trong hôm nay (23-5), 2 tuần sau khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran và trong bối cảnh các nỗ lực níu kéo thỏa thuận này có vẻ hụt hơi.

"Các lực lượng vũ trang Iran hiện nay, nhờ Ơn trên, sẵn sàng hơn bao giờ hết và sẽ không trông đợi sự cho phép của bất kỳ sức mạnh nào trong việc phát triển năng lực quốc phòng" - Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời thiếu tướng Mohammad Bagheri.

Tướng Bagheri - Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, còn gọi giới lãnh đạo Mỹ là "những kẻ xảo quyệt, độc ác, tội phạm...". Ông thách thức Washington "không đủ can đảm" đối đầu quân sự với Tehran.

Hai ngày trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington sẽ áp đặt "lệnh trừng phạt nặng nhất trong lịch sử" nếu Tehran không chịu giảm sức ảnh hưởng ở Trung Đông và giới hạn chương trình tên lửa.

Mới hôm qua (22-5), Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 5 công dân Iran mà Washington cho là liên quan đến Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt đối với 9 cá nhân và thực thể Iran bị cáo buộc chuyển hàng triệu USD cho IRGC.

Cũng trong hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian chỉ trích Mỹ đang gây thêm bất ổn cho khu vực Trung Đông với những tuyên bố trừng phạt Iran. 

Phát biểu với Đài Inter của Pháp, bộ trưởng Le Drian nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt chống Iran sẽ không giúp thúc đẩy đối thoại, ngược lại sẽ chỉ tăng tầm ảnh hưởng của phe bảo thủ tại Iran trong khi làm suy yếu vị thế của Tổng thống Hassan Rouhani, người luôn ủng hộ các nỗ lực đàm phán. 

Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp nêu rõ Paris không ủng hộ cách làm này của Mỹ và sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) ký kết giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ