
Đại biểu Nguyễn Viết Hoài Nam, á khôi 2, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2024, phát biểu tại diễn đàn "Sắt son niềm tin theo Đảng" - Ảnh: K.ANH
Tiếp lửa thiêng, nung suối thép - thấy trách nhiệm của tuổi trẻ thời bình
Diễn đàn "Tiếp lửa thiêng, nung suối thép" mở ra không gian lắng đọng, nơi các đại biểu được lắng nghe những nhân chứng lịch sử kể lại ký ức một thời hào hùng, qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm, gìn giữ và bồi đắp hòa bình trong hôm nay.
Từng trải qua những tháng ngày khốc liệt trong "địa ngục trần gian" Côn Đảo, đối mặt với xiềng xích, chuồng cọp và đòn tra tấn, nhưng niềm tin vào lý tưởng cách mạng trong Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM Hoàng Thị Khánh chưa bao giờ tắt.
Bà kể tuổi trẻ bị tước đoạt tự do, nhiều nữ tù mang thương tổn suốt đời, song vẫn giữ vững niềm tin đất nước thống nhất để vượt qua đói khát và đau đớn.
"Tuổi trẻ hôm nay hãy xác định đúng con đường đã chọn, dám dấn thân và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết cho đất nước", bà Khánh nhắn nhủ.

Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM Hoàng Thị Khánh giao lưu tại diễn đàn của đại hội - ẢNH: LÊ HUY
Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa Lê Thanh Bình nói thanh niên hiện nay có nhiều điều kiện phát triển, nhưng cũng đối mặt không ít thách thức của thời cuộc, từ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đến các vấn đề xã hội, tội phạm… càng đòi hỏi giới trẻ phải "tiếp lửa thiêng" từ các cô chú đi trước để vững vàng hơn.
"Đoàn viên phải là lực lượng tiên phong, đi đầu khai mở các vấn đề mới như chuyển đổi số, bình dân học vụ số. Từ đó hình thành những con người có bản lĩnh vững vàng, biết làm và biết phụng sự", anh Bình nhấn mạnh.
Chia sẻ tại diễn đàn "Bản sắc Việt vươn mình hội nhập", chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM, nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quyết định bản lĩnh, chiều sâu và tầm vóc phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.
"Hội nhập quốc tế không chỉ là hội nhập về kinh tế, khoa học - công nghệ, mà còn là hội nhập về văn hóa, con người và giá trị. Văn hóa trở thành "sức mạnh mềm", là cầu nối để Việt Nam đối thoại, hợp tác và khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế", chị Tuyết nói.
"Thanh niên TP.HCM năng động, sáng tạo, hội nhập chính là lực lượng tiên phong trên mặt trận ấy; vừa làm chủ tri thức hiện đại, vừa gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, tự tin trở thành những công dân toàn cầu mang tâm hồn Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc", chị Tuyết chia sẻ.
Nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2022, cho hay bản thân anh đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật dân tộc, từ nhỏ cũng sinh hoạt trong gia đình đậm chất văn hóa.
Vì vậy có rất nhiều câu chuyện và trải nghiệm đã thôi thúc anh làm thế nào để nghệ thuật dân tộc có giá trị hơn, đặc biệt đối với người trẻ. Anh cũng chia sẻ lớp học nhạc cụ miễn phí mà gia đình anh đã thực hiện suốt hàng chục năm nay cho cộng đồng, qua đó hun đúc và lan tỏa tình yêu nghệ thuật.

Nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2022, chia sẻ tại diễn đàn của đại hội - Ảnh: BÌNH MINH
Mang kiến thức, kinh nghiệm thế giới về Việt Nam
Quyết định trở về từ Hoa Kỳ để tham gia diễn đàn, Lê Minh Đức - Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023, hiện là sinh viên ngành kỹ thuật robot tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) - mang theo hành trang tri thức và khát vọng cống hiến của một người trẻ Việt Nam trên hành trình học tập quốc tế.
Đức cho biết anh đang nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm chuyên sâu về robot, y sinh và công nghệ y tế, với trọng tâm là ứng dụng robot trong chăm sóc sức khỏe. Với Đức, việc học tập ở môi trường hàng đầu thế giới không chỉ là cơ hội phát triển cá nhân mà còn là trách nhiệm tích lũy tri thức để trở về đóng góp cho đất nước.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại môi trường quốc tế, điều mà Đức luôn tâm huyết là nỗ lực học hỏi ở mức cao nhất, tích lũy tri thức và kinh nghiệm để có thể trở về Việt Nam cống hiến, đặc biệt trong lĩnh vực robot và công nghệ kỹ thuật cao.

Lê Minh Đức - Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023, hiện là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật robot tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) - trải lòng góc nhìn của một du học sinh Việt Nam mong muốn đem tri thức để phục vụ nước nhà - Ảnh: THANH HIỆP
Trong khi đó, tại diễn đàn "Sắt son niềm tin với Đảng", ông Phạm Chánh Trực, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn TP.HCM, chia sẻ về quá trình đấu tranh giành độc lập của nhiều thế hệ cha anh, để lý giải và minh chứng cho dòng máu anh hùng, bất khuất trong huyết quản của những con người Việt Nam.
"Chúng ta phải học lịch sử thì mới có thể có niềm tin sắt son với Đảng. Học lịch sử của dân tộc, lịch sử của Đảng và học tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ thì chúng ta mới thấy rõ chân lý. Đồng thời người trẻ phải học lý luận Mác - Lênin, từ đó hiểu và tin vào Đảng", ông Trực nói.

Ông Phạm Chánh Trực, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn TP.HCM, giao lưu với các bạn trẻ tại diễn đàn của đại hội - Ảnh: K.ANH
Bí thư Đoàn Trường đại học Sài Gòn Lê Thị Việt Kiều chia sẻ: "Các bạn trẻ phải thay đổi cách tuyên truyền mới mang lại hiệu quả cao. Ví dụ chúng ta thấy sự tiếp nhận các bộ phim, bài hát mang tính lịch sử, truyền thống… được các bạn trẻ tiếp nhận nồng nhiệt".
PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng người trẻ cần phải có nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phải có tư duy cởi mở trên lập trường kiên định - từ đó để thanh niên có sức đề kháng đồng thời có lý luận sắc bén, phản kháng những luận điểm sai trái xuyên tạc. Chúng ta phải có trái tim hồng trong quá trình trau dồi kiến thức, lý tưởng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận