Phóng to |
| Toàn cảnh bàn tròn trực tuyến - Ảnh: Đông Hải |
Ông Nguyễn Chơn Trung, nguyên Bí thư Thành đoàn giai đoạn 1977 - 1981, Tổng biên tập đầu tiên của báo Tuổi Trẻ (1976), là người phát động hàng loạt phong trào như: tiến công vào công trình, xung phong đi chiến dịch, kế hoạch nhỏ...
|
Các khách mời của chương trình: Ông Nguyễn Chơn Trung - Chủ nhiệm UB về người VN ở nước ngoài tại TP.HCM; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung; nhà báo Cù Mai Công và bạn Đoàn Ngọc Hiệp - chàng trai đã sinh vào đúng ngày 30-4. |
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung xuất thân là một thanh niên xung phong từ Sông Bé, tham gia Đoàn văn công Lực lượng Thanh niên xung phong TP. HCM. Cuộc sống 21 năm trong lực lượng thanh niên xung phong chính là vốn sống và chất liệu cho rất nhiều ca khúc thành công của anh, từ bài hát đầu tay Tiếng hát em như một dòng sông đến Hạt mưa long lanh, Đêm rừng Đăk Min...
Một số sáng tác khác của anh cũng rất được yêu thích như Gĩa từ dĩ vãng, Em như tia nắng mặt trời, Gõ cửa tình yêu, Khi yêu, Giấc mơ, Sẽ qua trong mưa, Tháng năm học trò, Lời thầy cô. Hiện nay, ngoài thời gian công tác giới thiệu những ca khúc mới của Hội Âm nhạc, anh còn là một ca sĩ, một người tổ chức nhiều hoạt động âm nhạc cho giới sinh viên - học sinh.
Một nhân vật khác là nhà báo Cù Mai Công (báo Tuổi Trẻ). Anh vừa được bình chọn là một trong những Gương mặt trẻ thành phố 30 năm, nhưng trước đấy, Cù Mai Công đã được biết đến như một nhà báo xông xáo, anh đến với một thế giới về đêm, đến với những bạn trẻ có số phận nghiệt ngã... Đặc biệt, anh cũng từng là một anh Cỏ Cú lém lỉnh của báo Mực Tím.
Và nhân vật còn lại của buổi bàn tròn trực tuyến là Thạc sĩ kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp, hiện là giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Những công trình do Hiệp thiết kế sẽ được khởi công đúng dịp 30-4 như quảng trường chiến thắng Bảo Lộc, Nhà văn hóa lao động huyện Bình Chánh và đặc biệt là trung tâm tỉnh lỵ Hậu Giang...
Bạn quan tâm đến những chính sách dành cho người VN ở nước ngoài? Bạn muốn "đặt hàng" gì ở những bài báo dành cho giới trẻ? Bạn muốn giới trẻ sinh sau năm 1975 sẽ làm gì để cùng dựng xây đất nước...?
* Cảm xúc của anh như thế nào đối với ngày 30-4 lịch sử? Gia đình anh có những kỷ niệm nào gắn bó với sự kiện này? (TTO)
Phóng to |
| PTTKTS báo Tuổi Trẻ (giữa) tặng hoa cho các vị khách mời, từ trái qua: NS Nguyễn Đức Trung, KTS Đoàn Ngọc Hiệp, ông Nguyễn Chơn Trung và nhà báo Cù Mai Công - Ảnh: Đông Hải |
Gia đình tôi cũng có chút kỷ niệm với sự kiện này vì ba Hiệp là sỹ quan Hải quân của chế độ Sài Gòn. Đây là một sự kiện đánh dấu những thay đổi của gia đình, ban đầu gia đình có những khó khăn chung với đất nước, tuy nhiên 8 anh chị em tôi vẫn được học hành, hoà nhập vào xã hội với nhiều ngành nghề khác nhau như kinh tế, thương mại, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ... riêng tôi là kiến trúc sư, kiêm giáo viên của trường ĐH Kiến Trúc.
Một điều đặc biệt là Hiệp sinh vào ngày 30-04-1975 nên mỗi năm vào ngày đặc biệt Hiệp luôn cảm thấy vui và hồi hộp. Một điều khá thú vị nữa là những chủ đầu tư của nhà nước thường lấy ngày 30-4 làm mốc phấn đấu cho các dự án.
* Kính thưa ông Nguyễn Chơn Trung, khi làm trưởng ban Khu CNCX TP, ông đã đưa ra sáng kiến một cửa một dấu để thu hút đầu tư. Thế thì với cương vị mới là Chủ nhiệm UB phụ trách người VN ở nước ngoài, xin ông cho biết ông sẽ có sáng kiến gì để lôi cuốn người Việt trở về quê hương, hòa hợp dân tộc và thu hút nhiều hơn nữa sự đóng góp? (Le Van Phu, 40 tuổi, transpac@hcm.vnn.vn)
Phóng to |
| Ông Nguyễn Chơn Trung: Quan điểm nhận thức khác nhau là một cản trở lớn cho công tác người VN ở nước ngoài |
1. Đảm bảo thống nhất về quan điểm nhận thức công tác người VN ở nước ngoài. Điều này tôi thấy rằng trong công tác vừa qua xảy ra chính quan điểm nhận thức còn khác nhau, đó cũng là một cản trở lớn cho công tác người VN ở nước ngoài. Muốn giải quyết vấn đề này, việc hàng đầu là triển khai và giải quyết triệt để nghị quyết 36 Bộ Chính trị về công tác người VN ở nước ngoài, từ trong nội bộ Đảng đến các hệ thống tổ chức hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị, các tầng lớp quần chúng và bà con kiều bào ở nước ngoài. Và hiện nay, chúng ta chỉ nên nói và làm theo nghị quyết 36 Bộ Chính trị chứ không được nói và làm khác đi.
2. Phải giải quyết được mâu thuẫn nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết 36 đặt ra hết sức là quan trọng và to lớn, mang tầm chiến lược, nhưng bộ máy từ TW đến địa phương để tổ chức thực hiện thì còn một khoảng cách quá xa. Cho nên, tôi đề nghị phải có một hệ thống thực hiện tương ứng từ TW đến các tỉnh thành thì mới thực hiện thắng lợi nghị quyết 36 Bộ Chính trị.
Riêng về cơ chế tổ chức, chúng tôi thấy là cần phải nghiên cứu kỹ, ví dụ, riêng ở TP.HCM gần 2 triệu kiều bào ở nước ngoài/ 2,7 triệu người, như vậy công tác kiều bào của Đảng và Nhà nước phải tập trung cao độ cho địa bàn TP.HCM. Và như vậy là công tác đối với kiều bào với TP.HCM vừa mang tính chất địa phương, vừa mang tính chất quốc gia. Cho nên để giải quyết công tác người VN ở nước ngoài, có nhiều vấn đề, trong đó tôi rất lưu ý về vấn đề thủ tục hành chính, để làm sao những nguyện vọng của bà con được giải quyết nhanh chóng, tiện lợi và đáp ứng được những nguyện vọng đó.
Muốn làm được điều này, thì cũng như ở KCX CN, phải thực hiện được cơ chế ủy quyền của TW đối với Thành phố, cũng như đối với UB Người VN ở nước ngoài tại TP.HCM theo chế độ một cửa một đầu mối.
* Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung! Tôi thấy bây giờ nhạc Việt Nam mình nghe xong là quên ngay, hầu như không hề đọng lại trong tâm trí của giới trẻ. Nhạc sĩ có thấy như thế không? (Yen-Phuong, 30 tuổi, yphuong@att.net)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: có lẽ đây chỉ là nhận xét của riêng bạn, và cũng có thể một số cũng có nhận xét giống như bạn. Chính vì vậy bản thân tôi cũng phải có suy nghĩ về vấn đề này.
Chúng ta hãy khách quan một chút để nhận xét về lĩnh vực âm nhạc, cụ thể là các ca khúc, hầu hết tất cả chúng ta đều cảm nhận được là hiện thời các ca khúc đã được phổ biến rất nhiều.
Và với tôi đó là một điều đáng mừng, vì ít nhiều đã đáp ứng được nhu cầu ca hát và thưởng thức của các anh chị và các bạn, trong đó chúng ta cũng phải ghi nhận một sự đóng góp rất lớn của các nhạc sĩ trong thời điểm này.
Tất nhiên trong đó cũng có những ca khúc mà chúng ta cảm thấy yêu thích và ngược lại. Với ý kiến chủ quan của tôi, nếu những ca khúc như vậy hầu như không hề đọng lại trong tâm trí của giới trẻ... thì liệu có phải là chúng ta đã không được công bằng lắm không?
Bởi vì chúng ta vẫn hát thật nhiều và vẫn yêu thích thật nhiều những ca khúc đã sáng tác trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như Đêm thành phố đầy sao, Nắng Sài Gòn, Phố quen, Bài tình ca cho em....
Một trong những điều kiện để âm nhạc nói chung và các ca khúc nói riêng có thể trở thành bất tử trong lòng mọi người đó là thời gian, thời gian để chúng ta thưởng thức, suy gẫm, và chính ca khúc đó cũng được thử thách bởi công chúng.
* Được biết anh từng là thủ khoa đại học, thủ khoa cao học, phải chăng học giỏi là một tiêu chí đánh giá sự thành công của tuổi trẻ ngày nay? (TTO)
Phóng to |
| KTS Đoàn Ngọc Hiệp: Thành công của tuổi trẻ chủ yếu vẫn là những phấn đấu của bản thân |
- Thạc sĩ, kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp: Theo tôi, học giỏi chỉ là sự ghi nhận lại việc đạt được một lượng kiến thức do thầy cô truyền đạt. Việc thực hiện công viện và sự thành công của công việc còn phụ thuộc rất nhiều vào những phấn đấu tiếp theo đó nữa.
Do đó tôi nghĩ sự thành công của tuổi trẻ ngày hôm nay thì chủ yếu vẫn là những phấn đấu của bản thân dù họ ở bất kỳ vị trí nào trong xã hội miễn sao họ phải hoàn thành nhiệm vụ với tất cả trách nhiệm của mình thì sẽ đóng góp rất nhiều cho sự đi lên của xã hội.
* Trước đây nhiều người từng biết đến anh trong vai trò 1 "chuyên gia giải đáp thắc mắc tuổi mới lớn". Nguyên nhân vì sao anh lại trở thành 1 phóng viên chuyên viết về đề tài xã hội, đi sâu phản ánh những mảng tối của cuộc sống, và nhiều nhất là lối sống của nhiều bạn trẻ ở thành thị?
Và trong vai trò mới, liệu anh có gặp nhiều khó khăn? Những kinh nghiệm trong thời gian làm "chuyên gia" liệu có giúp anh hiểu và đặt nhiều câu hỏi cần giải đáp khi làm 1 phóng viên viết đề tài xã hội? (Cat Nhi, 27 tuổi, khoanhkhac30112003@yahoo.com)
- Nhà báo Cù Mai Công: Bạn có công nhận với lứa tuổi mới lớn, những thắc mắc của những người trẻ ấy cũng là một trong những đề tài xã hội? Vì vậy với tôi đó không phải là một thay đổi trong nội dung đeo bám mà là nối tiếp, mở rộng nội dung, đề tài; đặc biệt khi đất nước, xã hội và những người trẻ nước ta, nhất là ở các thành phố ngày càng có những hoạt động, sinh hoạt đa dạng hơn.
* Theo anh Nguyễn Đức Trung, giới trẻ trong thời kỳ đổi mới ngày nay cần "xung phong" ở những lĩnh vực gì? (Bình Như, 25 tuổi, Bình Phước)
Phóng toNS Nguyễn Đức Trung (phải): Hãy xung phong rèn luyện thể chất mình cho tốt để có sức khỏe đảm bảo công việc thường ngày của mình - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: câu hỏi của bạn thật là ý nghĩa. Bởi vì một khi bạn hỏi câu hỏi này thì tôi biết chắc rằng bạn là một người năng động, sống rất có lý tưởng và đầy những ước mơ đẹp.
Trong khả năng của tôi, chắc chắn một điều là tôi không thể nói tất cả những gì cần xung phong với một người có tư tưởng tích cực như bạn, tôi chỉ có thể nói theo chủ quan của mình.
Nếu bạn thật sự là người yêu đất nước thì chắc chắn bạn biết mình sẽ làm gì để rèn luyện, để đóng góp hết mình cho đất nước và tích cực tham gia các hoạt động mà bạn cảm thấy có lợi ích cho xã hội.
Điều quan trọng là bạn có thể phát huy tất cả mọi khả năng của mình. Cụ thể nếu bạn là một ca sĩ thì bạn hãy hát bằng tâm hồn của mình để đem đến niềm vui cho mọi người; nếu bạn là một nhà khoa học thì bạn hãy đóng góp vào những công trình để đáp ứng nhu cầu đổi mới của đất nước...
Còn trước mắt với tính cách là một người bạn tôi rất mong bạn hãy xung phong rèn luyện thể chất mình cho tốt để có sức khỏe đảm bảo công việc thường ngày của mình như ăn, ngủ, sống, làm việc, học hành và cả...yêu nữa. Bạn có đồng ý như thế không?
* Anh có những công trình như quảng trường chiến thắng Bảo Lộc, Nhà văn hóa lao động huyện Bình Chánh và đặc biệt là trung tâm tỉnh lỵ Hậu Giang sẽ khởi công đúng dịp 30-4, anh có thể kể sơ nét về những công trình này? (TTO)
- Thạc sĩ kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp: Tôi xin đính chính chút xíu về thông tin này: các công trình này lấy mục tiêu kỷ niệm ngày 30 năm giải phóng (30-04-2005) làm mục tiêu phấn đấu tại địa phương.
Có lẽ công trình có kỷ niệm nhiều nhất đó là Quảng trường chiến thắng Bảo Lộc, tên chính xác là Quảng trường 28-03 thị xã Bảo Lộc vì ngày 28-03 là ngày giải phóng thị xã Bảo Lộc nên Uỷ ban thị xã rất phấn đấu để thực hiện công trình. Hiện công trình đã qua bước phê duyệt dự án.
Các công trình vẫn đang ở giai đoạn hoàn chỉnh. Trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang có diện tích khoảng 40 hecta cũng đang phấn đấu hoàn chỉnh lập quy hoạch chi tiết 1/500. Đồ án quy hoạch này do Hiệp chủ trì thiết kế và đoạt giải cao nhất trong cuộc thi toàn quốc của tỉnh Hậu Giang và được UBND tỉnh chấp nhận và triến khai chi tiết.
* Anh Cù Mai Công, anh có liên quan gì đến anh Hàng Chức Nguyên không? Hai anh viết phóng sự điều tra rất sát thực tế và tuyệt vời. Chúc anh thành công, viết nhiều, viết thật những mảnh đời khó khăn ở VN. Ở Mỹ rất mong đọc những bài viết như vậy. (minhhoang, 27 tuổi, minhhoang_2000)
- Nhà báo Cù Mai Công: Anh Hàng Chức Nguyên là sư huynh của C.M.C. đó Minh Hoàng ơi! Anh Hàng Chức Nguyên cũng là gương mặt trẻ thành phố trước C.M.C. 10 năm (gương mặt trẻ TP.HCM 20 năm - 1995). Rất vui khi bạn đã nhìn thấy mối liên quan giữa "sư huynh" Hàng Chức Nguyên và "sư đệ" C.M.C. - dù nội dung, mảng đề tài của anh em chúng tôi tưởng chừng rất khác nhau. Bởi thực ra, có một nét rất chung giữa hai mảng đề tài: tìm cách phản ánh, ghi nhận thật sát, thật gần cuộc sống của đất nước hôm nay và những con người đang sống, làm việc, học tập hết mình trong đó.
* Chào anh Nguyễn Đức Trung! Anh có thể cho tụi em biết những kỷ niệm đáng nhớ nhất của một thời thanh niên xung phong? (Bình Như, 25 tuổi, Bình Phước)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Thanh niên xung phong có rất nhiều kỷ niệm vui buồn và cái nào cũng đáng nhớ.
Tôi có cái may mắn là không chỉ trực tiếp tham gia lao động ngoài hiện trường như tất cả những đồng đội của mình mà tôi còn được tham gia vào đội văn công lực lượng thanh niên xung phong cho nên tôi đã đi rất nhiều, nơi đâu có thanh niên xung phong là ở đó có tiếng hát của chúng tôi.
Một trong những kỷ niệm không quên là được phục vụ tại chiến trường biên giới phía tây nam. Cũng ở mặt trận đó, sát cánh cùng các anh bộ đội trong công tác phục vụ chiến đấu, cáng thương, tải đạn, thông đường... Càng gian khổ anh em càng yêu thương gắn bó nhau.
Tôi không biết trường hợp của tôi có phải là kỷ niệm hay không? Vừa gặp mặt những người bạn thân tại chiến trường chưa kịp chia sẻ cho nhau mọi điều tâm sự thì chỉ vài phút sau đó chúng tôi đã không còn dịp để nói với nhau được lời nào nữa, những bạn ấy đã ra đi mãi mãi...
Với bạn như vậy có phải là một kỷ niệm hay không?
* Bạn có thấy các bạn trẻ tài năng bây giờ rất ít có cơ hội làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp... thuộc nhà nước không? Bạn nghĩ gì về vấn đề "chảy máu" chất xám? Làm thế nào để thu hút được các bạn trẻ cống hiến tài năng cho đất nước và tạo điều kiện tốt nhất để họ làm giàu? (nguyen ngoc loan, 30 tuổi, loanabc2003@yahoo.com)
- Thạc sĩ kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp: Cảm ơn Ngọc Lan đã hỏi câu hỏi này vì đây cũng là một trăn trở của Hiệp trước khi tốt nghiệp đại học Kiến Trúc. Thật ra lúc đó cùng với mảnh bằng cử nhân ngoại ngữ mình rất muốn làm việc ở một công ty nước ngoài và "hứa" là sẽ không làm việc trong cơ quan Nhà nước nhưng khi đồ án tốt nghiệp đạt Thủ khoa thì ba Hiệp khuyên Hiệp nên ở lại trường làm công tác giảng dạy vì đó là một môi trường tốt. Và ngày hôm nay Hiệp đã là công chức của nhà nước (có quyết định hẳn hoi!).
Hiệp cảm thấy không hề hối tiếc khi được làm trong cơ quan nhà nước mà ngược lại rất tự hào vì lúc nào nhà trường cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho Hiệp phấn đấu hơn nữa về chuyên môn và chính trị. - Nói như vậy để thấy rằng mọi người đã bước vào công việc xã hội trong mỗi hoàn cảnh khác nhau dù là cơ quan nhà nước hay công ty tư nhân đều phải phấn đấu để đóng góp và tự tìm thấy sự phù hợp ở bản thân mình vì bản thân Hiệp làm cho cơ quan Nhà nước nhưng vẫn có thể tham gia làm việc cho các công ty tư nhân. Chất xám của mỗi người sẽ được đóng góp qua mỗi công việc của họ dù ở cơ quan nhà nước hay tư nhân miễn sao họ cảm thấy yêu thích và hoà nhập với công việc.
Hiệp mong sao xã hội phát triển sẽ không có sự phân biệt cơ quan nhà nước hay tư nhân và các bạn trẻ chúng ta cũng không quá nặng nề việc mình làm ở một công ty nhà nước hay tư nhân mà chỉ nghĩ rằng cần phải cố gắng hoàn thành công việc của mình.
- Còn đối với xã hội cần có những chính sách đánh giá đúng mức chất xám cống hiến của từng công dân thì sẽ tạo ra được sự cân bằng và khuyến khích sự đóng góp.
* Tôi thấy trang Nhịp sống trẻ báo Tuổi Trẻ hiện tại thiếu những bài viết sinh động, lôi cuốn giới trẻ so với Nhịp sống trẻ cách đây vài năm! Có cả những thông tin mà báo cũng không khai thác trên trang Nhịp sống trẻ - nhất là sự tụt dốc trong lối sống, đạo đức của giới trẻ (hình như chỉ có một bài phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn và thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh). Lý do là tại sao? (H.N., 25 tuổi,...)
Phóng toNhà báo Cù Mai Công: Rất nhiều người trẻ đang náo nức sống: làm việc, học tập, cống hiến... và gắn bó với nhịp sống thật sự của đất nước- Nhà báo Cù Mai Công: Xúc động và rất cảm ơn về những góp ý của bạn. Chỉ khi là bạn bè với nhau, người trẻ mới trăn trở, bức xúc về nhau như thế. Xin được xem đó là đơn đặt hàng với Tuổi Trẻ, với những cây bút viết cho Nhịp sống trẻ. Tuy nhiên, có lẽ cũng không nên nhìn nhận sinh hoạt, nhịp sống của một bộ phận bạn trẻ làm bộ mặt chung của đa số những người trẻ hôm nay; với rất nhiều những gì họ đang náo nức sống: làm việc, học tập, cống hiến... và gắn bó với nhịp sống thật sự của đất nước, của thành phố và của thế hệ họ hôm nay.* Tôi thật sự xúc động với bài báo (cùng đề tài) của đồng chí Võ Văn Kiệt. Vậy theo ông thì TP.HCM, thành phố năng động, sáng tạo, đang rất cần những tấm lòng nhiệt huyết để đổi mới hơn, đã thực sự định hướng hoạt động theo tư tưởng của Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt chưa? Cảm ơn (thuy, 30 tuổi, tinale77@yahoo.com)
- Ông Nguyễn Chơn Trung: Trước hết, tôi rất là đồng tình với những ý kiến của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi thấy có một nguyên tắc là chúng ta đang mở cửa ra bên ngoài và mở cửa ngày càng thông thoáng, ngày càng cởi mở. Muốn tại cơ sở tốt cho công việc này thì tôi thấy rằng chúng ta phải mở cửa mạnh mẽ trong nội bộ nhân dân.
Làm sao thực hiện triệt để chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mọi định kiến, mọi hẹp hòi để thực hiện được sự đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là một việc mà không thể không làm. Trong thời gian qua chúng ta đã chú ý đến vấn đề này và đã làm được một số việc thành công, như chúng ta cho phép ông Nguyễn Cao Kỳ về nước và cho phép ông được mời gọi các nhà đầu tư từ nước ngoài vào, cũng như chúng ta mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh và cho phép nhạc sĩ Phạm Duy về nước. Điều đó chứng minh rằng chủ trương của Đảng ta rất bao dung, độ lượng, mà Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về người VN ở nước ngoài là một minh chứng sinh động của sự bao dung ấy.
Tuy nhiên, so với thực tế, thì hiện nay, việc xóa đi những mặc cảm, định kiến cũng là một vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục làm và phải làm một cách mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, chúng ta nên triển khai một cách triệt để và rộng rãi Nghị quyết 36 Bộ chính trị để làm cho người VN ở nước ngoài, dù ở bất cứ nơi nào, hòan cảnh nào, dù có những xu hướng chính trị còn khác nhau vẫn muốn quay về với cội nguồn, quê cha đất tổ để góp phần xây dựng đất nước thì chúng ta dang tay đón nhận.
* Tôi thấy giới trẻ bây giờ không có khát vọng sống nhiều như ngày xưa, tôi thấy họ chỉ lo hưởng thụ hoặc là thừa kế của bố mẹ. Nếu chúng ta không có khát vọng trong mỗi người thì đất nước sẽ luôn nghèo các bạn ạ! (Hieu, 29 tuổi, vi_danh@yahoo.com)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Bạn không nên bi quan như vậy. Đất nước của chúng ta đang trên đường phát triển. Tất nhiên là sẽ còn nhiều tiêu cực tồn tại mà một số bạn trẻ chưa nhận thức tốt và chúng ta không chấp nhận những biểu hiện như thế. Nhưng bạn hãy khách quan một chút vì chắc chắn đó chỉ là thiểu số.
Tôi luôn luôn vững niềm tin ở giới trẻ vì tôi rất gần gũi, thấy và đã hiểu rất nhiều về những phong trào hành động của các bạn trẻ. Cụ thể như các phong trào Chiến dịch mùa hè xanh.....
Tôi lại càng có thêm nhiều niềm tin và trân trọng với những ai có tư tưởng như bạn. Cám ơn bạn đã hỏi và trả lời. Còn các bạn khác thì sao? Các bạn có suy nghĩ giống như bạn Hiếu hay không?
* Kính thưa ông Nguyễn Chơn Trung, ông nghĩ gì về việc những người làm khoa học trẻ được du học ở nước ngoài, khi về VN thì lại không có đất dụng võ? Lương hướng cũng là một vấn đề quan tâm đối với chúng tôi, nếu sau khi đi du học tự túc trở về, muốn làm việc cho Nhà Nước, nhưng mức lương thì không đủ để "bù lỗ" cho chi phí đi học? Nhà nước sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi tin là những người đi du học muốn trở về góp sức cho Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề này! (Hồng Dung, 18 tuổi, hongdung_le@yahoo.com)
- Ông Nguyễn Chơn Trung: Từ khi chúng ta thực hiện chính sách đổi mới, điều kiện cho các bạn trẻ đi du học ở nước ngoài ngày càng rộng mở. Đấy là một chính sách rất đúng đắn của Nhà nước, bên cạnh đó thì tôi cũng rất hoan nghênh nhiều bạn trẻ đã nổ lực học tập bằng cách đi du học tự túc. Tất nhiên trong một giai đoạn quá độ nào đó thì chính sách đối với việc phát huy những người có tài năng thì phải có thời gian. Cho nên, chính sách đối với các bạn đi du học ở nước ngoài có thu nhập không hợp lý cũng là một thực tế. Theo tôi thì vấn đề này nên được khắc phục từ 2 phía:
- Từ phía Chính phủ: làm sao có một nghiên cứu sớm để có chính sách sử dụng tài năng và chính sách đãi ngộ đúng với tài năng của những bạn trẻ đi du học.
- Từ phía các bạn trẻ đi du học: Khi đi học về, nếu thấy khả năng cá nhân thích hợp làm việc trong điều kiện cơ quan Nhà nước thì các bạn có thể chọn lựa. Còn nếu thấy chưa hoàn toàn phù hợp, các bạn có thể đứng ra để tự lập các đơn vị doanh nghiệp... Dù làm ở đâu cũng vậy, nếu làm hết sức mình thì các bạn đã đóng góp cho chính mình và cho đất nước.
* Xin chào Thạc Sĩ KTS Hiệp ! Anh có suy nghĩ gì khi những công trình kiến trúc bị rút ruột ở nước ta. Vấn đề đó, KTS của các anh có lỗi không? (Yen-Phuong, 30 tuổi, yphuong@att.net)
- Thạc sĩ, kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp: Đây là câu hỏi khá nhạy cảm và khó giải bày hết. Trong công tác quy hoạch - thiết kế - xây dựng, thường được phân ra thành những giai đoạn khác nhau và người tham gia thực hiện và quản lý rất đông và có trách nhiệm ở mỗi giai đoạn khác nhau. Người kiến trúc sư là người tham gia thiết kế công trình, chịu trách nhiệm chính về mặt thẩm mĩ và công năng sử dụng.
Một bộ phận khác sẽ có các cán bộ kỹ thuật, thông thường là kỹ sư sẽ thực hiện công tác quản lý, giám sát, thi công... công trình. Việc phát sinh tiêu cực là một điều rất khó tránh khỏi bởi nhiều yếu tố khác nhau tuy nhiên những tiêu cực này sẽ dần dần mất đi khi xã hội ta phát triển.
- Hiện nay, công tác quản lý đang cần rất nhiều cán bộ quản lý có kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm thiết kế thi công để đám trách tốt các dự án. Theo nhận đình chủ quan của tôi, thì các cán bộ quản lý còn thiếu kinh nghiệm và giá trị công việc của họ chưa được đánh giá cao (cụ thể bằng tài chánh) vì thế các cán bộ giỏi chỉ thích ở vị trí thiết kế.
Ví dụ đơn giá thiết kế công trình dành cho cán bộ thiết kế gấp gần 10 lần đơn giá cán bộ quản lý dự án công trình. Thực tế, theo tôi thì những người làm công tác quản lý phải giỏi hơn cả những người thiết kế và đáng được đánh giá cao, đúng với khả năng của họ. Đó cũng là một trong những yếu tố dẫn đến một số tiêu cực trong xây dựng.
* Thưa anh Nguyễn Đức Trung, tôi rất ái mộ dòng nhạc TNXP của anh. Anh có dự định cho ra một DVD nhạc TNXP mà trong đó nhạc của nhạc sĩ làm "chủ lực" hay không? Băng dĩa nhạc TNXP có mặt trên thị trưòng, hình như là không được "đầu tư" để làm đến nơi đến chốn. Những băng đĩa này không có đuợc cái "khí thế" TNXP. Cám ơn anh nhiều và chúc anh cùng đồng đội (văn nghệ sĩ) lúc nào cũng mang cái khí thế TNXP. (Mai Nguyễn, 45 tuổi, mainguyen@yahoo.com)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Trước hết cám ơn bạn đã dành tình cảm cho dòng nhạc TNXP. Tôi rất muốn có một đĩa nhạc TNXP như bạn nói nhưng vẫn chưa thực hiện được. Và tôi mong với ý kiến của bạn sẽ là một động lực giúp cho chính tôi và các đồng đội của tôi tích cực hơn để thực hiện được gợi ý rất dễ thương của bạn.
Không phải là băng đĩa nhạc TNXP đang có mặt trên thị trường không được đầu tư để làm đến nơi đến chốn như bạn nghĩ. Vì tôi rất gần với các nhạc sĩ, ca sĩ, biên tập, các trung tâm băng đĩa nhạc....nên tôi chắc chắn một điều rằng các anh chị thật sự yêu mến TNXP và đã rất cố gắng để thực hiện các băng đĩa nhạc này.
Cũng có thể bạn nghĩ giống như tôi. Vì quá yêu mến TNXP trong cảm nhận của mình nên cảm thấy chưa vừa ý với các băng đĩa nhạc đã nghe...
Như chúng ta vẫn thường mong muốn, hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều băng đĩa nhạc đáp ứng được yêu cầu của những ai yêu màu áo xanh TNXP qua những bài hát không thể nào quên ấy.
* Đất nước đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh đó, không ít người lại có lối sống không tốt, như tệ nạn xã hội, tệ nạn tham nhũng... làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Trong mỗi vai trò công tác của mình, các vị sẽ làm gì để góp phần cải thiện điều ấy? (tran manh du, 35 tuổi, manhdu20042004)
Phóng to |
| Toàn cảnh bàn tròn trực tuyến - Ảnh: Đông Hải |
Vấn đề tham nhũng thì Nhà nước ta xem như quốc nạn và luôn kiên quyết loại trừ. Chính phủ đang có dự kiến thành lập một tổ chức để chống tham nhũng, nhưng bên cạnh đó, Đảng viên luôn phải là những người gương mẫu, phải luôn sống lành mạnh, tuân thủ luật pháp Nhà nước... Đó cũng là một trong những biện pháp góp phần hạn chế các tệ nạn này.
Tham nhũng là một thế lực đang muốn tha hóa các cán bộ và chi phối từng nơi từng lúc vào bộ máy Nhà nước như một số vụ án vừa qua. Muốn đối phó một thế lực như thế thì không thế lực nào mạnh hơn là quần chúng. Tôi xin mượn một bài thơ tôi viết vào năm 1990 để nói về vấn đề này:
Cũng giống như kẻ thù, tạm gọi là giặc cỏĐích thực tên của nó là bè lũ tham ôAi mọt nước sâu dân, Sống trên đầu quần chúngBán rẻ cả lương tâmĐó là bọn tham nhũng
Muốn bài trừ tham nhũng Không có cách nào hơnLà một lòng một dạBiết dựa vào nhân dân.
- Nhà báo Cù Mai Công: Mạnh Du ơi, làm gì trước thực trạng ấy, đó là thách thức chung của tất cả chúng ta - những người đang sống và bức xúc với những điều ấy. Trong đó, tôi tin có Mạnh Du. Đất nước ta, trong đó có TP.HCM, tôi tin sẽ phát triển mạnh mẽ hơn từ những bức xúc, trăn trở đó. Về phía báo chí, trong đó có đội ngũ anh chị em làm báo Tuổi Trẻ - chứ không chỉ riêng tôi - đã, đang và sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân, giải pháp góp phần giải quyết thực trạng không vui này, trước hết từ chính thực tế cuộc sống trên đất nước ta; từ chính những con người, tập thể trăn trở, bức xúc và không chấp nhận nó. Những con người, tập thể này, những người làm báo biết, và tin còn rất nhiều, nhiều lắm!
* Thưa nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, không như nhiều bạn bè khác, anh đã gắn bó rất lâu với TNXP thành phố. Điều gì giữ chân anh lại với màu áo xanh ấy bền chặt đến vậy? (Be' Tí, 27 tuổi, ngancanhhac@yahoo.com)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Tôi gắn bó với TNXP chỉ trong khoảng...22 năm. Nếu không vì yêu cầu của tổ chức thì có lẽ tôi vẫn còn công tác trong lực lượng TNXP.
Trong thực tế còn rất nhiều các anh chị khác đã sắp sửa có 30 năm trong màu áo TNXP. Như vậy tôi đâu đáng để nói như bạn nghĩ.
Không riêng tôi mà hầu hết các đồng đội TNXP chúng tôi rất thấm thía ba chữ "tình đồng đội". Chính ba chữ này đủ để trả lời câu hỏi của bạn là tại sao chúng tôi lại gắn bó bền chặt đến như vậy.
* Chào chú Nguyễn Chơn Trung! Chú nghĩ như thế nào trước ý kiến Việt Nam mình nên đa Đảng? Nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, chúc chú và toàn thể bạn đọc có những ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình và người thân! (Tam, 27 tuổi, Tamcqs@yahoo.com)
- Ông Nguyễn Chơn Trung: Khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, gây ra sự hoang mang và dao động đối với nhiều người, trong đó có bộ phận Việt kiều. Một số Việt kiều cũng đã làm kiến nghị với Chính phủ VN là nên thực hiện chế độ đa Đảng, nhưng đó là những năm cuối thập niên 80. Sau thực tế của việc tan rã Liên Xô và Đông Âu hiện nay, chính ngay những người đã kiến nghị ở trên cũng thấy rằng đa Đảng là một nguy cơ. Cho nên, từ đó, tôi thấy, đối với bà con kiều bào hiện nay, vấn đề đó đã mờ nhạt. Đặc biệt, khi ông Lý Quang Diệu sang thăm VN, cũng đã khuyên Đảng và Nhà nước ta duy trì chế độ một Đảng.
Chúng ta phải kiên trì với chế độ một Đảng, đồng thời, chúng ta phải thể hiện cho được vai trò lãnh đạo của Đảng để đưa đất nước thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, XH công bằng - dân chủ - văn minh. Tôi tin rằng Đảng ta sẽ làm được điều đó và tôi khuyên thế hệ trẻ, dù ở trong nước hay ngoài nước nên ủng hộ một cách quyết liệt quan điểm này.
* Anh nghĩ như thế nào về một số lượng rất lớn những giáo viên dạy ở bậc đại học thiếu kinh nghiệm thực tế, bắt sinh viên phải suy nghĩ theo cách của họ. Điều đó đã tạo ra một đội ngũ sinh viên không nhỏ có cách suy nghĩ giáo điều, không thực tiễn, họ chỉ biết nói thao thao bất tuyệt (Trân văn Hào, 24 tuổi, tvhaohh2@yahoo.com)
- Thạc sĩ kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp: Câu hỏi này khá thú vị vì công tác chính của tôi là giảng dạy ở bậc đại học (trường ĐH Kiến trúc TP.HCM). Tôi cũng đã có rất nhiều trăn trở như bạn khi còn là sinh viên và ngày hôm nay tôi lại càng hiểu hơn về điều này.
Theo tôi, vấn đề này cũng có hai mặt của nó. Tôi đã từng rất cố gắng đưa những kinh nghiệm thực tế công việc thiết kế quy hoạch của một kiến trúc sư vào giảng dạy và đã vô tình làm cho khối lượng học tập của các bạn sinh viên do tôi hướng dẫn nhiều hơn và đã có một số sinh viên không thích hoặc một số không chịu làm việc, chỉ thích làm lại những điều do giáo viên hướng dẫn, không chủ động trong công việc học tập.
Theo quy định thì một giờ sinh viên học tại lớp thì phải nghiên cứu ở nhà hoặc thư viện 3 giờ, đại đa số sinh viên không thực hiện. Vì thế chất lượng học tập không cao, mặt khác tư liệu giúp cho sinh viên nghiên cứu học tập chưa được tập trung và khuyến khích sinh viên lao vào truy cập, đọc, tìm hiểu, phân tích... đã không ít lần làm tôi cảm thấy nản với những gì tôi đã cố gắng.
- Việc một số giáo viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn đã tham gia công tác giảng dạy, mang tính thực tế cao như ngành kiến trúc chẳng hạn cũng đã làm cho nhiều bạn sinh viên nản như tôi. Theo tôi vấn đề này trong tương lai không xa đội ngũ giảng viên đại học sẽ ngày càng hoàn thiện hơn bởi vì mỗi giảng viên đại học khi lên bục giảng đều muốn truyền đạt những gì họ biết cho sinh viên. Tuy nhiên những "điều kiện cần" để họ phát huy còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố "khách quan".
Tôi vẫn tin tưởng rằng chất lượng dạy và học ở nước ta sẽ ngày càng được thay đổi và nâng cao. Hiện nay, những thay đổi đó cũng chỉ mới là những bước đi ban đầu trong tiến trình phát triển nền giáo dục. Cũng mong rằng bạn và các sinh viên khác hãy hiểu rằng chúng ta đang trong một quá trình phát triển cần có sự nỗ lực từ nhiều phía để tạo ra những kết quả tốt.
- Để trao đổi nhiều hơn bạn có thể trao đổi với tôi qua email: hiepdoanngoc@yahoo.com hoặc trực tiếp tại trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM (ĐT: 0903729730).
* Giữa Đêm rừng Dakmin và Giã từ dĩ vãng, Sẽ qua trong mưa... là cả một giai đoạn của cuộc đời với đầy những chông gai, thử thách và chiêm nghiệm, nhưng vẫn không phai màu Nguyễn Đức Trung, vẫn trẻ trung và hừng hực lửa yêu đời... Cái gì làm nên sức sống ấy, thưa nhạc sĩ? (Văn Công Lân, 27 tuổi, disiean@yahoo.com)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Tôi rất cám ơn bạn đã rất hiểu về TNXP thông qua những ca khúc viết về lực lượng này. Như bạn đã biết tôi xuất thân và trưởng thành từ màu áo xanh TNXP. Là một môi trường thật lý tưởng đối với tôi. Ở đó tôi đã học được rất nhiều điều từ trong công tác thực tế lẫn âm nhạc.
Từ trong sinh hoạt thấm đậm chất "tình đồng đội", sức sống của TNXP qua những bài hát này đã chứa đựng được những chất lạc quan yêu đời, hướng về phía trước.... Nếu có dịp xin mời các bạn hãy đến với TNXP và chắc chắn sẽ cảm nhận được những điều bạn Lân đã nêu ra.
* Gửi ông Nguyễn Chơn Trung: Ông nghĩ sao về sự tụt dốc văn hóa trong một bộ phận giới trẻ ngày nay? Với vai trò người chiến sĩ CM của một thời máu lửa, ông có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này? (TTO)
- Ông Nguyễn Chơn Trung: Hiện nay, trong 30 năm từ khi thống nhất đất nước đến nay, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, đại bộ phận giới trẻ của chúng ta rất trưởng thành, đã đóng góp to lớn cho sự thành công của công cuộc đổi mới. Đó là một xu thế tất yếu.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một phận giới trẻ bị ảnh hưởng tệ nạn XH, như đồng chí Nguyễn Văn Linh đã từng nói, Trong công cuộc đổi mới, bên cạnh việc đón những làn gió mới, thì cũng có ruồi muỗi bay vào... Nếu những thanh niên nào sống buông thả, không biết giữ gìn thì sẽ dễ bị sa ngã.
Trước thực tế này, tôi thấy rằng Nhà nước cần phải phát huy hơn nữa những gương người tốt việc tốt, phát huy hơn nữa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trên cơ sở đó mà đẩy lùi những luồng văn hóa độc hại và đồng thời cũng có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn như chính sách 3 giảm của thành phố đã đạt những thành công nhất định - đặc biệt đối với những thanh niên nghiện ma túy.
Lấy vai trò của thanh niên xung phong để làm nồng cốt cho chương trình này, để vừa giáo dục, cảm hóa họ trên tinh thần tình thương và trách nhiệm, vừa tạo công ăn việc làm cho họ, nhằm khôi phục lại nhân cách và tạo cuộc sống mới cho họ. Tôi rất hoan nghênh chủ trương này của Thành ủy và UBND, và chúng ta cần phải thực hiện một cách quyết liệt hơn nữa chủ trương này.
Mặt khác, đối với bản thân thế hệ trẻ, thông quan Đòan, Đội để tập họp, giáo dục, để hướng thanh thiếu niên đi vào con đường xây dựng nếp sống trong sáng, lành mạnh, và đấu tranh tích cực với những tệ nạn XH ngay trong chính hàng ngũ thế hệ trẻ của mình.
Riêng đối với từng cá nhân của các bạn trẻ, nên thực hiện phương châm là muốn chiến thắng tệ nạn XH, trước hết phải chiến thắng bản thân mình, mà không ai khác, chính mình phải có sức đề kháng để lọai trừ tệ nạn XH, bằng cách là luôn luôn rèn luyện đạo đức, nhân cách, để xứng đáng là thanh niên thế hệ Bác Hồ.
* Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung thân kính, anh có nghĩ rằng, ba mươi năm sau ngày đất nước thống nhất, lại chính là lúc nền âm nhạc - đặc biệt là nhạc trẻ của chúng ta đang đi xuống, đang thiếu một phong cách rất riêng, rất Việt Nam...? (Nguyễn Thành Nhân, 33 tuổi, hanhvan7865@yahoo.com)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Sao bạn lại bi quan thế? Âm nhạc Việt Nam của chúng ta đang từng bước chuyển mình đi lên theo xu hướng phát triển chung của đất nước.
Không lẽ bạn chưa nghe được những ca khúc mang đậm chất dân gian, vừa hiện đại vừa rất Việt Nam sao? Thí dụ như: Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi....và còn rất nhiều bài khác nữa.
Đối với nền âm nhạc thế giới chắc chắn một điều chúng ta còn phải nghiên cứu, học tập rất nhiều. Đừng bao giờ mất niềm tin vì người VN chúng ta vốn dĩ là một dân tộc thông minh, hiếu học, cầu tiến....biết chọn lọc những tinh hoa của thế giới mà vẫn giữ được bản chất dân tộc của mình. Bạn có nghĩ thế không?
* Anh Cù Mai Công!Có lần anh đã nói rằng: báo Tuổi Trẻ phát hành ra Bắc chưa như mong muốn. Nhưng theo tôi quan sát thì ở ngoài này, rất nhiều người mua và thích đọc Tuổi Trẻ. Anh được nhiều người coi là rất thành công về giới trẻ đô thị, giới trẻ ven đô…Nhưng tuổi trẻ nông thôn, tuổi trẻ miền Bắc, nhất là những bạn trẻ từ Bắc ”Nam tiến" vì sinh kế …cũng là những lĩnh vực đáng quan tâm. Tuổi Trẻ hoàn toàn có khả năng “Băc tiến”, tại sao không? Anh nghĩ sao? Nguyễn văn Minh - Học viện CTQS (Nguyen van minh, 29 tuổi, daibang@hotmail.com)
- Nhà báo Cù Mai Công: Rất vui và cảm ơn những ghi nhận của Minh, một người trẻ miền Bắc. Về câu hỏi đặt vấn đề Tuổi Trẻ tiến ra Bắc của bạn đã là một thực tế nhiều năm nay mà đội ngũ những người làm Tuổi Trẻ đã và đang làm; không chỉ với miền Bắc mà với tất cả các vùng, miền của đất nước chúng ta; với bất cứ nơi nào có người Việt trên trái đất này. Đó là yêu cầu và thách thức với đội ngũ những người làm báo Tuổi Trẻ, trong đó có cả các cây bút cộng tác viên như Minh chẳng hạn.
"Bật mí" với bạn một chút nhé: hầu hết anh chị em phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tuổi Trẻ đều ít nhiều "tiến ra Bắc", thậm chí sống thực sự với miền Bắc (có người đến vài năm và tìm một nửa của mình ở miền Bắc đấy). Đồng thời đội ngũ những người làm báo Tuổi Trẻ là người miền Bắc đang được ghi nhận là một trong những lực lượng đầy nhiệt huyết Tuổi Trẻ, hùng hậu và "có nghề".
* Thưa anh Hiệp, tôi không đồng ý với quan niệm của anh về làm việc cho nhà nước và tư nhân, chất xám phải cống hiến vì mục đích gì, để làm gì chứ không phải cống hiến ở đâu cũng được. Anh có đồng ý như thế không? Tuổi trẻ cần một định hướng rõ ràng, một môi trường làm việc tốt để cống hiến cho đất nước, như vậy vẫn tốt hơn là đâm đầu vào công ty nước ngoài để bị bóc lột. Anh có nhận ra điều đó không ạ? Cảm ơn anh! (maimai, 28 tuổi, maimai@yahoo.com)
- Thạc sĩ kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp: Rất cảm ơn sự trao đổi thẳng thắn của bạn! Hiệp hiểu được tâm trạng của bạn vì Hiệp đã từng có được những suy nghĩ như thế nhưng khi người thầy giáo hướng dẫn luận án tiến sĩ của Hiệp là Tiến sĩ Kiến trúc sư Lê Quang Ninh (một trong những kiến trúc sư trụ cột của TP.HCM từng bảo tồn các công trình lớn như Nhà hát thành phố, chợ Bến Thành... có hơn 30 tuổi Đảng) đã nhắc Hiệp một câu "mọi thứ đều có quy luật phát triển của nó".
Với công tác thực tế của Hiệp ở các hai môi trường Nhà nước và tư nhân cùng với lời dạy trên đã giúp Hiệp suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề tương tự bạn trao đổi. Hiệp hy vọng rằng Hiệp, Mai và các bạn cùng thế hệ chúng ta sẽ cố gắng góp phần tạo lập ra những môi trường làm việc tốt hơn cho chính chúng ta và những thế hệ sau chúng ta vì chúng ta hiện nay đang cũng chỉ mới ở những bước đầu của quy luật phát triển. Hiệp vẫn thường hay nói với các bạn sinh viên trên lớp "Hết sức bình tĩnh".
Tôi vẫn thích lời hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ về phần ai...". Hy vọng rằng bạn sẽ hiểu nhiều hơn những gì Hiệp nói.
* Được biết, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã từng sáng tác nhạc kịch lẫn nhạc phim, anh có thể cho biết sự khác nhau giữa hai thể loại nhạc này? (Khánh Vi, 27 tuổi, Nha Trang)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Hiểu biết của tôi về lĩnh vực này hãy còn giới hạn nên tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nhưng với riêng tôi, tôi rất yêu thích kịch và phim. Chính vì thế tôi rất thích được tham gia viết nhạc cho kịch và phim, vừa để thử sức mình, vừa để rèn luyện.
Công việc sáng tác âm nhạc cho nhạc kịch lẫn nhạc phim tùy thuộc vào yêu cầu của đạo diễn với những ca khúc và một số đoạn nhạc phù hợp với từng vai diễn, đoạn phim...làm sao để tăng hiệu quả cho từng tác phẩm.
* Chào anh Hiệp. Với em, anh lúc nào cũng như một người thầy, một người anh và một người đồng nghiệp mà em học hỏi được rất nhiều. Em chúc anh một ngày sinh nhật thật vui và thật ý nghĩa. Hy vọng là em và anh sẽ còn gặp nhau nhiều trong công việc. em (HoangMinhPHAN, 26 tuổi, cym_muathuparis@yahoo.fr)
- Thạc sĩ, kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp: Cảm ơn lời chúc mừng của em. Hy vọng sẽ được "đụng độ" nhiều hơn trong các đồ án qui hoạch...
* Hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn còn tồn tại quá nhiều hạn chế, như việc giảng dạy những gì mà giáo viên có, không thực sự hướng tới thực tế. Nhất là việc chúng ta nhồi nhét vào thế hệ trẻ những chế độ quá cũ, trong khi chúng ta đang bước chân hội nhập với thế giới.
Thế giới này đang phát triển khác với những giáo lý mà chúng ta được học. Vậy có cách nào để vừa tránh đụng độ chế độ mà lại có thể thổi vào tư tưởng của thế hệ trẻ những tri thức mới nhất cho công cuộc hội nhập và phát triển mà vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc? (Do Thi Viet Ha, 22 tuổi, viethatuylip@yahoo.com)
- Ông Nguyễn Chơn Trung: Sau hơn 5 năm xây dựng trường CĐ Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp mà tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường này, tôi có một nhận xét tổng quát là nền giáo dục của chúng ta về chất lượng so với nhu cầu phát triển của đất nước và nhất là để hội nhập với quốc tế thì còn là một khoảng cách quá xa. Nó thể hiện trước nhất là chất lượng giáo viên, tôi đồng tình với ý kiến của bạn, là giáo viên hiện nay giảng những điều giáo viên có, chứ không phải những điều SV cần.
Trước hết, chúng tôi thấy cần phải nâng cao chất lượng giảng dạy ở những giáo viên này, để họ có đủ kiến thức truyền đạt đến SV những thông tin mới nhất của thế giới, để làm sao SVVN tốt nghiệp thì tương lai không thua gì các SV trong khu vực và thế giới. Có như vậy thì SV sau khi ra trường mới có đủ trình độ để tiếp cận những yêu cầu đất nước đang cần, và mới có điều kiện hòa nhập với thế giới. Vì vậy, chương trình hợp tác đào tạo giữa các trường ĐH, CĐ trong nước với nước ngòai cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Mặt khác, chúng ta phải mạnh dạn cho giáo viên đi tu nghiệp để luôn luôn làm mới lại kiến thức của mình.
Tất nhiên, chúng ta vừa tiếp thu những kiến thức của thế giới, vẫn phải giữ gìn những bản sắc của dân tộc. Muốn làm được điều này, thì chúng ta phải mở ra nhiều trường CĐ & ĐH có chất lượng mang tầm cỡ quốc tế, mà những trường đó là hoàn toàn do ta chủ động, cả về chương trình đào tạo, cả về đội ngũ giáo viên.
Ở đây, tôi rất đồng tình với chủ trương của Thủ tướng chính phủ về việc cho thành lập các trường ĐH& CĐ chất lượng cao. Mặc khác, bản thân SV cũng phải tự phấn đấu, ngoài việc tiếp thu những kiến thức trong nhà trường, cần phải hết sức đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để nâng cao sức sáng tạo của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có như vậy, các bạn mới có thể bắt kịp với trình độ của thế giới.
* Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung kính! Anh có cảm thấy lo ngại - với tư cách của một người viết nhạc - về hiện tượng đạo nhạc, sao chép giai điệu từ nhạc nước ngoài hoặc bê nguyên si vào bài hát của mình? Anh có căm phẫn vì điều đó? (Tạ Văn Lễ, 33 tuổi, vanle4567@yahoo.com)
- Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung: Tất nhiên là những cái gì không phải là của mình thì mình không nên lấy, sử dụng... Về những hiện tượng mà bạn đã nêu, thời gian qua cũng rầm rộ lắm rồi.
Với tôi cái cần phải làm là phải xét mình trước, tuyệt đối không nên lập lại những điều sai lầm đó. Tôi vẫn có niềm tin vào các đồng nghiệp của mình qua những sự việc trên. Vẫn có thể sửa sai và trong tương lai chắc chắn sẽ có thêm nhiều tác phẩm tuyệt vời để các bạn yêu mến.
* Tại sao chúng ta không thành lập Ngân hàng chất xám để thu hút tài năng Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài. Chỉ cần thành lập Ngân hàng và kêu gọi mọi người VN trên thế giới đăng ký nguyện vọng và yêu cầu được trở về sống và làm việc ở VN. Tin chắc rằng sẽ có rất nhiều nhân tài và chất xám chảy về VN từ các nơi trên thế giới. (Nguyen Tan Quan, 42 tuổi, qtnguyen@okcps.org)
- Ông Nguyễn Chơn Trung: Ủy ban về người VN ở nước ngoài cũng nghiên cứu về vấn đề này và thấy rằng đây là một sáng kiến hay. CLB Khoa học kỹ thuật Việt kiều sắp tới cũng sẽ có bàn bạc về vấn đề này. Ngân hàng được thành lập thì phải có sự ủng hộ của kiều bào và nhất là giới trí thức trẻ.
* 1. Giữa được và mất, giữa có và không là một khoảng cách rất ngắn. Bạn nghĩ tuổi trẻ Việt Nam hôm nay được gì và mất gì nhiều nhất? Để nắm bắt cơ hội của thời đại, điều thiết yếu nhất cho thanh niên VN là gì?
2. Trong điều kiện đất nước hiện nay, theo các bạn việc trở thành một doanh nhân hay là một nhà khoa học thì tốt hơn cho bản thân và cho xã hội.
3. Theo bạn, chiến thắng bản thân và chiến thắng ngoại cảnh, cái nào quan trọng hơn? (Trịnh Quốc Việt, 24 tuổi, trinhquocvietquangnam@yahoo.com)
- Thạc sĩ, kiến trúc sư Đoàn Ngọc Hiệp:
1. Để được gì và mất gì là một vấn đề rất lớn để trao đổi. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta hãy cùng nhau nghĩ về cái chúng ta được ngày hôm nay mà rất nhiều nước trên thế giới đang khốn đốn đó là sự bình ổn về chính trị. Theo tôi người thanh niên VN cũng không hẳn phải thao thao bất tuyệt là sẽ nắm bắt cơ hội (vì đâu phải ai cũng có cơ hội!?) mà chúng ta cần thấy cố gắng hết sức mình trong mỗi nhiệm vụ do xã hội phân công chúng ta.
2. Dù là một nhà doanh nhân hay là một nhà khoa học đều rất tốt nếu như trong





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận