19/11/2018 16:54 GMT+7

Tuổi Trẻ khánh thành 4 công trình 'sẻ chia nước sạch' tại Bạc Liêu

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Toàn bộ kinh phí xây dựng 4 trạm cấp nước sạch gần 100 triệu đồng từ chương trình "Sẻ chia nước sạch" báo Tuổi Trẻ phát động và phối hợp cùng nhãn hàng Comfort 1 lần xả thực hiện.

Tuổi Trẻ khánh thành 4 công trình sẻ chia nước sạch tại Bạc Liêu - Ảnh 1.

Bốn công trình vừa khánh thành đưa nước sạch phục vụ các em học sinh vùng sâu huyện Đông Hải, Bạc Liêu - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chiều 19-11, tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đại diện báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn và nhà tài trợ nhãn hàng Comfort 1 lần xả thuộc Công ty Unilever tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình xây dựng 4 trạm cấp nước ngọt tại 4 điểm trường học vùng sâu, vùng xa của huyện này.

Toàn bộ kinh phí xây dựng 4 trạm cấp nước sạch gần 100 triệu đồng từ chương trình "Sẻ chia nước sạch" báo Tuổi Trẻ phát động và phối hợp cùng nhãn hàng Comfort 1 lần xả thực hiện.

Bốn điểm trường trong đợt khánh thành, đưa trạm cấp nước ngọt vào sử dụng lần này là những nơi chưa có nước ngọt của huyện vùng biển Đông Hải gồm: Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã An Trạch), Trường tiểu học Ngô Quyền và Trường THCS Phan Ngọc Hiển (xã Long Điền).

Dịp này, nhãn hàng Comfort 1 lần xả cũng trao 50 phần quà cho 50 em học sinh Trường THCS Phan Ngọc Hiển. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Thoại - phó bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu - cho biết trong thời gian qua Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân cùng chung tay đưa nước ngọt đến những vùng xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có sự tiên phong tham gia của báo Tuổi Trẻ và nhãn hàng Comfort 1 lần xả.

"Chương trình xây dựng 4 trạm cấp nước sạch lần này có ý nghĩa thiết thực với địa phương, đó là một sự sẻ chia, tương trợ đối với chúng tôi. Trạm cấp nước sạch sẽ giúp các em học sinh vùng xa có nước sạch sử dụng, đảm bảo sức khỏe. Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu cám ơn sự đồng hành của chương trình và xin hứa sẽ bảo quản, sử dụng công trình một cách có ích nhất", ông Thoại nhấn mạnh.

Tuổi Trẻ khánh thành 4 công trình sẻ chia nước sạch tại Bạc Liêu - Ảnh 2.

Đại diện nahf tài trợ trao 50 phần quà cho học sinh - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ông Nguyễn Thanh Hùng - phó hiệu trưởng Trường THCS Phan Ngọc Hiển - cho biết cơ sở vật chất của trường đã lâu năm và xuống cấp. Nhiều năm nay, trường chưa có hệ thống nước sạch phục vụ cho thầy trò sinh hoạt, cho nên đây là một sự kiện vô cùng lớn đối với toàn thể nhà trường. 

Ngoài 4 công trình này tại tỉnh Bạc Liêu, chiến dịch "Sẻ chia nước sạch" năm 2018 cũng đồng loạt diễn ra tại các địa điểm gồm: Sơn La, Vĩnh Phúc, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Ninh Thuận và Đắk Nông.

Trong các năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đóng góp thông qua báo Tuổi Trẻ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gần 20 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người dân khó khăn tại các vùng hạn hán, nhiễm mặn miền Trung, Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Riêng chiến dịch "Sẻ chia nước sạch" do nhãn hàng Comfort 1 lần xả, Công ty Unilever tài trợ đã bước sang năm thứ hai.

Năm  2018, chương trình dự kiến sẽ thực hiện các công trình tại một số địa điểm đang cần sự hỗ trợ nguồn nước sạch như: khoan giếng và đường dẫn nước, bể chứa nước cho 2 điểm trường xã Chiềng Sại (Sơn La); kéo đường nước máy cho 140 hộ dân xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre); đóng giếng, trạm bơm, ống dẫn nước, bồn chứa nước 2.000m3, máy lọc nước uống được phục vụ 164 học sinh Trường THCS Buôn Choah, huyện Krông Nô (Đắk Nông)...

Trước đó trong năm 2017, Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng nhiều tỉnh thành tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ vùng hạn, mặn tại huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng), huyện Kon Rẫy (Kon Tum) và huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận)...

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên